Sản xuất hữu cơ có thể cho giá trị kinh tế tăng thêm tới 300%

Sản xuất hữu cơ có thể cho giá trị kinh tế tăng thêm tới 300%; Châu chấu tre lưng vàng gây hại khoảng 500ha; Mưa lớn gây thiệt hại 1.500 cây chuối cấy mô.

Quỳnh Anh  | 09:47 06/06/2024

Sản xuất hữu cơ có thể cho giá trị kinh tế tăng thêm tới 300%

Tự động

Sản xuất hữu cơ có thể cho giá trị kinh tế tăng thêm tới 300%

Sapo: “Nông nghiệp 24H” của NongnghiepRadio ngày 6/6 sẽ có những nội dung chính sau: 

Phần này KO đọc. Đây là tít và sapo của Bài phát thanh)

Xin kính chào quý vị và bà con, chào mừng quý vị và bà con đến với bản tin “Nông nghiệp 24h” ngày 6/6/2024 của Kênh phát thanh Nông nghiệp Radio.

Logo Nong nghiệp 24h

Trước tiên sẽ là những tin vắn về hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành và hoạt động sản xuất nông nghiệp, tiêu thụ nông sản đã diễn ra trong 24h qua.

  • Sản xuất hữu cơ có thể cho giá trị kinh tế tăng thêm tới 300%

Thưa quý vị và bà con, hôm qua, Trung tâm khuyến nông quốc gia phối hợp với Sở NN-PTNT Bắc Giang tổ chức diễn đàn Khuyến nông @ nông nghiệp với chủ đề Giải pháp thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn khu vực trung du, miền núi phía Bắc. Thông tin tại Diễn đàn cho biết, sau thời gian thực hiện đề án xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2025, Bắc Giang đã xây dựng và và cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn cho 6 mô hình điểm về trồng trọt và chăn nuôi. Qua đánh giá thực tế, các mô hình có thể cho giá trị kinh tế tăng thêm từ 12 - 300%, giảm sử dụng nguyên liệu đầu vào như phân bón, thức ăn chăn nuôi từ 10-30% so với sản xuất thông thường. Thông tin thêm về nội dung này, Nông nghiệp Radio sẽ tiếp tục gửi tới quý vị trong phần sau của chương trình.

  • Châu chấu tre lưng vàng gây hại khoảng 500ha ở Cao Bằng

Tại Cao Bằng, từ cuối tháng 4 đến nay, châu chấu tre lưng vàngxuất hiện ở một số địa phương, gây hại nghiêm trọng đến cây trồng. Tính đến đầu tháng 6, tổng diện tích bị gây hại khoảng 500ha. Trong đó, châu chấu tre đã gây hại hơn 315ha rừng vầu, hơn 6ha lúa, gần 25ha ngô, 3,5ha thuốc lá, còn lại là diện tích cỏ dại. Tuy nhiên, diện tích gây hại có thể còn lớn hơn nhiều do châu chấu gây hại ở nhiều nơi, khó thống kê kịp thời. Hiện nay, mật độ châu chấu gây hại gia tăng và có nguy cơ lây lan nhanh trên diện rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, môi trường và đời sống nhân dân.

  • Mưa lớn gây thiệt hại 1.500 cây chuối cấy mô đang cho thu hoạch

Theo Phòng NN-PTNT huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện xảy ra nắng hạn kéo dài, mùa mưa đến muộn hơn so với năm 2023. . Đến ngày 20/4, trên địa bàn huyện mới có mưa lớn diện rộng và mưa tập trung từ ngày 19/5. Tuy nhiên, vào ngày 3/6 trên địa bàn huyện có mưa lớn kèm gió mạnh. Hậu quả, gây thiệt hại 1,5 ha chuối cấy mô với khoảng 1.500 cây đang cho thu hoạch của 2 hộ dân tại thôn Tân Bình, xã Sông Bình...Ước giá trị thiệt hại khoảng 100 triệu đồng. Đây được coi là trận mưa lớn gây thiệt hại về sản xuất nông nghiệp đầu tiên trong năm trên địa bàn huyện Bắc Bình.

  • Hải Dương bảo đảm tạo miễn dịch đồng loạt cho đàn vật nuôi

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hải Dương, các địa phương trong tỉnh đã tiêm phòng hơn 1 triệu liều vaccine phòng bệnh cho đàn vật nuôi. Tỷ lệ tiêm phòng đạt trên 70% tổng đàn, bảo đảm tạo miễn dịch đồng loạt cho đàn vật nuôi, bảo vệ đàn vật nuôi khỏi các dịch bệnh thường gặp. Theo đó, các địa phương đã tiêm 68.400 liều vaccine phòng dịch tả lợn cổ điển, hơn 68.200 liều vaccine phòng bệnh tụ dấu trên đàn lợn; hơn 820.000 liều vaccine phòng dịch cúm trên đàn gia cầm. Ngoài ra, đã tổ chức tiêm hơn 44.450 liều vaccine phòng bệnh dại trên đàn chó, mèo và hơn 9.200 liều vaccine phòng bệnh tụ huyết trùng trên đàn trâu, bò. Chủ các trang trại chăn nuôi quy mô lớn tự tổ chức tiêm phòng cho đàn vật nuôi.

  • Gia Lai: Xuất khẩu sắn và sản phẩm từ sắn kỳ vọng đạt trên 240 triệu USD

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Đề án phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” trên địa bàn tỉnh. Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030 sản lượng sắn tươi của tỉnh đạt khoảng 1,5-1,6 triệu tấn, diện tích trồng sắn sử dụng giống đúng tiêu chuẩn chất lượng đạt 40-50%; diện tích trồng áp dụng quy trình canh tác bền vững đạt trên 50%; kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ mì đạt 240 - 250 triệu USD. Tầm nhìn đến năm 2050, ngành hàng sắn của Gia Lai tiếp tục phát triển bền vững, có 70 - 80% diện tích trồng áp dụng quy trình canh tác bền vững, sản lượng sắn tươi dùng để chế biến sâu chiếm trên 90%, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt khoảng 300 - 310 triệu USD.

Nhạc

Thưa quý vị và bà con, sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn hướng đến nền nông nghiệp xanh đang là xu thế không thể đảo ngược trong lĩnh vực nông nghiệp. Đây được coi là giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững, là định hướng phát triển nông nghiệp trong tương lai khi Việt Nam cam kết đạt mức phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050. Để thực hiện hiệu quả định hướng này, thời gian qua, Trung tâm khuyến nông Quốc gia đã tích cực phối hợp với các địa phương tuyên truyền sâu rộng tới người sản xuất về lợi ích của nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn và hỗ trợ nhân rộng các mô hình cho giá trị cao. Ông Hoàng Văn Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm khuyến nông Quốc gia chia sẻ:

Băng:

Thanh Thủy

Bây giờ sẽ là những thông tin hoạt động chỉ đạo, điều hành về nông nghiệp sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, 6/6/2024.

Hôm nay, Bộ trưởng Lê Minh Hoan tiếp tục Tham dự buổi chất vấn và trả lời chất vấn tại Quốc hội.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến Họp về báo cáo Đoàn giám sát của Uỷ ban thường vụ Quốc Hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023. Sau đó, Họp triển khai thực hiện kế hoạch IUU.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam Tiếp và làm việc với Tổng giám đốc Viện nghiên cứu Lúa gạo quốc tế.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp Xử lý công việc thường xuyên.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị Làm việc với tỉnh Quảng Bình về trồng rừng thay thế và thu Dịch vụ môi trường rừng. Sau đó đi công tác tại tỉnh Sơn La.

Trong khi đó, Thứ trưởng Hoàng Trung Hội đàm với Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc.

Quỳnh Anh

$ Nội dung vừa rồi cũng kết thúc Bản tin Nông nghiệp 24h của kênh phát thanh Nông nghiệp Radio hôm nay, xin kính chào quý vị và bà con, hẹn gặp lại quý vị và bà con ở bản tin sau.

Tự động

Sản xuất hữu cơ có thể cho giá trị kinh tế tăng thêm tới 300%

Sản xuất hữu cơ có thể cho giá trị kinh tế tăng thêm tới 300%; Châu chấu tre lưng vàng gây hại khoảng 500ha; Mưa lớn gây thiệt hại 1.500 cây chuối cấy mô.

Quỳnh Anh

Tin liên quan

Các chương trình

Bão số 4 làm ngập úng, hư hại hơn 7.500ha lúa, hoa màu, cây trồng
Thời sự

Bão số 4 làm ngập úng, hư hại 7.500ha lúa, hoa màu, cây trồng; Nhiều công trình nước sinh hoạt hư hỏng nặng; Bến Tre có Ban chỉ đạo phát triển ngành hàng nghêu.

Bão số 4 làm ngập úng, hư hại hơn 7.500ha lúa, hoa màu, cây trồng
Thời tiết nông vụ ngày 27/09/2024: Nam bộ mưa to, Bắc bộ khô ráo
Thời sự

Từ Phú Yên đến Bình Thuận, nam Tây Nguyên và Nam bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác, vài nơi mưa to.

Thời tiết nông vụ ngày 27/09/2024: Nam bộ mưa to, Bắc bộ khô ráo