Sức bật từ những dự án hỗ trợ thoát nghèo

Gia Lai là tỉnh có nhiều địa phương thuộc vùng kinh tế đặc biệt khó khăn với phần lớn người dân là đồng bào dân tộc thiểu số. Chính quyền các cấp đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ bà con vùng sâu vùng xa thoát nghèo.

Xuân Hào  | 

Sức bật từ những dự án hỗ trợ thoát nghèo

Tự động

Tỉnh Gia Lai là tỉnh có nhiều địa phương thuộc vùng kinh tế đặc biệt khó khăn với phần lớn người dân là đồng bào dân tộc thiểu số. Nhằm giúp người dân thoát nghèo, ổn định cuộc số, những năm qua, chính quyền các cấp đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế, nhờ đó cuộc sống của bà con vùng sâu vùng xa có những chuyển biến tích cực, kinh tế khá dần lên, từng bước thoát nghèo.

Nhạc nền

MC 2:

Theo chân cán bộ nông nghiệp xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai vào bãi chăn thả làng Ia Gri, chúng tôi cũng cảm nhận được niềm vui của bà con khi thấy hơn 100 con bò đang được chăn thả tự nhiện của hơn 20 hộ gia đình thuộc làng Kó và làng Ia Gri. Đây là bãi chăn thả tập trung của người dân, toàn bộ đàn bò đều do Nhà nước hỗ trợ và đã được gây giống lên cấp số cộng theo từng năm.

Từ khi nhận bò giống đến nay, gia đình bà Phyưng (phát âm P Dưng) (làng Kó, xã Chư Đăng Ya) đã có những thay đổi rõ rệt về kinh tế, đời sống. Sau 2 năm nhận bò do Nhà nước hỗ trợ, gia đình bà Phyưng đã có đến 4 con bò, trong đó có 3 con bò cái. Ngoài ra, được cán bộ xã chỉ cho cách chăn nuôi, gia đình bà Phyưng lấy phân bò bón cho hơn 1 sào cà phê và mấy mấy trăm m2 ruộng lúa nước, nhờ đó, cà phê và lúa cũng phát triển tốt hơn, gia đình bà đã không phải đi mua gạo và tiết kiệm được tiền để dành.

[Băng bà Phyưng (làng Kó, xã Chư Đăng Ya)]

MC 2:

Theo số liệu của cơ quan chức năng địa phương, kể từ khi xã Chư Jôr được sát nhâp vào xã Chư Đăng Ya, tổng đàn bò trên địa bàn là 1.750 con. Ông Nguyễn Văn Nội, Chủ tịch UBND xã Chư Đăng Ya cho biết, so với 5 năm trước, đàn gia súc gia cầm trên địa bàn xã đã được phát triển mạnh, trở thành nguồn kinh tế chủ lực của hộ nghèo và hộ cận nghèo tại địa phương. Các chương trình, dự án thúc đẩy kinh tế, văn hóa tại đây đã được thực hiện tốt, có những thành công nhất định và sẽ ngày càng được nhân rộng để bà con đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo.

[Băng ông Nguyễn Văn Nội]

MC 2:

Thưa quý vị và bà con! Huyện Chư Păh là một trong những địa phương nhận được nhiều hỗ trợ từ các chương trình của Chính phủ dành cho hộ nghèo, hộ gia đình ở vùng đặc biệt khó khăn. Trước sự quan tâm đó, ông Nguyễn Công Sơn, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Chư Păh cho biết, trong thời gian tới, huyện sẽ khuyến khích hộ dân có đất trồng sầu riêng, mắc ca, thông qua các đầu mối HTX liên kết với doanh nghiệp để thu mua nông sản cho người dân.

Cũng theo ông Sơn, hiện Phòng Dân tộc huyện đang tổng hợp những khảo sát từ nguyện vọng của người dân đăng ký thực hiện mô hình kinh tế để xoá đói giảm nghèo trong thời gian tới.

[Băng ông Nguyễn Công Sơn]

MC 1:

Thưa quý vị và bà con! Giai đoạn 2015 - 2020, các chương trình, chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Từ nhiều chương trình, dự án và nguồn vốn được lồng ghép, hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật giao thông, thủy lợi, điện lưới, nước sinh hoạt cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã được đầu tư xây dựng. Cùng hệ thống điện lưới quốc gia được đưa về các thôn làng, bộ mặt nông thôn ngày một khởi sắc, đời sống được nâng cao, qua đó từng bước giúp người dân thoát nghèo hiệu quả.

MC: Nội dung vừa rồi cũng kết thúc chương trình của Nông nghiệp radio hôm nay. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và bà con!

Tuấn Anh

Tự động

Sức bật từ những dự án hỗ trợ thoát nghèo

Gia Lai là tỉnh có nhiều địa phương thuộc vùng kinh tế đặc biệt khó khăn với phần lớn người dân là đồng bào dân tộc thiểu số. Chính quyền các cấp đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ bà con vùng sâu vùng xa thoát nghèo.

Xuân Hào

Các chương trình

Thời tiết nông vụ ngày 2/5/2024: Bắc bộ duy trì hình thái mát mẻ, dễ chịu
Thời sự

Hôm nay, Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15 - 30mm, cần đề phòng thời tiết cực đoan do mưa dông.

Thời tiết nông vụ ngày 2/5/2024: Bắc bộ duy trì hình thái mát mẻ, dễ chịu
Thời tiết nông vụ ngày 1/5/2024: Nắng nóng ở Bắc Bộ chấm dứt
Thời sự

Do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu, từ hôm nay (1/5), nắng nóng ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An chấm dứt và dịu dần ở khu vực Quảng Bình - Quảng Trị.

Thời tiết nông vụ ngày 1/5/2024: Nắng nóng ở Bắc Bộ chấm dứt