Thủy lợi an toàn để ruộng đồng no nước

Hiện nay, tỉnh Tuyên Quang đang tích cực duy tu, bảo dưỡng hơn 2.800 công trình hồ, đập thủy lợi, sẵn sàng nguồn nước tưới tiêu cho vụ đông xuân 2023 - 2024

Đào Thanh  | 

Thủy lợi an toàn để ruộng đồng no nước

Tự động

Hồ đập an toàn để ruộng đồng no nước

MC1:

Xinh kính chào quý vị và bà con, cảm ơn quý vị và bà con đã quay trở lại với Nông nghiệp Radio trong chương trình Thủy lợi và phát triển. Thưa quý vị và bà con! Việc đảm bảo an toàn hồ đập là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng mỗi khi mùa vụ tới gần, đảm bảo cho người nông dân đủ nước đổ ái, chuẩn bị cầy cấy cho mùa vụ mới. Tại tỉnh Tuyên Quang, hiện nay các địa phương và bà con nông dân đang tích cực duy tu, bảo dưỡng hơn 2.800 công trình hồ, đập thủy lợi, sẵn sàng nguồn nước tưới tiêu cho vụ đông xuân 2023-2024. Mời quý vị cùng đến với ghi nhận sau của Nông nghiệp Radio.

MC2: Theo Sở NN-PTNT tỉnh Tuyên Quang, hiện nay toàn tỉnh có trên 2.800 công trình thủy lợi, cấp nước phục vụ sản xuất cho 41.700 ha. Trong đó có 26 công trình lớn, 52 công trình vừa và 2.800 công trình nhỏ.

Bảo vệ các công trình hồ, đập thủy lợi, sẵn sàng nguồn nước tưới cho vụ đông xuân, Sở NN-PTNT tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, xác định nguồn nước tại các hồ chứa, ao, đầm để cân đối, lập kế hoạchtích trữ nước, tưới nước hợp lý, đảm bảo đủ nước tưới cho vụ đông năm 2023 vàvụ đông xuân 2023-2024. Đặc biệt lưu ý việc phòng, chống hạn cho cây trồng vụđông xuân khi trời ít mưa, khô hạn xảy ra.

Ông Nguyễn Công Hàm, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Tuyên Quang cho biết, đảm bảo nguồn nước tưới phục vụ sản xuất, Sở NN-PTNT tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo Ban Quản lý công trình thủy lợi từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên kiểm tra các công trình được giao quản lý nhằm kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường, nguy cơ phát triển thành sự cố công trình và các hành vi vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi để chủ động báo cáo, đề xuất UBND xã, phường, thị trấn xem xét, có phương án xử lý, khắc phục.

Sở NN-PTNT tỉnh Tuyên Quang cũng yêu cầu các Ban Quản lý công trình thủy lợi cơ sở thực hiện nạo vét, phát dọn kênh mương, công trình thủy lợi đầu mối và sửa chữa, khắc phục những hư hỏng nhỏ của công trình phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2023-2024 xong trước ngày 23/1/2024.

Trích băng ông Nguyễn Công Hàm

Hiện nay, toàn huyện Sơn Dương có 422 công trình thủy lợi, trong đó hồ chứa là 198 công trình, đập dâng 124 công trình, 20 trạm bơm điện, 4 trạm bơm thủy luân và 645 kênh mương nội đồng được kiên cố hóa trong tổng số 778 km. Các công trình thủy lợi đảm bảo cung cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cho hơn 4.800ha lúa vụ xuân. 

Đảm bảo nguồn nước phục vụ tưới tiêu, UBND huyện Sơn Dương chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt việc đảm bảo an toàn hồ đập; thực hiện các đợt ra quân vệ sinh hệ thống kênh mương, phát quang khơi thông dòng chảy đảm bảo tốt nhất việc phục vụ tưới tiêu cho bà con sản xuất.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Chủ tịch UBND xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương cho biết, xã Thiện Kế có 10 công trình thủy lợi gồm 2 hồ chứa, 1 trạm bơm, 5 đập dâng, 2 phai tạm. Hệ thống công trình thủy lợi đảm bảo tưới tiêu cho hơn 531ha diện tích lúa 2 vụ của bà con nông dân, trong đó riêng vụ xuân là 230ha. Đảm bảo nguồn nước cho sản xuất vụ xuân, đến nay UBND xã chỉ đạo cho cán bộ giao thông thủy lợi, khuyến nông tuyên truyền vận động bà con nhân dân thực hiện tu sửa, nạo nét kênh mương, phát quang cỏ xung quanh hệ thống hồ đập nhằm bảo vệ công trình và sẵn sàng các điều kiện tốt nhất cho nước tưới tiêu về các xứ đồng phục vụ sản xuất.

Trích băng ông Nguyễn Văn Hiếu

MC1: Thưa quý vị và bà con! Hiện nay hệ thống các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã và đang thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ của công trình là điều tiết nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất; đảm bảo công tác vận hành tốt nhất, bảo vệ mùa màng, diện tích sản xuất và sinh kế của bà con. Đồng thời các công trình này còn có vai trò quan trọng trong việc phòng chống lũ, cân bằng hệ sinh thái.

MC 2: Bây giờ mời quý vị và bà con cùng điểm qua một số tin vắn về lĩnh vực thủy lợi trên cả nước.

MC 1: Tin 1

Thưa quý vị và bà con

Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 9 - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, đang chuẩn bị các thủ tục bàn giao hai công trình cống Tân Phú và cống Bến Rớ cho Công ty Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre quản lý, vận hành. Mới đây, các nhà thầu đã tiến hành vận thử nghiệm các thiết bị, công trình của hai cống này. Cống Tân Phú và cống Bến Rớ có tổng mức đầu tư hơn 295 tỷ đồng, đây là 2 trong số 8 công trình trong Dự án quản lý nước Bến Tre. Qua thử nghiệm đại diện chủ đầu tư đánh giá, công trình hoạt động tốt sẵn sàng vận hành điều tiết nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, đặc biệt trong mùa hạn mặn sắp tới. Qua đó, giúp tỉnh Bến Tre từng bước hoàn thiện hệ thống thủy lợi, kiểm soát nguồn nước mặn, ngọt, đảm bảo yêu cầu phòng chống thiên tai, hạn mặn, triều cường, góp phần thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển kinh tế - xã hội.

MC 2: tin 2

Thời gian qua, huyện Mù Cang Chải luôn được tỉnh Yên Bái luôn chú trọng đầu tư nguồn lực thực hiện tiêu chí thủy lợi trong xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, toàn huyện có gần 700 công trình thủy lợi đang hoạt động, đảm bảo nguồn nước tưới tiêu cho hơn 4.300 ha đất sản xuất nông nghiệp. Việc khai thác hiệu quả các công trình thủy lợi, không chỉ đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất lúa mà còn chủ động nước tưới cho cây ăn quả, rau màu và nuôi cá. Từ đó, phong trào khai hoang ruộng nước được người dân tích cực hưởng ứng. Nhiều diện tích lúa chỉ gieo cấy 1 vụ do phải trông chờ nguồn nước tự nhiên, nhưng nay có thể gieo cấy 2 vụ, sản lượng lương thực hàng năm tăng lên gần 50.000 tấn, góp phần đảm bảo an ninh lương thực tại địa phương.

MC 1: tin 3

Hiện nay, trên khắp các cánh đồng ở Nghệ An, phong trào làm thủy lợi nội đồng đang diễn ra khẩn trương, nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện cho việc tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất lúa xuân sắp tới. Theo báo cáo của Chi cục Thuỷ lợi, tính đến thời điểm này, toàn tỉnh đã huy động được trên 456.000 ngày công làm thuỷ lợi, nạo vét, kênh tiêu nội đồng gần 300.000 m3, nạo vét đất đào đắp trên 270.000 m3, đắp đất cấp phối đổ bê tông trên 80.000 m3, tổng kinh phí thực hiện ước tính trên 100 tỷ đồng. Đợt ra quân làm thuỷ lợi vừa qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh cơ bản đã hoàn thành nạo vét kênh dẫn, kênh tiêu, phát quang bụi rậm… Từ nay đến hết ngày 31/12, các địa phương tập trung các phần việc cuối, hoàn thành kiên cố kênh mương nội đồng các công trình dang dở.

Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thủy lợi và phát triển của Nông nghiệp Radio hôm nay, cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và bà con, xin chào và hẹn gặp lại.

Tự động

Thủy lợi an toàn để ruộng đồng no nước

Hiện nay, tỉnh Tuyên Quang đang tích cực duy tu, bảo dưỡng hơn 2.800 công trình hồ, đập thủy lợi, sẵn sàng nguồn nước tưới tiêu cho vụ đông xuân 2023 - 2024

Đào Thanh

Các chương trình

Xây dựng vùng lúa gắn kết tiêu thụ để gạo hữu cơ không bị đánh đồng
Phóng sự

Tỉnh Sóc Trăng xác định việc kêu gọi đầu tư, liên kết và xây dựng vùng nguyên liệu lúa gạo hữu cơ gắn với tiêu thụ sản phẩm là bước đi quan trọng.

Xây dựng vùng lúa gắn kết tiêu thụ để gạo hữu cơ không bị đánh đồng
Đắm chìm trong không gian tĩnh mịch của 'chợ ma' Định Yên
Phóng sự

Vào ngày 16 âm lịch hàng tháng, hơn 100 diễn viên không chuyên với nhiều lứa tuổi sẽ tề tụ về trước cửa Đình thần để tái hiện lại thực cảnh 'chợ ma' Định Yên.

Đắm chìm trong không gian tĩnh mịch của 'chợ ma' Định Yên