Vacxin dịch tả lợn Châu Phi tiêm đúng quy trình, đàn lợn sinh trưởng tốt

Để nắm bắt tình hình thực tế, triển khai đúng và hiệu quả việc tiêm vacxin phòng DTLCP tại các địa phương, tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc khác, sáng nay, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cùng đại diện các đơn vị của Bộ liên quan đến vấn đề tiêm vacxin phòng dịch tả lợn châu Phi đã đi kiểm tra thực tế tại thành phố Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc

Xuân Hào  | 

Vacxin dịch tả lợn Châu Phi tiêm đúng quy trình, đàn lợn sinh trưởng tốt

Tự động

Thưa quý vị và bà con, tình trạng lợn phản ứng sau tiêm vacxin phòng dịch tả lợn Châu Phi tại Bình Định, Phú Yên và Quảng Ngãi hồi cuối tháng 8 vừa qua được xác định nguyên nhân là do tự tiêm không đúng đối tượng chỉ định. Để nắm bắt tình hình thực tế, triển khai đúng và hiệu quả việc tiêm vacxin phòng DTLCP tại các địa phương, tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc khác, sáng nay, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến cùng đại diện các đơn vị của Bộ liên quan đến vấn đề tiêm vacxin phòng dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) đã đi kiểm tra thực tế tại thành phố Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc.

MC 2: Thực hiện theo hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ NN-PTNT, Cục Thú y, tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai tiêm vacxin DTLCP tại 2 trang trại với tổng số lợn được tiêm hơn 250 con. Theo ông Lê Xuân Công, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Vĩnh Phúc, hiện nay, địa phương đã hoàn thành 2 mũi tiêm cho số lợn này và 100% đàn lợn vẫn sinh trưởng, phát triển bình thường.

[Băng ông Lê Xuân Công]

MC 2:

Cùng tham gia kiểm tra tình hình đàn lợn sau khi tiêm vacxin phòng DTLCP tại Vĩnh Phúc sáng nay, ông Nguyễn Văn Long, Quyền Cục trưởng Cục Thú y khẳng định, tính an toàn của vacxin, từ việc nghiên cứu, đánh giá, kiểm nghiệm, khảo nghiệm và cấp phép lưu hành là rất chặt chẽ, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Những đàn lợn tiêm theo hướng dẫn của Bộ NN-PTNT, Cục Thú y đều phát triển tốt, tỷ lệ chết sau tiêm khoảng 0,6%, tương tự các vacxin thú y khác.

[Băng ông Nguyễn Văn Long]

MC 2:

Sau khi thực hiện tiêm vacxin phòng DTLCP theo đúng khuyến cáo của Bộ NN-PTNT, Cục Thú y, ông Lê Văn Hoàng, cán bộ kỹ thuật của trang trại tại xã Cao Minh, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc chia sẻ, ông cảm thấy rất an tâm khi sử dụng loại vacxin này và mong muốn sẽ tiếp tục có thêm nhiều loại vacxin đảm bảo an toàn để phục vụ chăn nuôi. Ông cho biết, sau khi tiêm 2 mũi vacxin phòng DTLCP, đàn lợn nhà ông chỉ có vài con sốt nhẹ và hiện tại vẫn sinh trưởng, phát triển tốt.

[Băng ông Lê Văn Hoàng]

MC 2:

Theo Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến, sau khi hoàn thành các quy trình theo đúng quy định và ra được vacxin thành phẩm, hiện đã có 20 địa phương triển khai tiêm với tổng số mũi đã thực hiện là hơn 21.000 liều.

 

Lãnh đạo Bộ NN-PTNT cũng nhấn mạnh, việc xảy ra lợn chết ở Bình Định, Phú Yên và Quảng Ngãi là do quá trình tiêm không tuân thủ các khuyến cáo của Bộ, sai đối tượng, sai chỉ định.

[Băng ông Phùng Đức Tiến]

“Với những trường hợp đã xảy ra, chúng tôi xem xét trách nhiệm của những người liên quan để có biện pháp xử lý”

MC 1:

Thưa quý vị và bà con, nhờ việc thực hiện đúng khuyến cáo của Bộ NN-PTNT, Cục Thú y, đàn lợn được tiêm vacxin phòng DTLCP tại Vĩnh Phúc được đảm bảo an toàn, giúp người chăn nuôi yên tâm trước những nguy cơ của dịch bệnh. Với kết quả khả quan trên các đối tượng được tiêm đúng chỉ định thời gian qua, Bộ NN-PTNT sẽ phối hợp với Công ty Navetco để triển khai tiêm đến 600.000 liều như kế hoạch đã đề ra. Đồng thời, Bộ sẽ siết chặt quy trình để triển khai tiêm đúng theo chỉ đạo của Bộ, hướng dẫn của Cục Thú y, đúng đối tượng, có giám sát cả trước và sau tiêm để đảm bảo hiệu quả khi sử dụng vacxin.

Quỳnh Anh Đức Minh

Tự động

Vacxin dịch tả lợn Châu Phi tiêm đúng quy trình, đàn lợn sinh trưởng tốt

Để nắm bắt tình hình thực tế, triển khai đúng và hiệu quả việc tiêm vacxin phòng DTLCP tại các địa phương, tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc khác, sáng nay, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cùng đại diện các đơn vị của Bộ liên quan đến vấn đề tiêm vacxin phòng dịch tả lợn châu Phi đã đi kiểm tra thực tế tại thành phố Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc

Xuân Hào

Các chương trình

Bản tin Thủy sản ngày 17/5/2024: Tiêu hủy 444.000 con tôm giống chưa qua kiểm dịch
Thời sự

Tiêu hủy 444.000 con tôm giống chưa qua kiểm dịch; Năng nóng giảm, người nuôi tôm đồng loạt thả giống; Chủ động nguồn giống, phát triển thương hiệu cá Bỗng Hà Giang.

Bản tin Thủy sản ngày 17/5/2024: Tiêu hủy 444.000 con tôm giống chưa qua kiểm dịch
4 vấn đề then chốt ngành nông nghiệp cần trợ lực của khoa học, công nghệ
Thời sự

4 vấn đề then chốt ngành nông nghiệp cần trợ lực của khoa học, công nghệ; Nhiều loại sâu bệnh có thể phát sinh gây hại lúa xuân.

4 vấn đề then chốt ngành nông nghiệp cần trợ lực của khoa học, công nghệ