Việt Nam đứng đầu thế giới về xuất khẩu quế

Việt Nam đứng đầu thế giới về xuất khẩu quế; Không để đất trống, đất hoang trong vụ đông xuân 2023 - 2024; Vĩnh Long chuyển đổi hơn 2.000ha đất lúa sang cây lâu năm; Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh động vật cho năm 2024; Trên 68.000 lúa thu đông 2023 được thu hoạch.

Quỳnh Anh  | 

Việt Nam đứng đầu thế giới về xuất khẩu quế

Tự động

Việt Nam đứng đầu thế giới về xuất khẩu quế

  • Việt Nam đứng đầu thế giới về xuất khẩu quế

Thưa quý vị và bà con, hôm qua, Cục Lâm nghiệp, Bộ NN&PTNT, Hiệp hội hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc gia phát triển bền vững ngành quế Việt Nam, đồng thời, ra mắt Nhóm công tác đối tác công tư - PPP về hồ tiêu và gia vị, tiểu ban ngành hàng quế. Theo Chủ tịch Hiệp hội hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam Hoàng Thị Liên, năm 2022, Việt Nam là nước đứng thứ 3 thế giới về sản lượng quế, chiếm 17% và là nước xuất khẩu quế số 1 trên thế giới với kim ngạch đạt hơn 292 triệu USD. Hiện, một số doanh nghiệp đầu tư nhà máy chế biến quế hiện đại, đặc biệt là một số doanh nghiệp của khối FDI, tuy nhiên chưa đủ so với ngành quế Việt Nam.

  • Không để đất trống, đất hoang trong vụ đông xuân 2023 - 2024

Xác định vụ Đông Xuân có diện tích gieo trồng và sản lượng lớn nhất cho cả năm, UBND tỉnh Hòa Bình đang chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương kiên quyết vận động người dân sản xuất trên mọi diện tích, không để đất trống, đất hoang. Vụ Đông Xuân 2023 - 2024, Hòa Bình phấn đấu diện tích gieo trồng hàng năm đạt 62 nghìn ha. Tiếp tục phát triển chăn nuôi tập trung trong trang trại, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và nông thôn mới, phát triển lợi thế nuôi trồng thuỷ sản, đẩy mạnh thâm canh cá lồng, bè trên sông và hồ lớn. Cùng với việc quản lý chặt cơ sở kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp và nguồn nguyên vật liệu giống đưa vào sản xuất cây con, ngành nông nghiệp khuyến khích doanh nghiệp sản xuất cây giống cung ứng cho kế hoạch trồng rừng năm 2024, đảm bảo an toàn các công trình thuỷ lợi, tích và điều tiết nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân.

  • Vĩnh Long chuyển đổi hơn 2.000ha đất lúa sang cây lâu năm

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất trồng lúa sang trồng cây lâu năm đạt trên 2.100ha. Hiện, toàn tỉnh có hơn 70.000 ha cây lâu năm cao thứ 2 ở ĐBSCL. Trong đó, phong trào trồng cam sành trên đất ruộng phát triển khá mạnh, kế đến là cây sầu riêng, dừa, mít, ổi cũng là cây đang có tốc độ tăng khá. Uớc diện tích cây lâu năm đang cho trái đạt gần 56.600 ha, sản lượng đạt gần 1,5 triệu tấn. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa rất phù hợp với nhu cầu thực tế, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống của người dân trên địa bàn.

  • Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh động vật cho năm 2024

Trong năm nay, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai phủ rộng 61.000 liều vacxin cho đàn vật nuôi. Chính nhờ tiêm phòng vacxin phủ rộng nên thời gian qua, trên địa bàn huyện Chư Prông chưa xảy ra những trường hợp dịch bệnh nguy hiểm như dịch tả lợn Châu Phi, lở mồm long móng, viêm da nổi cục, cúm gia cầm… Theo Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Chư Prông, mục tiêu trong giai đoạn 2022-2025, huyện Chư Prông sẽ phủ trên 70% vacxin phòng bệnh trên đàn vật nuôi. Để đạt được con số này, Trung tâm đã xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh cho năm 2024, đồng thời xác định các đối tượng tiêm phòng, các loại dịch bệnh cần tiêm phòng. Kể cả vấn đề về kinh phí cũng đã được lên phương án và đang chờ Hội đồng nhân dân huyện thông qua.

  • Trên 68.000 lúa thu đông 2023 được thu hoạch

Theo Sở NN-PTNT TP Cần Thơ, vụ thu đông 2023, nông dân trên địa bàn thành phố gieo trồng trên 68.000ha lúa và hiện đã thu hoạch dứt điểm, năng suất ước đạt trên 500kg/ha. Vụ thu đông năm nay, nông dân trên địa bàn thành phố chủ yếu sản xuất các loại lúa chất lượng cao vàlúa thơm OM và Ðài Thơm 8... Hiện nhiều loại lúa tươi được thương lái mua tại ruộng với giá từ 7.500-8.500 đồng/kg, cao hơn 1000-2000 đồng so với cùng kỳ năm trước, đây cũng là mức giá cao kỷ lục trong nhiều năm qua. Với năng suất bình quân từ 500-600kg/ha, nông dân có thể đạt mức lợi nhuận trên 30 triệu/ha.

Nhạc

Băng:

Bây giờ sẽ là những thông tin hoạt động chỉ đạo, điều hành về nông nghiệp sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, 16/11/2023.

Hôm nay, Bộ trưởng Lê Minh Hoan dự Diễn đàn Mekong Connect năm 2023. Sau đó, Dự cuộc họp về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến Tiếp đoàn Mott MacDonald - Quản lý Qũy Fleming. Dự lễ xuất khẩu lô yến đầu tiên sang Trung Quốc.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam đi công tác tại tỉnh Điện Biên.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp Làm việc với đại diện JICA tại Việt Nam về dự án JICA3. Sau đó, làm việc về Kế hoạch triển khai của Đoàn kiểm tra Bộ Xây dựng tại Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị Làm việc với UBND tỉnh Sơn La

Trong khi đó, Thứ trưởng Hoàng Trung xử lý công việc thường xuyên.

Quỳnh Anh

$ Nội dung vừa rồi cũng kết thúc Bản tin Nông nghiệp 24h của kênh phát thanh Nông nghiệp Radio hôm nay, bản tin do BTV Xuân Hào biên soạn và thực hiện, xin kính chào quý vị và bà con, hẹn gặp lại quý vị và bà con ở bản tin sau.

Tự động

Việt Nam đứng đầu thế giới về xuất khẩu quế

Việt Nam đứng đầu thế giới về xuất khẩu quế; Không để đất trống, đất hoang trong vụ đông xuân 2023 - 2024; Vĩnh Long chuyển đổi hơn 2.000ha đất lúa sang cây lâu năm; Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh động vật cho năm 2024; Trên 68.000 lúa thu đông 2023 được thu hoạch.

Quỳnh Anh

Tin liên quan

Các chương trình

Bản tin Thủy sản ngày 7/5/2024: Xuất khẩu thủy sản khởi sắc
Thời sự

Xuất khẩu thủy sản khởi sắc; Cá chết hàng loạt trên sông Mã không phải do dịch bệnh; Nuôi nghêu cho thu nhập từ 300 - 400 triệu đồng/ha.

Bản tin Thủy sản ngày 7/5/2024: Xuất khẩu thủy sản khởi sắc
Liên hợp quốc thúc đẩy vai trò của nữ giới trong nông nghiệp
Thời sự

Liên hợp quốc thúc đẩy vai trò của nữ giới trong nông nghiệp; Bắc Kạn: Giông lốc khiến 1.800 ngôi nhà hư hỏng; Nhiều vườn cam ở Hà Tĩnh xuống cấp.

Liên hợp quốc thúc đẩy vai trò của nữ giới trong nông nghiệp