Xuất khẩu thủy sản đã tạo được nền tảng cho năm 2023

Các chỉ tiêu của ngành thủy sản đều vượt kế hoạch; Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế ngành Nông nghiệp – Phát triển nông thôn.

Xuân Hào  | 

Xuất khẩu thủy sản đã tạo được nền tảng cho năm 2023

Tự động

 

 

hôm qua Tổng cục Thủy sản – Bộ NN-PTNT đã  tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022, triển khai kế hoạch công tác năm 2023. Theo báo cáo tại Hội nghị, 2022 là năm thứ hai Tổng cục Thủy sản thực hiện Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, các chỉ tiêu của ngành đều đạt vượt mức đề ra. Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến chúc mừng thành tích xuất khẩu kỷ lục 11 tỷ USD của ngành thủy sản trong năm nay. Thứ trưởng cho rằng, việc xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển các lĩnh vực thủy sản trong năm 2023 cần có sự bao quát, dự báo sự biến động trong nền sản xuất, kinh tế trong tương lai để huy động được sự đóng góp từ nhiều nguồn lực. Cụ thể hơn về nội dung này, Nông nghiệp Radio sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị trong phần sau của chương trình.

Quang Linh

  • Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế ngành Nông nghiệp - PTNT

Cũng trong ngày hôm qua, Vụ Pháp chế, Bộ NN-PTNT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ pháp chế năm 2023. Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp chia sẻ, với khối lượng công việc lớn, năm 2022, Vụ Pháp chế cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ. Qua đó để thấy được sự nỗ lực, cố gắng và quyết tâm cao của cán bộ làm công tác pháp chế Bộ NN-PTNT. Với chủ đề năm 2023 là “Thay đổi không gian tư duy, kết nối không gian thị trường, mở rộng không gian phát triển”, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động pháp chế sẽ tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, thực thi pháp luật trong các lĩnh vực hoạt động của Ngành. Xây dựng lực lượng làm công tác pháp chế đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phạm Hiếu

  • Lần đầu tiên Lễ hội quýt hồng “khát vọng vươn lên” được tổ chức
Tại Hội nghị giao ban báo chí tháng 12/2022 chiều qua, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp cho biết, Lễ hội quýt hồng Lai Vung với chủ đề “Khát vọng vươn lên” lần thứ nhất năm 2023 do Báo Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với UBND huyện Lai Vung đồng tổ chức sẽ chính thức diễn ra từ ngày 5-8/1/2023, với hơn 15 hoạt động. Lễ hội được tổ chức nhằm tôn vinh, giới thiệu, quảng bá hình ảnh quýt hồng và giá trị văn hóa, kinh tế của những sản phẩm từ quýt hồng Lai Vung. Từ đó khẳng định tiềm năng của quýt hồng, thúc đẩy phát triển du lịch, nông sản theo chiều sâu và bền vững. Điểm nổi bật của sự kiện là hoạt động trải nghiệm không gian sản xuất quýt hồng và Hội thảo “Bảo tồn và phát huy tiềm năng, giá trị quýt hồng”.

Kim Anh

  • Nhiều lợi ích kinh tế từ lúa mùa nổi

Vụ lúa mùa nổi năm 2022, nông dân xã Vĩnh Phước và xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang tăng diện tích xuống giống 119ha. Toàn bộ sản lượng lúa được doanh nghiệp ký hợp đồng thu mua giá cố định 16.000 đồng/kg. Tính ra, nông dân hợp tác trồng lúa mùa nổi đạt thu nhập khoảng 5 triệu đồng/1.000m2, hiệu quả cao hơn nhiều so canh tác lúa cao sản thông thường. Còn vào mùa khô, sau khi thu hoạch xong lúa mùa nổi, người dân có thể tận dụng gốc rạ có sẵn của lúa để lại, tiếp tục trồng một số cây màu khác như kiệu, ớt, bí hồ lô, khoai mì.., đều mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Lê Hoàng Vũ

  • Nông dân Nghệ An tất bật thu hoạch sắn cuối năm

Hiện nay, bà con nông dân huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An đang vào mùa thu hoạch sắn nguyên liệu năm 2022. Theo bà con, sắn năm nay được mùa, giá cũng ổn nên bà con rất phấn khởi. Trên các vườn, đồi, không khí thu hoạch sắn rất khẩn trương, nhộn nhịp. Toàn huyện Anh Sơn hiện có 1.940 ha sắn cung ứng cho nhà máy chế biến tinh bột sắn trên địa bàn. Thời điểm từ tháng 10 đến hết tháng 12 là lúc bà con vào vụ thu hoạch. Hiện nay, gần 100% diện tích sắn ở Anh Sơn là giống cao sản. Bình quân năng suất trung bình ước đạt hơn 225 tạ/ha, mỗi ha sắn thu lợi từ 35 đến 40 triệu đồng.

Quỳnh Anh

Nhạc chuyển

Thưa quý vị và bà con, năm 2022, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam ước đạt kỷ lục khoảng 11 tỷ USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, đây là năm thứ hai Tổng cục Thủy sản thực hiện Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với các chỉ tiêu của ngành đều đạt vượt mức đề ra. Trước những kết quả ngành thủy sản đã đạt được, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến đánh giá, dù gặp nhiều khó khăn, song ngành thủy sản năm 2022 đã đạt nhiều thành tựu đáng khích lệ và là tiền đề quan trọng để Bộ NN-PTNT có chiến lược phát triển ngành trong năm tới. Để hiểu rõ hơn về nội dung này, mời quý vị cùng đến với những chia sẻ của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến.

Băng 3:44 – 4:35

“Như chúng ta biết… đảm bảo kim ngạch xuất khẩu của năm 2023.”

Quang Linh

Bây giờ sẽ là những thông tin hoạt động chỉ đạo, điều hành về nông nghiệp sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, 28/12/2022.

  Hôm nay, Bộ trưởng Lê Minh Hoan tham gia các Nội dung Công tác của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

  Thứ trưởng Phùng Đức Tiến Dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội nghề cá Việt Nam Nhiệm kỳ 2022-2027. Dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022, triển khai kế hoạch công tác năm 2023 của Cục Chăn nuôi. Sau đó, dự họp Thường trực Chính phủ để chuẩn bị cho Hội nghị Chính phủ với địa phương.

  Thứ trưởng Trần Thanh Nam Họp Ban chỉ đạo điều hành giá. Sau đó, Dự họp tổng kết năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 Trung tâm Khuyến nông quốc gia.

  Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp dự Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 11, khóa V; Tổng kết công tác năm 2022 và Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Sau đó, Họp Tổng kết công tác chỉ đạo điều hành năm 2022 và Triển khai kế hoạch năm 2023 của Tổng cục Thủy lợi.

  Trong khi đó, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị làm việc với nhóm công tác của EU

Quỳnh Anh

Tự động

Xuất khẩu thủy sản đã tạo được nền tảng cho năm 2023

Các chỉ tiêu của ngành thủy sản đều vượt kế hoạch; Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế ngành Nông nghiệp – Phát triển nông thôn.

Xuân Hào

Các chương trình

Bản tin Lâm nghiệp ngày 3/5/2024: Tạm dừng việc dùng lửa để xử lý thực bì
Thời sự

Thủ tướng yêu cầu tạm dừng việc dùng lửa để xử lý thực bì; Diện tích rừng nâng mức báo động ở Cà Mau có thể lên đến gần 40.000 ha.

Bản tin Lâm nghiệp ngày 3/5/2024: Tạm dừng việc dùng lửa để xử lý thực bì
Bản tin Thủy sản ngày 3/5/2024: Hơn 10 tấn cá lồng chết bất thường trên sông Mã
Thời sự

Hơn 10 tấn cá lồng chết bất thường trên sông Mã; Việt Nam phát triển nuôi biển theo 4 vùng chính; Cua nuôi thiệt hại - Nông dân khó khăn.

Bản tin Thủy sản ngày 3/5/2024: Hơn 10 tấn cá lồng chết bất thường trên sông Mã