Bản tin Lâm nghiệp ngày 6/5/2024: Sớm ban hành đề án về thị trường carbon

Sớm ban hành đề án về thị trường carbon; Cháy lớn gây thiệt hại hơn 10ha rừng phòng hộ ven biển; Xã hội hóa trồng rừng: Thúc đẩy kinh tế lâm nghiệp.

Quỳnh Anh  | 

Bản tin Lâm nghiệp ngày 6/5/2024: Sớm ban hành đề án về thị trường carbon

Tự động

Bản tin Lâm nghiệp ngày 6/5/2024: Sớm ban hành đề án về thị trường carbon

Xin kính chào quý vị và bà con, cảm ơn quý vị và bà con đã quay trở lại cùng Nông nghiệp Radio với những tin tức liên quan tới lĩnh vực Lâm nghiệp.

  • Sớm ban hành đề án về thị trường carbon

Thưa quý vị và bà con, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số về tăng cường công tác quản lý tín chỉ carbon nhằm thực hiện đóng góp do quốc gia tự quyết định. Chỉ thị được đưa ra nhằm thực hiện cam kết về giảm phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050 tại COP26. Theo chỉ thị mới ban hành, Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thiện Đề án phát triển thị trường carbon tại Việt Nam. Yêu cầu Bộ NN-PTNT chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành, các cơ quan liên quan và địa phương có rừng khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu về hiện trạng, đánh giá tiềm năng giảm phát thải và hấp thụ carbon từ rừng cấp quốc gia, vùng, địa phương đến năm 2030, có tính đến năm 2050. Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về tín chỉ carbon rừng.

  • Cháy lớn gây thiệt hại hơn 10ha rừng phòng hộ ven biển

Trước tình hình nắng nóng triền miên, những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình liên tục xảy ra nhiều vụ cháy rừng. Trong đó, vụ cháy rừng tại xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, gây thiệt hại 10ha rừng phòng hộ ven biển với 70% là diện tích thảm thực bì còn lại là diện tích rừng keo, tràm, phi lao. Không chỉ huyện Quảng Ninh, tại các huyện Tuyên Hóa, Bố Trạch, Minh Hóa cũng liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy rừng. Con số thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 5ha Trước tình trạng nắng nóng tiếp tục kéo dài, các địa phương cần chủ động trong công tác phòng chống cháy rừng. Tuyên truyền đến bà con không được đốt nương rẫy dưới thời tiết nắng nóng kèm theo gió phơn mạnh như hiện nay.

  • Nhiều trở ngại trong thu hút đầu tư vào ngành gỗ

Trong lĩnh vực đầu tư phát triểnkinh tế lâm nghiệp, Tại tỉnh Gia Lai, địa phương có diện tích 171 nghìn ha rừng trồng là nguồn nguyên liệu lớn cho công nghiệp chế biến gỗ. Toàn tỉnh có hơn 100 doanh nghiệp và 180 hộ kinh doanh, hợp tác xã hoạt động sản xuất chế biến gỗ. Hằng năm, các cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn đóng góp vào giá trị sản xuất công nghiệp khoảng 750 tỷ đồng. Dù có tiềm năng nhưng Gia Lai vẫn đối diện nhiều khó khăn để phát triển công nghiệp chế biến gỗ như. Theo đó, cách xa các trung tâm kinh tế lớn, xa cảng biển, hạ tầng giao thông không thuận tiện, hạ tầng logistics chưa phát triển, các mô hình liên kết giữa doanh nghiệp chế biến gỗ với các chủ rừng gỗ lớn chưa hiệu quả là những trở ngại trong cạnh tranh thu hút doanh nghiệp đầu tư xuất khẩu.

  • Xã hội hóa trồng rừng:Thúc đẩy kinh tế lâm nghiệp

Với hoạt động trồng rừng, trung bình mỗi năm, toàn tỉnh Lạng Sơn đề ra kế hoạch trồng mới 9.000 ha rừng, trong đó, nguồn vốn của Nhà nước hỗ trợ trồng rừng chỉ đáp ứng khoảng 15 – 20%. Do đó, những năm qua, công tác xã hội hóa trồng rừng được các cấp, ngành chức năng triển khai tích cực. Theo ngành nông nghiệp địa phương, những năm qua, nhận thấy hiệu quả kinh tế từ rừng đem lại, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã mạnh dạn đầu tư phát triển rừng. Năm 2023, toàn huyện trồng mới 1.200 ha rừng, đạt kế hoạch đề ra. Trong đó, 100% diện tích là người dân và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bình đầu tư trồng. Năm nay, toàn huyện có kế hoạch trồng 1.000 – 1.200 ha rừng, đến nay, đã trồng được 180 ha, chủ yếu là nguồn từ xã hội hóa.

  • Đắk Nông tăng tốc cho mùa trồng rừng

Cũng liên quan tới lĩnh vực này, tháng 4 vừa qua, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành kế hoạch tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán năm 2024. Toàn tỉnh sẽ đồng loạt tổ chức lễ phát động vào sáng 17/5/2024. Hiện tại, Sở NN-PTNT đã yêu cầu Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng rà soát, thống kê số lượng cây giống các đơn vị đăng ký để tổ chức lễ phát động. Tính đến 12/4, đã có 11 đơn vị đăng ký với tổng số lượng cây giống là 31.880 cây. Ngay sau lễ phát động, các đơn vị, địa phương tổ chức trồng cây, trồng rừng tùy theo đặc điểm thời tiết, khí hậu thực tế địa bàn. Trong đó, các địa phương chú trọng lựa chọn cây trồng bản địa, cây đa tác dụng.

Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc những tin tức trong lĩnh vực Lâm nghiệp của Nông nghiệp Radio hôm nay, cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và bà con, xin chào và hẹn gặp lại.

Tự động

Bản tin Lâm nghiệp ngày 6/5/2024: Sớm ban hành đề án về thị trường carbon

Sớm ban hành đề án về thị trường carbon; Cháy lớn gây thiệt hại hơn 10ha rừng phòng hộ ven biển; Xã hội hóa trồng rừng: Thúc đẩy kinh tế lâm nghiệp.

Quỳnh Anh

Tin liên quan

Các chương trình

Bản tin Thủy sản ngày 17/5/2024: Tiêu hủy 444.000 con tôm giống chưa qua kiểm dịch
Thời sự

Tiêu hủy 444.000 con tôm giống chưa qua kiểm dịch; Năng nóng giảm, người nuôi tôm đồng loạt thả giống; Chủ động nguồn giống, phát triển thương hiệu cá Bỗng Hà Giang.

Bản tin Thủy sản ngày 17/5/2024: Tiêu hủy 444.000 con tôm giống chưa qua kiểm dịch
4 vấn đề then chốt ngành nông nghiệp cần trợ lực của khoa học, công nghệ
Thời sự

4 vấn đề then chốt ngành nông nghiệp cần trợ lực của khoa học, công nghệ; Nhiều loại sâu bệnh có thể phát sinh gây hại lúa xuân.

4 vấn đề then chốt ngành nông nghiệp cần trợ lực của khoa học, công nghệ