Bản tin Thủy sản ngày 31/5/2024: Tháng 5, sản lượng thủy sản đạt hơn 800.000 tấn

Tháng 5, sản lượng thủy sản đạt hơn 800.000 tấn; Tước quyền sử dụng chứng chỉ với thuyền trưởng không duy trì kết nối VMS; Đa dạng loài thủy sản nuôi trên hồ Hòa Bình.

Quỳnh Anh  | 11:01 31/05/2024

Bản tin Thủy sản ngày 31/5/2024: Tháng 5, sản lượng thủy sản đạt hơn 800.000 tấn

Tự động

Bản tin Thủy sản ngày 31/5/2024: Tháng 5, sản lượng thủy sản đạt hơn 800.000 tấn

Xin kính chào quý vị và bà con, cảm ơn quý vị và bà con đã quay trở lại cùng Nông nghiệp Radio với những tin tức trong lĩnh vực Thủy sản.

  • Tháng 5, sản lượng thủy sản đạt hơn 800.000 tấn

Thưa quý vị và bà con, theo số liệu của Tổng Cục thống kê, tháng 5 năm nay, sản lượng thủy sản cả nước ước đạt 801.300 tấn, tăng gần 3% so với cùng kỳ năm trước.  Trong đó, sản lượng thủy sản khai thác trong tháng ước đạt 366.500 tấn, tăng gần 2% do thời tiết ngư trường thuận lợi. Sản lượng thủy sản nuôi trồng ước đạt 434.800 tấn, tăng 3,5%. Trong các loài thủy sản, tháng 5 năm nay, Sản lượng cá tra ước đạt 155.000 tấn, tăng 6,5% so với cùng kỳ. Mức tăng này chủ yếu do giá cá tra nguyên liệu duy trì ở mức cao ổn định và xuất khẩu cá tra đang có dấu hiệu phục hồi. Tính đến trung tuần tháng 5/2024, cá tra nguyên liệu tại vùng ĐBSCL dao động từ 27.500 - 28.000 đồng/kg. Hộ nuôi cá và doanh nghiệp điều chỉnh sản lượng nuôi phù hợp để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu.

  • Tước quyền sử dụng chứng chỉ với thuyền trưởng không duy trì kết nối VMS

Trong lĩnh vực thực thi pháp luật về thủy sản, qua công tác kiểm tra, giám sát tàu cá, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn, Bình Định vừa phát hiện 4 tàu cá của ngư dân xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ hoạt động khai thác hải sản ở vùng biển phía Nam nhưng không duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình - VMS với hệ thống giám sát định vị vệ tinh trên 10 ngày. Căn cứ vào hồ sơ vi phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi thuyền trưởng, tàu cá 25 triệu đồng về hành vi không duy trì hoạt động của thiết bị VMS trong quá trình hoạt động trên biển đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m đến dưới 24m. Đồng thời tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng đối với các thuyền trưởng, tàu cá vi phạm trong thời hạn 4-5 tháng.

  • Cà Mau dự kiến cần 20.000 tỷ đồng để phát triển ngành tôm

Với hoạt động nuôi trồng, Theo phương án phát triểnngành tôm tỉnh Cà Mau vừa được UBND tỉnh này phê duyệt, đến năm 2050, Cà Mau phấn đấu trị kinh ngạch xuất khẩu của ngành tôm đạt hơn 6 tỷ USD. Cà Mau có diện tích nuôi thủy sản hiện hơn 300.000ha, trong đó diện tích nuôi tôm khoảng 280.000ha. Thời gian tới, tỉnh sẽ tổ chức lại sản xuất với những mô hình phù hợp cho từng vùng nuôi, áp dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao năng suất, sản lượng, chất lượng ngành tôm của địa phương. Theo phương án được phê duyệt, mục tiêu Cà Mau hướng đến vào năm 2025 sẽ nâng giá trị kinh ngạch xuất khẩu đạt 1,4 tỷ USD, năm 2030 khoảng 1,65 tỷ USD. Để thực hiện đạt các mục tiêu cụ thể đề ra đến năm 2030, dự kiến tổng nguồn vốn đầu tư cho phát triển ngành tôm tại Cà Mau là khoảng 20.000 tỷ đồng.

  • Đa dạng loài thủy sản nuôi trên hồ Hòa Bình

Còn với đối tượng nuôi là các loại cá lồng bè, Thời gian qua, trên hồ Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình xuất hiện mô hình nuôi một số loài thủy sản mới với nhiều triển vọng. Đây là hướng đi hứa hẹn đem lại giá trị kinh tế cao khi đa dạng sản phẩm thủy sản, đáp ứng nhu cầu thị trường. Chi cục Thủy sản tỉnh Hòa Bình cho biết, trước đây, bà con vùng hồ Hòa Bình chủ yếu nuôi các loài cá truyền thống như trắm cỏ và nuôi trong các lồng bằng tre. Mấy năm trở lại đây, lồng cá được đầu tư bằng khung kim loại nên độ bền cao. Đặc biệt, người dân đã đa dạng đối tượng nuôi, đặc biệt là nuôi một số loài cá đặc sản có giá trị kinh tế cao như: cá chình bông, các chạch gai, cá lăng đuôi đỏ, cá ngạnh, cá tầm hay gần đây nhất là mô hình nuôi ốc nhồi.

  • Bạc Liêu nằm trong tốp đầu cả nước về xuất khẩu tôm

Về hoạt động xuất khẩu, Những tháng đầu năm nay, xuất khẩu thủy sản tiếp tục là điểm sáng giúp tỉnh Bạc Liêu lọt vào tốp đầu cả nước về kim ngạch xuất khẩu mặt hàng tôm. Theo số liệu từ Cục thống kế Bạc Liêu, tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu trong 5 tháng đầu năm 2024 của tỉnh ước đạt hơn 370 triệu USD. Trong đó tôm đông lạnh ước đạt hơn 350 triệu USD, tương đương hơn 30% kế hoạch, tăng gần 7% so với cùng kỳ. Các doanh nghiệp chế biến thủy sản vẫn duy trì tốt các thị trường xuất khẩu truyền thống để tăng kim ngạch.

Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin tức trong lĩnh vực Thủy sản của Nông nghiệp Radio hôm nay, cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và bà con, xin chào và hẹn gặp lại.

Tự động

Bản tin Thủy sản ngày 31/5/2024: Tháng 5, sản lượng thủy sản đạt hơn 800.000 tấn

Tháng 5, sản lượng thủy sản đạt hơn 800.000 tấn; Tước quyền sử dụng chứng chỉ với thuyền trưởng không duy trì kết nối VMS; Đa dạng loài thủy sản nuôi trên hồ Hòa Bình.

Quỳnh Anh

Tin liên quan

Các chương trình

Bão số 4 làm ngập úng, hư hại hơn 7.500ha lúa, hoa màu, cây trồng
Thời sự

Bão số 4 làm ngập úng, hư hại 7.500ha lúa, hoa màu, cây trồng; Nhiều công trình nước sinh hoạt hư hỏng nặng; Bến Tre có Ban chỉ đạo phát triển ngành hàng nghêu.

Bão số 4 làm ngập úng, hư hại hơn 7.500ha lúa, hoa màu, cây trồng
Thời tiết nông vụ ngày 27/09/2024: Nam bộ mưa to, Bắc bộ khô ráo
Thời sự

Từ Phú Yên đến Bình Thuận, nam Tây Nguyên và Nam bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác, vài nơi mưa to.

Thời tiết nông vụ ngày 27/09/2024: Nam bộ mưa to, Bắc bộ khô ráo