Bản tin Thủy sản ngày 5/6/2024: Xuất khẩu cá ngừ, cua ghẹ bứt phá

Xuất khẩu cá ngừ, cua ghẹ bứt phá; Khẩn trương khử trùng nước khu vực có tôm hùm, cá biển bị chết; Bạc Liêu có gần 1.000 hộ nuôi tôm siêu thâm canh.

Quỳnh Anh  | 11:22 05/06/2024

Bản tin Thủy sản ngày 5/6/2024: Xuất khẩu cá ngừ, cua ghẹ bứt phá

Tự động

Bản tin Thủy sản ngày 5/6/2024: Xuất khẩu cá ngừ, cua ghẹ bứt phá

Xin kính chào quý vị và bà con, cảm ơn quý vị và bà con đã quay trở lại cùng Nông nghiệp Radio với những tin tức trong lĩnh vực Thủy sản.

  • Xuất khẩu cá ngừ, cua ghẹ bứt phá

Thưa quý vị và bà con, Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam, tháng 5 năm nay, xuất khẩu thủy sản của cả nước ước đạt 870 triệu USD, tăng trên 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu cá ngừ và cua ghẹ tiếp tục bứt phá mạnh mẽ, xuất khẩu cá tra, mực, bạch tuộc tăng nhẹ. Riêng mặt hàng tôm thấp hơn một chút so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 5 tháng đầu năm, xuất khẩu thủy sản đạt 3,6 tỷ USD, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2023. Đáng chú ý trong tháng 5, xuất khẩu cá ngừ tăng 36% đạt trên 95 triệu USD. Lũy kế 5 tháng, xuất khẩu cá ngừ đạt gần 397 triệu USD. Với cua ghẹ, xuất khẩu trong tháng 5 tăng gần 92% đạt trên 26 triệu USD. Lũy kế 5 tháng đầu năm, xuất khẩu cua ghẹ đạt 101 triệu USD.

  • Khẩn trương khử trùng nước khu vực có tôm hùm, cá biển bị chết

Liên quan tới hiện tượng tôm hùm, cá biển chết tại Phú Yên, Chi cục Thủy sản tỉnh này vừa có báo cáo kết quả quan trắc đột xuất môi trường nước vùng nuôi đầm Cù Mông, thị xã Sông Cầu, nơi xảy ra tôm hùm, cá biển nuôi chết hàng loạt vừa qua. Qua đó khuyến cáo, tình hình thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, môi trường nước vùng nuôi khu vực đầm Cù Mông bị nhiễm khuẩn sau khi có hiện tượng tôm, cá chết. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh và sự cố về môi trường, người nuôi cần triển khai các biện pháp khử trùng nước khu vực nuôi, lồng nuôi bằng các hóa chất khử khuẩn thông thường như vôi nông nghiệp, thuốc tím theo liều lượng khuyến cáo của nhà sản xuất hoặc treo túi vôi, thuốc tím ở các góc lồng.

  • Nuôi thủy sản trên ruộng lúa, thu nhập tăng 3 - 5 lần

Về những mô hình thủy sản mang lại giá trị cao, Huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh là địa phương có nhiều lợi thế để nuôi trồng thủy sản nước ngọt. Những năm qua, người dân nơi đây đã mạnh dạn nuôi các đối tượng thủy sản mới có giá trị kinh tế cao, đa dạng hóa đối tượng nuôi, khai thác tối đa diện tích mặt nước. Đặc biệt, những diện tích lúa ở vùng trũng thấp được nhiều nông dân chuyển sang nuôi thủy sản, mang lại thu nhập gấp 3 - 5 lần so với chỉ trồng lúa trước đây. Việc đa dạng hóa các đối tượng nuôi trồng thủy sản đang là hướng phát triển kinh tế mới giúp nâng cao hiệu quả kinh tế tại địa phương này. Tuy nhiên, cần lưu ý phải nuôi đúng thời điểm, mùa vụ, nuôi đúng yêu cầu kỹ thuật từ khâu chọn giống, phòng trị bệnh và chăm sóc.

  • Chủ động các giải pháp phòng bệnh tổng hợp cho thủy sản nuôi

Thưa quý vị, Nhuyễn thể và cá biển là hai đối tượng nuôi chủ lực trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh. Vì vậy, công tác phòng, chống dịch bệnh trên nhuyễn thể, cá biển được các cơ quan chuyên môn đặc biệt quan tâm. Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Ninh, hàng năm vào thời điểm giao mùa từ hè sang thu, từ thu sang đông là lúc các loài cá nuôi dễ bị dịch bệnh. Lý do bởi sự chênh lệch nhiệt độ giữa các mùa, giữa ngày và đêm khiến sức đề kháng của vật nuôi bị kém đi. Do đó, các doanh nghiệp, HTX, hộ nuôi cần chủ động biện pháp phòng bệnh tổng hợp như: vệ sinh môi trường vùng nuôi, lựa chọ con giống khỏe đã qua kiểm dịch, nuôi mật độ phù hợp, bổ sung các loại vitamin, khoáng chất cho cá...

  • Bạc Liêu có gần 1.000 hộ gia đình nuôi tôm siêu thâm canh

Cũng liên quan tới hoạt động nuôi thủy sản nhưng với đối tượng là con tôm, Với giá trị xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD/năm, thủy sản được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn trong cơ cấu sản phẩm nông nghiệp của Bạc Liêu. Tỉnh có trên 140.000 ha nuôi trồng thủy sản với các mô hình như: siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao; thâm canh, bán thâm canh; tôm quảng canh cải tiến kết hợp; tôm - rừng; tôm - lúa. Riêng mô hình nuôi tôm siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao cho năng suất tăng từ 10 - 15 lần so với các mô hình nuôi tôm khác, tạo ra sản lượng tôm nguyên liệu chiếm 1/3 tổng sản lượng tôm nuôi trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Bạc Liêu hiện có 25 công ty, đơn vị và gần 1.000 hộ gia đình đang áp dụng mô hình sản xuất này.

Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin tức trong lĩnh vực Thủy sản của Nông nghiệp Radio hôm nay, cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và bà con, xin chào và hẹn gặp lại.

Tự động

Bản tin Thủy sản ngày 5/6/2024: Xuất khẩu cá ngừ, cua ghẹ bứt phá

Xuất khẩu cá ngừ, cua ghẹ bứt phá; Khẩn trương khử trùng nước khu vực có tôm hùm, cá biển bị chết; Bạc Liêu có gần 1.000 hộ nuôi tôm siêu thâm canh.

Quỳnh Anh

Tin liên quan

Các chương trình

Lưu ý quan trọng khi xuất khẩu sầu riêng đông lạnh sang Trung Quốc
Thời sự

Lưu ý quan trọng khi xuất khẩu sầu riêng đông lạnh sang Trung Quốc; Tăng diện tích cây vụ đông; Trồng dứa cho lợi nhuận cao gấp đôi mía, tràm.

Lưu ý quan trọng khi xuất khẩu sầu riêng đông lạnh sang Trung Quốc
Thời tiết nông vụ 20/09/2024: Mưa giảm nhanh, Bắc bộ khôi phục sản xuất
Thời sự

Bắc bộ chỉ còn mưa vài nơi, Trung bộ mưa giảm từ ngày mai, bà con có thể ra đồng khôi phục hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Thời tiết nông vụ 20/09/2024: Mưa giảm nhanh, Bắc bộ khôi phục sản xuất