Đến giữa tháng 4, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 9,65 tỷ USD

Đến giữa tháng 4, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 9,65 tỷ USD; Tăng cường trục vớt lục bình trên sông Vàm Cỏ Đông; Nhiều diện tích ngô bị khô héo do nấm.

Quỳnh Anh  | 

Đến giữa tháng 4, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 9,65 tỷ USD

Tự động

Đến giữa tháng 4, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 9,65 tỷ USD

  • Đến giữa tháng 4, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 9,65 tỷ USD

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/4, Việt Nam có 18 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu đạt từ 1 tỷ USD trở lên, chiếm 84% tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa trong kỳ. Trong nhóm nông, thủy sản, tính đến ngày 15/4, Việt Nam xuất khẩu các mặt hàng thuộc nhóm này đạt 9,65 tỷ USD, tăng gần 28% so với mức 7,55 tỷ USD ghi nhận cùng kỳ năm trước. Có 4 mặt hàng đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên, bao gồm thủy sản đạt trên 2,3 tỷ USD, tăng hơn 6% so với cùng kỳ năm trước; cà phê đạt trên 2,2 tỷ USD, tăng 56%; gạo đạt 1,74 tỷ USD, tăng 39%; hàng rau quả đạt 1,55 tỷ USD, tăng 32%.

  • Tăng cường trục vớt lục bình đang 'phủ xanh' sông Vàm Cỏ Đông

Những ngày này, lục bình liên tục 'phủ xanh' trên nhiều đoạn sông Vàm Cỏ Đông qua địa bàn các huyện Châu Thành, Gò Dầu, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh khiến người dân di chuyển, vận chuyển hàng hóa trên sông gặp khó khăn. Nhiều người dân bức xúc vì nguy cơ thiệt hại do khó qua bên kia sông chăm sóc lúa vụ Hè Thu. Trước tình trạng này, hiện Công ty cổ phần phát triển nông nghiệp Thành Thành Công – đơn vị được Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tây Ninh giao xử lý lục bình trên sông Vàm Cỏ Đông, đang triển khai máy móc, thiết bị tăng cường hoạt động trục vớt, giải tỏa lục bình. Trước mắt, đơn vị đã tăng cường 8 phương tiện trục vớt, xử lý lục bình. Mỗi ngày triển khai trục vớt liên tục 16 tiếng kể cả thứ bảy, chủ nhật nhằm hạn chế tình trạng lục bình sinh sôi nảy nở trên sông, gây ảnh hưởng cuộc sống của bà con.

  • Nhiều diện tích ngô đông ở Hương Khê bị khô héo do bệnh nấm

Đến thời điểm này, trên địa bàn huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh có gần 66,5 ha ngô vụ đông bị khô héo do bệnh nấm đốm lá lớn và đốm lá nhỏ, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất chung của mùa vụ. Hiện, toàn huyện đang tập trung khuyến cáo người dân các giải pháp khắc phục. Theo đó, với diện tích ngô bị nhiễm bệnh, hạt ngô bước vào giai đoạn chín sáp, có thời gian sinh trưởng trên 110 ngày cần tranh thủ thời tiết thuận lợi thu hoạch sớm, hạn chế bào tử nấm phát tán lên bắp ngô làm thối bắp, thối hạt ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng hạt thương phẩm. Với những diện tích ngô có thời gian sinh trưởng từ 90 - 100 ngày bị nhiễm bệnh, người dân cần thực hiện biện pháp cắt, ủ chua để dự trữ làm thức ăn chăn nuôi.

  • Huyện Krông Bông được doanh nghiệp bao tiêu toàn bộ sản lượng dứa

Những năm gần đây, cây dứa phát triển mạnh trên địa bàn các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Krông Bông, tỉnh Đăk Lắk, nhiều hộ dân đã thoát nghèo nhờ trồng dứa. Theo đại diện Phòng NN-PTNT huyện Krông Bông, huyện có vùng nguyên liệu dứa khá lớn với hơn 2.150 ha. Qua nhiều năm trồng, bà con ngày càng phát huy được thế mạnh của cây dứa nên cho năng suất cao, sức chống chịu tốt với nắng hán. Hiện, huyện đã đạt được những thỏa thuận với đơn vị thu mua, chế biến và bao tiêu toàn bộ sản lượng dứa trên địa bàn với giá bảo hiểm khá cao là 15.000 đồng/quả. Thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ tuyên truyền cho bà con mở rộng diện tích cây dứa ở những vùng đất phù hợp, đồng thời tìm kiếm các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu nông sản để tìm đầu ra ổn định cho quả dứa.

  • Hợp tác xã phát triển trong xu thế mới

Thời gian qua, nhiều HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã làm tốt vai trò liên kết nông dân, từ sản xuất nhỏ lẻ chuyển sang sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, hiệu quả cao. Ngoài ra, các HTX còn ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, cơ giới hóa sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm, từ đó tăng thêm thu nhập cho nông dân. Đơn cử như tại huyện Gò Dầu, huyện có 14 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp với 400 thành viên lao động thường xuyên. Tổng doanh thu bình quân năm 2023 của 14 HTX đạt hơn 7 tỷ đồng, lợi nhuận là hơn 2,9 tỷ đồng, thu nhập bình quân của lao động là 8,96 triệu đồng/tháng. Có 4 HTX ứng dụng công nghệ cao trong canh tác như: sử dụng máy cấy lúa, nhà màng trong sản xuất rau; áp dụng công nghệ tưới tự động trong sản xuất nông nghiệp; ứng dụng phần mềm truy xuất nguồn gốc sản phẩm trong kinh doanh.

Nhạc

Thưa quý vị và bà con, nằm ở vùng Tây Bắc với 2 nguồn lực phát triển chính là nông nghiệp và lâm nghiệp, những năm qua, bên cạnh phát triển các cây trồng chủ lực, tỉnh Điện Biên đã luôn chú trọng tập trung chủ yếu vào việc trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng, từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế rừng. Điển hình như tại huyện Mường Nhé, với diện tích rừng và đất lâm nghiệp chiếm trên 80% diện tích tự nhiên, những năm qua, địa phương không chỉ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia quản lý, bảo vệ rừng mà còn khuyến khích bà con đầu tư phát triển kinh tế rừng bền vững. Từ đó, giúp nhiều hộ thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Chia sẻ về định hướng phát triển của địa phương, ông Bùi Minh Hải, Bí thư huyện ủy Mường Nhé khẳng định, kinh tế lâm nghiệp là trọng điểm.

Băng:

Bảo Thắng

Bây giờ sẽ là những thông tin hoạt động chỉ đạo, điều hành về nông nghiệp sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, 25/4/2024.

Hôm nay, Bộ trưởng Lê Minh Hoan Nghe báo cáo công tác phòng chống hạn, xâm nhập mặn ĐBSCL và thách thức trong thời gian tới. Sau đó, Dự Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tiếp tục chuyến công tác nước ngoài.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam dự Hội nghị toàn quốc hệ thống Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp năm 2024. Sau đó, Nghe báo cáo triển khai Đề án hạ tầng vùng nguyên liệu.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp dự phiên họp của Ủy ban khoa học, Công nghệ và môi trường về thực hiện Nghị quyết Quốc hội về chuyển đổi mục đích sử dựng rừng đối với dự án Bản Mồng và Sông Than.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị tiếp tục chuyến công tác nước ngoài.

Trong khi đó, Thứ trưởng Hoàng Trung Nghe báo cáo chuẩn bị hồ sơ Nghị định quy định chi tiết đất trồng lúa gửi Bộ Tư pháp để thẩm định.

Quỳnh Anh

$ Nội dung vừa rồi cũng kết thúc Bản tin Nông nghiệp 24h của kênh phát thanh Nông nghiệp Radio hôm nay, bản tin do BTV Xuân Hào biên soạn và thực hiện, xin kính chào quý vị và bà con, hẹn gặp lại quý vị và bà con ở bản tin sau.

Tự động

Đến giữa tháng 4, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 9,65 tỷ USD

Đến giữa tháng 4, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 9,65 tỷ USD; Tăng cường trục vớt lục bình trên sông Vàm Cỏ Đông; Nhiều diện tích ngô bị khô héo do nấm.

Quỳnh Anh

Tin liên quan

Các chương trình

Thời tiết nông vụ ngày 29/4/2024: Nóng như rang trên toàn quốc
Thời sự

Các chuyên gia về thời tiết nhận định, trong giai đoạn 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền cùng xảy ra nắng nóng trong đợt lễ 30/4 - 1/5 như năm nay.

Thời tiết nông vụ ngày 29/4/2024: Nóng như rang trên toàn quốc
Bản tin Lâm nghiệp ngày 26/4/2024: Vốn xã hội hóa bảo vệ rừng chiếm hơn 40%
Thời sự

Nguồn vốn xã hội hóa để bảo vệ, trồng mới rừng chiếm hơn 40%; Quảng Bình lan tỏa mô hình trồng rừng gỗ lớn; Kiểm định chất lượng giống cây lâm nghiệp đạt 100%.

Bản tin Lâm nghiệp ngày 26/4/2024: Vốn xã hội hóa bảo vệ rừng chiếm hơn 40%