Huy động mọi nguồn lực để phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ

Huy động mọi nguồn lực để phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ; Đôn đốc triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên cả nước; Tăng tốc giảm nghèo bền vững.

Quỳnh Anh  | 06:40 24/03/2025

Huy động mọi nguồn lực để phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ

Tự động

Huy động mọi nguồn lực để phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ

SỐ  – 11– 2025

Kịch bản; Dựng; Biên tập: Xuân Hào, Quỳnh Anh

Kỹ thuật: : Bình Thành – DũngSEO

Đồ họa: Khánh Thiện

MC1: Tùng Sơn

MC2: Anh Quỳnh

Nhạc hiệu (25 giây)

  Xin kính chào quý vị và bà con, cảm ơn quý vị và bà con đã đến với bản tin Nông Nghiệp Tuần Qua của Kênh Nông Nghiệp radio. Bây giờ sẽ là những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay.

Headline ( 45 giây)

  • Đôn đốc triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên cả nước
  • Huy động mọi nguồn lực để phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ
  • Lâm nghiệp đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển quốc gia
  • Sầu riêng Đông Nam bộ có nguy cơ thu hoạch trễ vụ
  • Tây Nguyên đối mặt với ‘cơn khát’ nước mùa nắng nóng
  • Quảng Trị thiếu hụt lao động nghề biển
  • Hơn 66ha lúa bị ảnh hưởng xâm nhập mặn được phục hồi
  • Tăng tốc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững

Sau đây là nội dung chi tiết:

  • Đôn đốc triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên cả nước

Thưa quý vị và bà con, cuối tuần qua tại khu vực núi Nghiêm thuộc địa phận xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang xảy ra vụ cháy rừng nghiêm trọng khiến 1 người tử vong, trên 20 ha rừng bị thiệt hại. Trước tính nghiêm trọng của sự việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Công điện về việc tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy rừng tại xã Hoàng Khai và chủ động triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, động viên, biểu dương các lực lượng chức năng và nhân dân đã khẩn trương phối hợp, xuyên đêm triển khai kịp thời công tác chữa cháy, đồng thời gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình nạn nhân bị tử vong, chia sẻ khó khăn đối với các hộ dân bị thiệt hại do cháy rừng. Qua đó, Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên phạm vi cả nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

  • Huy động mọi nguồn lực để phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ

Tại Hội nghị tham vấn ý kiến kế hoạch triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức mới đây, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến lưu ý, trong bối cảnh vận hội mới, thách thức mới đang mở ra, việc nâng cao vai trò, vị trí của khoa học công nghệ là nhiệm vụ phải được đặc biệt quan tâm. Do đó, Thứ tưởng đề nghị Vụ Khoa học và Công nghệ cùng với các đơn vị thuộc Bộ phải khẩn trương rà soát lại toàn bộ các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể trong kế hoạch hành động để đảm bảo tính khả thi, lượng hóa được, sát với thực tiễn. Bên cạnh đó, huy động các nguồn lực, thúc đẩy thương mại hóa các sản phẩm khoa học. Cơ chế, chính sách, kế hoạch hành động đúng đắn sẽ giải phóng, huy động được các nguồn lực về con người, cơ sở vật chất, trang thiết bị để phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ.

  • Lâm nghiệp đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển quốc gia

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc phối hợp với Trường Đại học Lâm nghiệp, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm vừa tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Rừng 21/3. Với chủ đề "Rừng và an ninh lương thực", ngày quốc tế về rừng năm nay nhấn mạnh vai trò không thể thiếu của rừng trong sản xuất thực phẩm toàn cầu, an ninh thực phẩm và dinh dưỡng. Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Nguyễn Hữu Thiện đánh giá, lâm nghiệp đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển quốc gia. Hiện Việt Nam khuyến khích phát triển các mô hình kinh tế rừng bền vững như trồng rừng, quản lý rừng sản xuất và phát triển các sản phẩm từ rừng. Đồng thời, chú trọng các chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu, tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực tư nhân và các tổ chức quốc tế tham gia đầu tư phát triển lâm nghiệp. Thông qua đó, nâng cao nhận thức và cải thiện thu nhập cho cộng đồng địa phương.

  • Sầu riêng Đông Nam bộ có nguy cơ thu hoạch trễ vụ

Mọi năm, thu hoạch sầu riêng chính vụ của Đông Nam bộ tập trung từ tháng 5 đến tháng 7. Tuy nhiên, theo ghi nhận tại nhiều vùng trồng sầu riêng lớn của các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Phước, vụ thu hoạch năm nay, nhiều nhà vườn sẽ thu hoạch trễ từ 2-3 tháng. Nguyên nhân là do đợt làm hoa vừa qua rơi vào thời điểm xảy ra những cơn mưa trái mùa lớn, kéo dài làm cây không kết trái hoặc kết trái ít. Nhiều nhà vườn phải tiếp tục xử lý phân, thuốc để cây cho ra đợt hoa mới.  Lo lắng lớn nhất của nông dân là khi vườn sầu riêng cho thu hoạch trễ sẽ rơi vào cảnh mất mùa, mất giá vì lỡ cơ hội bán sầu riêng đầu vụ với giá tốt. Ngoài ra, vào vụ trễ, nhà vườn thu hoạch rộ sầu riêng trong cao điểm mùa mưa, tỷ lệ trái bị sâu bệnh, hư hao nhiều, không đủ chuẩn bán hàng xuất khẩu nên giá sẽ thấp hơn.

  • Tây Nguyên đối mặt với ‘cơn khát’ nước mùa nắng nóng

Những ngày này, các tỉnh Tây Nguyên đang đối mặt với "cơn khát" nước trong mùa nắng nóng. Là nơi khắc nghiệt nhất, Kon Tum dự báo có hơn 1.800 ha cây trồng trên địa bàn thiếu nước tưới, nếu hạn hán tiếp tục kéo dài đến tháng 5/2025. Hiện người dân các địa phương đang thay nhau khoét những hố sâu để lấy nước tưới cho cây trồng. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Kon Tum cũng đề nghị UBND các huyện, TP.Kon Tum cùng các đơn vị chức năng chủ động điều tiết nước hợp lý; bên cạnh đó tổ chức nạo vét, khơi thông dòng chảy bảo đảm thuận lợi cho việc lấy nước phục vụ sản xuất... Trường hợp xảy ra khô hạn, cần tận dụng tối đa nguồn nước của các khe suối, ao, hồ, chọn nơi đặt máy bơm để tưới bổ sung cho những khu vực có thể chống hạn; hoặc dùng các biện pháp đắp đập tạm ngăn suối, sử dụng máy bơm bơm nước để tưới.

  • Quảng Trị thiếu hụt lao động nghề biển

Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị thông tin, mùa đánh bắt cá Nam chuẩn bị vào vụ nhưng hiện nay nhiều tàu thuyền tại các địa phương của tỉnh đang trong tình trạng nằm bờ do thiếu lao động. Cụ thể, Quảng Trị có hơn 2.500 phương tiện đánh bắt hải sản, song chỉ khoảng 100 tàu có chiều dài từ 12-15m là đảm bảo được lao động. Đối với tàu trên 15m đánh bắt xa bờ, tình trạng thiếu lao động rất nghiêm trọng, nhiều tàu gần như không thể hoạt động. Để đảm bảo hoạt động khai thác biển, tỉnh cần trên 6.000 lao động, nhưng số lao động hiện có chỉ đáp ứng một phần nhỏ. Phần lớn các tàu cá buộc phải thuê lao động từ các tỉnh khác làm chi phí tăng cao. Việc ngư dân không thể ra khơi cũng làm giảm nguồn nguyên liệu của ngành chế biến hải sản, ảnh hưởng dây chuyền đến toàn bộ nền kinh tế ven biển.

  • Hơn 66ha lúa bị ảnh hưởng xâm nhập mặn được phục hồi

Tại Long Phú, tỉnh Sóc TRăng, tình hình xâm nhập mặn năm 2025 diễn biến phức tạp và đến sớm hơn cùng kỳ. Địa phương đã chủ động tuyên truyền, khuyến cáo nông dân không sản xuất lúa đông xuân muộn. Đến nay hơn 1.780ha lúa đông xuân muộn đã được xuống giống, giảm hơn 4.250ha so với cùng kỳ. Trong vụ này, địa phương đã ghi nhận 66ha lúa bị ảnh hưởng mặn, nhờ người dân tích cực chăm sóc, hiện lúa đã phục hồi xanh trở lại nên chưa ghi nhận thiệt hại. Ngoài ra, do ảnh hưởng thời tiết, nắng nóng kèm gió mạnh, khoảng 370ha lúa trong giai đoạn đòng – trổ bị khô đầu lá, địa phương đang tìm cách khắc phục.

  • Tăng tốc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững

2025 là năm cuối cùng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vữnggiai đoạn 2021-2025. Do đó, cùng với các địa phương trên cả nước, toàn tỉnh Phú Yên đang tăng tốc, đề ra nhiều giải pháp để công tác giảm nghèo sớm về đích. Theo số liệu rà soát, toàn tỉnh hiện còn gần 6.500 hộ nghèo, chiếm tỉ lệ hơn 2,4%; hộ cận nghèo còn gần 15.800 hộ, chiếm tỉ lệ gần 6%. Trong năm nay, tỉnh tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất có trọng tâm, trọng điểm và bền vững. Trong đó, ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng và trẻ em, phụ nữ thuộc hộ nghèo. Toàn tỉnh phấn đấu giảm tỉ lệ hộ nghèo 1,02%.

Nhạc cắt

Thưa quý vị và bà con, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được coi là giải pháp đột phá của mọi ngành, lĩnh vực. Đối với nông nghiệp và môi trường, nhiều năm qua, khoa học công nghệ và chuyển đổi số đã được đẩy mạnh, trở thành trợ lực phát triển của ngành, mang tới nhiều thành tựu to lớn. Nhấn mạnh vai trò của khoa học công nghệ và chuyển đổi số đối cũng như định hướng cho lĩnh vực này trong giai đoạn tiếp theo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến chia sẻ:

Đối thoại

Băng

Nhạc

Nội dung vừa rồi cũng kết thúc bản tin Nông nghiệp hôm nay. Xin kính chào quý vị và bà con, hẹn gặp lại quý vị và bà con ở bản tin sau!

Tự động

Huy động mọi nguồn lực để phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ

Huy động mọi nguồn lực để phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ; Đôn đốc triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên cả nước; Tăng tốc giảm nghèo bền vững.

Quỳnh Anh

Tin liên quan

Các chương trình

Thời tiết nông vụ ngày 28/03/2025: Đêm nay gió lạnh lại về
Thời sự

Trước khi gió lạnh tràn về, nền nhiệt tại các tỉnh miền Bắc tăng nhẹ, trời hửng nắng vào trưa chiều. Tuy nhiên, ngay từ đêm nay, Bắc Bộ sẽ chuyển rét nhanh chóng.

Thời tiết nông vụ ngày 28/03/2025: Đêm nay gió lạnh lại về
Kim ngạch xuất khẩu rau quả quý I ước giảm 13%
Thời sự

Kim ngạch xuất khẩu rau quả quý I ước giảm 13%; Giá tôm cao nhưng tiến độ thả nuôi chậm; Niêm yết công khai tàu cá có nguy cơ cao vi phạm IUU.

Kim ngạch xuất khẩu rau quả quý I ước giảm 13%