
Ngành Nông nghiệp và Môi trường xây dựng kế hoạch cho mục tiêu tăng trưởng 4%
Ngành Nông nghiệp và Môi trường xây dựng kế hoạch cho mục tiêu tăng trưởng 4%; Việc quản lý đội tàu tại các địa phương cơ bản đáp ứng yêu cầu.
Quỳnh Anh | 08:35 07/04/2025
Ngành Nông nghiệp và Môi trường xây dựng kế hoạch cho mục tiêu tăng trưởng 4%
MC2: Anh Quỳnh
Nhạc hiệu (25 giây)
Xin kính chào quý vị và bà con, cảm ơn quý vị và bà con đã đến với bản tin Nông Nghiệp Tuần Qua của Kênh Nông Nghiệp radio. Bây giờ sẽ là những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay.
Headline ( 45 giây)
- Ngành Nông nghiệp và Môi trường xây dựng kế hoạch cho mục tiêu tăng trưởng 4%
- Việc quản lý đội tàu tại các địa phương cơ bản đáp ứng yêu cầu
- 300 đến 7.000 ha cây trồng ở Tây Nguyên có nguy cơ thiếu nước
- Cảnh giác sâu bệnh hại lúa giai đoạn trước, trong và sau trổ
- Đề xuất cấm biển bảo vệ nguồn lợi thủy sản
- Hà Nội phát động phong trào trồng một tỷ cây xanh
- Đồng Nai thu hút đầu tư vào cây, con giống
- Lào Cai duy trì diện tích ớt, tăng chế biến
Sau đây là nội dung chi tiết:
- Ngành Nông nghiệp và Môi trường xây dựng kế hoạch cho mục tiêu tăng trưởng 4%
Thưa quý vị và bà con, trong tuần qua, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy đã chủ trì cuộc họp đánh giá Kế hoạch hành động thực hiện mục tiêu tăng trưởng ngành NN-MT và tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2025. Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ phối hợp chặt chẽ để xây dựng và ban hành kế hoạch chi tiết của từng đơn vị mình. Trong xây dựng kế hoạch và kịch bản triển khai, phải bám sát các quy hoạch, các chương trình, đề án chiến lược mà Chính phủ đã đề ra. Mục tiêu tăng trưởng trước đây là 3,5%, nhưng nay cần điều chỉnh để đạt được 4%. Do đó, một số công việc trước đây được đặt trong quy hoạch dài hạn nay cần phải đẩy nhanh tiến độ. Trong đó, nhóm giải pháp cần mở rộng, làm rõ liên quan đến việc nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả trong sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản. Cụ thể hơn về nội dung này, Nông nghiệp Radio sẽ tiếp tục gửi tới quý vị trong phần sau của chương trình.
-
Việc quản lý đội tàu tại các địa phương cơ bản đáp ứng yêu cầu
Theo Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc quản lý đội tàu tại các địa phương hiện cơ bản đáp ứng yêu cầu pháp luật Việt Nam và khuyến nghị của EC. Cả nước đã thống kê, rà soát và cập nhật thông tin tàu cá vào cơ sở dữ liệu quốc gia - VNFishbase. Việc triển khai lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá đối với tàu cá đã có tiến bộ. Với các tàu cá không đủ điều kiện hoạt động như chưa đăng ký, chưa đăng kiểm, chưa được cấp giấy phép khai thác, chưa lắp thiết bị giám sát hành trình đã được các địa phương thống kê, lập danh sách và giao các tổ chức, cá nhân quản lý, giám sát để đảm bảo không đi hoạt động. Việc xử lý tàu cá "3 không" - không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép đến nay đã cơ bản hoàn thành.
- 4.300 đến 7.000 ha cây trồng ở Tây Nguyên có nguy cơ thiếu nước
Theo Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi, trong tháng 3, tại khu vực Tây Nguyên ở các tỉnh Gia Lai và một số nơi của tỉnh Đắk Lắk phổ biến mưa nhỏ, lượng mưa từ 2 đến 10mm, thấp hơn từ 70 đến 100% so với cùng kỳ trung bình nhiều năm. Ở khu vực này, dung tích toàn bộ các hồ chứa thủy lợi hiện đạt từ 39 đến 77% dung tích thiết kế, thấp hơn 3% so với trung bình nhiều năm. Theo nhận định của các cơ quan chuyên môn, trong tháng 4 có thể xảy ra tình trạng hạn hán, thiếu nước cục bộ đối với những diện tích cây trồng với diện tích bị ảnh hưởng từ 4.300 đến 7.000ha.
- Cảnh giác sâu bệnh hại lúa giai đoạn trước, trong và sau trổ
Vụ đông xuân 2024 - 2025, toàn tỉnh Quảng Trị gieo cấy trên 26.200ha lúa. Hiện lúa đại trà đang giai đoạn làm đòng, trà sớm chuẩn bị trổ, nhìn chung cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt. Do đợt không khí lạnh từ cuối tháng 3 tới đầu tháng 4, trên địa bàn Quảng Trị đêm và sáng sớm có sương mù, trời rét. Đây là giai đoạn thuận lợi cho các đối tượng sâu bệnh hại như đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, bạc lá và đốm sọc do vi khuẩn, sâu cuốn lá nhỏ, rầy, chuột... phát sinh, gây hại nhiều nơi. Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị khuyến cáo các địa phương và nông dân tăng cường chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại lúa giai đoạn trước, trong và sau trổ. Bên cạnh đó, cần tiếp tục duy trì công tác diệt chuột thường xuyên.
- Đề xuất cấm biển bảo vệ nguồn lợi thủy sản
Tại Quảng Ngãi, kết quả đánh giá 20 loài hải sản kinh tế thì có đến 55% đối tượng chịu áp lực khai thác ở mức rất cao và cao. Đặc trưng phân bổ của nguồn lợi thủy sản ở vùng biển tỉnh này là cá nổi nhỏ tập trung vùng nông ven bờ. Vì vậy, các tàu cá khai thác vùng bờ, vùng lộng sẽ tập trung đông, khai thác vượt quá mức và có tính tận diệt. Tình trạng ngư dân sử dụng phương tiện và ngư cụ khai thác theo kiểu tận diệt, tàu cá khai thác sai vùng, tuyến đã xâm hại nghiêm trọng đến sự đa dạng của nguồn lợi thủy sản. Trước thực trạng này, địa phương thường xuyên tổ chức các hoạt động thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản. Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi đã đề xuất tỉnh thí điểm cấm biển 1 tháng ở vùng ven bờ và 3 tháng đối với các nghề có mức xâm hại cao.
- Hà Nội phát động phong trào trồng một tỷ cây xanh
UBND TP Hà Nội vừa ban hành công văn về việc phát động phong trào thi đua lập thành tích thực hiện Đề án "Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025". Theo đó, UBND TP. Hà Nội yêu cầu các ngành, đoàn thể, địa phương tập trung rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch trồng cây, trồng rừng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn. Đồng thời, tập trung khôi phục lại hệ thống cây đô thị, cây trong công viên bị thiệt hại do mưa bão; nghiên cứu trồng cây dọc tuyến đường mới mở. Thành phố Hà Nội phấn đấu đến năm 2025 trên địa bàn toàn thành phố trồng mới hơn 700.000 cây xanh các loại. Cùng với đó trồng mới khoảng 20ha - 30ha rừng sản xuất, quản lý bảo vệ tốt rừng phòng hộ, đặc dụng góp phần đảm bảo ổn định tỷ lệ độ che phủ rừng của thành phố.
-
Đồng Nai thu hút đầu tư vào cây, con giống
Theo Sở Nông nghiệp và môi trường tỉnh Đồng Nai, hiện địa phương đang đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực sản xuất cây, con giống phục vụ lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi. Mỗi năm bình quân Đồng Nai cung ứng ra thị trường gần 11 nghìn tấn hạt giống; hơn 230 triệu cây giống; 40 triệu gia cầm giống; trên 70 triệu con giống thủy sản... Giống được xem là yếu tố quyết định năng suất và chất lượng sản phẩm chăn nuôi, trồng trọt. Việc nghiên cứu, đầu tư sản xuất giống vật nuôi, cây trồng có năng suất, chất lượng cao sẽ góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất. Đến nay, có 95% đàn gia súc, gia cầm của tỉnh sử dụng giống tiến bộ kỹ thuật; đồng thời 100% diện tích trồng mới và tái canh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đều được sử dụng giống mới chất lượng cao.
-
Lào Cai duy trì diện tích ớt, tăng chế biến
Năm nay, tỉnh Lào Cai tiếp tục duy trì diện tích ớt toàn tỉnh trên 585ha, sản lượng đạt 2.930 tấn. Các giống ớt chủ yếu là ớt địa phương, ớt chỉ thiên, ớt trung đoàn... Giá ớt chỉ thiên đang được các hợp tác xã thu mua ở mức 13 - 15 nghìn đồng/kg, ớt bản địa giá trung bình khoảng 20 - 25 nghìn đồng/kg. Lào Cai xác định tiếp tục duy trì hoạt động của các cơ sở chế biến ớt hiện có, đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp có đủ năng lực liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ ớt bền vững tại các huyện Mường Khương, Bắc Hà, Si Ma Cai. Bên cạnh đó, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, thực hiện liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã chế biến ớt với nông dân nhằm đảm bảo sự ổn định, đủ nguyên liệu cho chế biến.
Nhạc cắt
Thưa quý vị và bà con, năm nay, ngành nông nghiệp và môi trường đặt mục tiêu tăng trưởng duy trì giá trị gia tăng của khu vực nông lâm thủy sản ở mức 4% trở lên. Trong đó, giá trị gia tăng của lĩnh vực nông nghiệp dự kiến đạt 3,85%. Song song đó, ngành nông nghiệp hướng đến tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 65 tỷ USD, phấn đấu chạm mốc 70 tỷ USD. Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy, các chỉ tiêu tăng trưởng lĩnh vực nông lâm thủy sản trong quý 1 đã có những tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, để thực hiện được mục tiêu tăng trưởng của năm, cần có các giải pháp cụ thể và rõ ràng.
Đối thoại
Băng
Quỳnh Chi
Nhạc
Nội dung vừa rồi cũng kết thúc bản tin Nông nghiệp hôm nay. Xin kính chào quý vị và bà con, hẹn gặp lại quý vị và bà con ở bản tin sau!
Ngành Nông nghiệp và Môi trường xây dựng kế hoạch cho mục tiêu tăng trưởng 4%
Ngành Nông nghiệp và Môi trường xây dựng kế hoạch cho mục tiêu tăng trưởng 4%; Việc quản lý đội tàu tại các địa phương cơ bản đáp ứng yêu cầu.
Quỳnh Anh
Tin liên quan
Các chương trình
Hôm nay, nền nhiệt các tỉnh miền Bắc tăng 2 - 3 độ so với hôm qua, nhiệt độ cao nhất 27 - 29 độ. Dự báo nền nhiệt cao còn duy trì đến 11/4.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành kế hoạch hành động về phát triển ngành; Quý I/2025, cây ăn quả cho năng suất cao; Vải thiều Thanh Hà dự báo bội thu.