Rác thải nhựa từ sản xuất nông nghiệp gây áp lực cho môi trường

Rác thải nhựa từ sản xuất nông nghiệp gây áp lực cho môi trường. Khuyến cáo thu hoạch sầu riêng đủ độ chín. Sạt lở đất nghiêm trọng làm ảnh hưởng 96 nhà dân. Thời tiết bất thường gây thiệt hại cây trồng, thủy sản. Kiên Giang: Sản lượng khai thác thủy sản giảm mạnh.

Quỳnh Anh  | 

Rác thải nhựa từ sản xuất nông nghiệp gây áp lực cho môi trường

Tự động

  • Rác thải nhựa từ sản xuất nông nghiệp gây áp lực lớn cho môi trường

Thưa quý vị và bà con, ngành nông nghiệp luôn có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển đất nước nhưng cũng tạo ra những áp lực lớn cho môi trường. Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2021 cho thấy, tổng lượng chất thải rắn phát sinh từ hoạt động trồng trọt xấp xỉ 661.000 tấn/năm, từ hoạt động chăn nuôi khoảng gần 68.000.000 tấn. Hoạt động nuôi trồng thủy sản phát sinh khoảng 880.000 tấn bùn thải, 273.000 tấn chất thải từ bao bì thức ăn, vỏ thuốc thú y và các loại chất rắn khác. Để thực hiện thành công kế hoạch quốc gia về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành nông nghiệp và thủy sản, Bộ NN-PTNT đang xây dựng Bộ dữ liệu chất thải nhựa trong sản xuất nông nghiệp. Từ đó, đề xuất các giải pháp và xây dựng các mô hình quản lý, thu gom, phân loại và tái sử dụng chất thải nhựa trong lĩnh vực này.

Quỳnh Anh

  • Khuyến cáo thu hoạch sầu riêng đủ độ chín

Phòng Văn hoá, Thông tin huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi UBND các xã, thị trấn trên địa bàn về việc tuyên truyền thu hoạch sầu riêng đúng độ chín. Cụ thể, hiện nay, nhu cầu thu mua từ phía Trung Quốc tăng cao nên một số ít thương lái cũng như người dân đã thu hoạch sầu riêng chưa đến kỳ. Do vậy, cơ quan chức năng huyện Đạ Huoai đề nghị người trồng sầu riêng, thương lái thu mua và các cơ sở đóng gói xuất khẩu sầu riêng trên địa bàn huyện tổ chức thu hoạch sầu riêng đúng độ tuổi chế biến, đủ độ chín, đảm bảo chất lượng sản phẩm. Đồng thời đề nghị người dân tuân thủ các quy định về chất lượng sầu riêng xuất khẩu nhằm nâng cao uy tín của nhãn hiệu “Sầu riêng Đạ Huoai”, tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng thị trường nhằm phát triển hiệu quả, bền vững, lâu dài.

Minh Hậu

  • Sạt lở đất nghiêm trọng làm ảnh hưởng 96 nhà dân

Thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu, trên địa bàn xã Tân Phong, thị xã Giá Rai vừa xảy ra sạt lở bờ phía Bắc sông Cà Mau - Bạc Liêu khiến 96 căn nhà bị sụp một phần nhà sau và xuất hiện các vết nứt. Tổng chiều dài đoạn sạt lở và có nguy cơ sạt lở khoảng 170m. Ngay khi sự việc xảy ra, UBND thị xã Giá Rai đã yêu cầu lực lượng chức năng và lực lượng xung kích xuống hiện trường giúp người dân khắc phục thiệt hại, tuyên truyền để bà con chủ động di dời đến nơi an toàn.

Văn Vũ

  • Thời tiết bất thường gây thiệt hại cây trồng, thủy sản

Theo khảo sát của Sở NN-PTNT tỉnh Trà Vinh, từ đầu tháng 6 đến nay, nhiều diện tích lúa Hè Thu, rau màu, tôm nuôi vùng nước mặn và lợ trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại do thời tiết diễn biến bất thường. Theo ước tính của ngành nông nghiệp, trong 2 tuần vừa qua, địa phương thiệt hại khoảng 600 ha lúa Hè Thu và rau màu với mức độ từ 50-100 % diện tích; hơn 20 ha nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng trong giai đoạn 25-55 ngày tuổi bị chết vì bệnh đốm trắng, hoại tử gan tụy, đỏ thân, bệnh đường ruột do biến động mạnh môi trường nước ao nuôi, sự chênh lệch cao về nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn.

Lê Hoàng Vũ

  • Kiên Giang: Sản lượng khai thác thủy sản giảm mạnh

Sản lượng thủy sản khai thác trên ngư trường của tỉnh Kiên Giang 6 tháng đầu năm nay ước tính gần 218.000 tấn, đạt trên 45% kế hoạch và chỉ bằng 83,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Sở NN-PTNT tỉnh Kiên Giang, nguyên nhân sản lượng khai thác thủy sản trên biển giảm do nguồn lợi thủy sản tự nhiên đang suy giảm nghiêm trọng; giá nhiên liệu, vật tư phục vụ khai thác đánh bắt, nhu yếu phẩm… vẫn ở mức cao làm cho chi phí chuyến biển của ngư dân tăng khá cao dẫn đến hiệu quả kinh tế sau mỗi chuyến ra khơi giảm sút, không đủ bù chi phí, thua lỗ. Từ đầu năm đến nay, số lượng tàu cá khai thác xa bờ nằm bến, không tham gia hoạt động khoảng 500 - 700 chiếc.

Kim Sơ

Nhạc

Thưa quý vị và bà con, là một trong những quốc gia sở hữu sự đa dạng sinh học cao nhất thế giới, Việt Nam có thảm thực vật phong phú với khí hậu nhiệt đới và á nhiệt đới có gió mùa, có ánh nắng chan hoà, lượng mưa dồi dào và độ ẩm cao. Đặc biệt, Việt Nam cũng là ngôi nhà chung của các loài động vật, trong đó có nhiều loài động vật quý hiếm đã được đưa vào sách đỏ. Tuy nhiên, một thực trạng đáng buồn là sự đa dạng sinh học tại nước ta đang bị đe dọa bởi nạn săn bắt, buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã trái pháp luật diễn ra ngày càng nghiêm trọng. Trong buổi chia sẻ mới đây, TS. Vương Tiến Mạnh, Phó giám đốc CITES Việt Nam cho biết, kinh tế phát triển, tập quán ăn uống và nhu cầu của các nước lân cận đang khiến tình trạng buôn bán động vật hoang dã trái phép xảy ra đáng báo động tại Việt Nam.

Băng:

Quỳnh Anh

Bây giờ sẽ là những thông tin hoạt động chỉ đạo, điều hành về nông nghiệp sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, 16/6/2023.

Hôm nay, Bộ trưởng Lê Minh Hoan tiếp tục chuyến đi công tác.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến Kiểm Gặp mặt, chúc mừng các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Dự họp Bộ Chính trị. Sau đó đi công tác tại Bình Định.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam tiếp tục chuyến công tác nước ngoài.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp Tham gia đoàn công tác của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị Dự Mit tinh và Lễ phát động trồng cây hưởng ứng ngày quốc tế chống sa mạc hóa và hạn hán năm 2023.

Trong khi đó, Thứ trưởng Hoàng Trung Dự Lễ Công bố xuất khẩu chuyến hàng Sầu riêng theo Nghị định thư với Tổng cục Hải quan Trung Quốc tại Đồng Nai.

Quỳnh Anh

$ Nội dung vừa rồi cũng kết thúc Bản tin Nông nghiệp 24h của kênh phát thanh Nông nghiệp Radio hôm nay, bản tin do BTV Xuân Hào biên soạn và thực hiện, xin kính chào quý vị và bà con, hẹn gặp lại quý vị và bà con ở bản tin sau.

Tự động

Rác thải nhựa từ sản xuất nông nghiệp gây áp lực cho môi trường

Rác thải nhựa từ sản xuất nông nghiệp gây áp lực cho môi trường. Khuyến cáo thu hoạch sầu riêng đủ độ chín. Sạt lở đất nghiêm trọng làm ảnh hưởng 96 nhà dân. Thời tiết bất thường gây thiệt hại cây trồng, thủy sản. Kiên Giang: Sản lượng khai thác thủy sản giảm mạnh.

Quỳnh Anh

Tin liên quan

Các chương trình

Thời tiết nông vụ ngày 30/4/2024: Nhiều nơi nắng nóng 42 độ, miền Bắc đêm mưa
Thời sự

Hôm nay, các vùng trên cả nước bước vào ngày nắng nóng thứ 4 liên tiếp với mức nhiệt nhiều nơi vượt 41 - 42 độ. Riêng miền Bắc từ đêm có mưa.

Thời tiết nông vụ ngày 30/4/2024: Nhiều nơi nắng nóng 42 độ, miền Bắc đêm mưa
Thời tiết nông vụ ngày 29/4/2024: Nóng như rang trên toàn quốc
Thời sự

Các chuyên gia về thời tiết nhận định, trong giai đoạn 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền cùng xảy ra nắng nóng trong đợt lễ 30/4 - 1/5 như năm nay.

Thời tiết nông vụ ngày 29/4/2024: Nóng như rang trên toàn quốc