Sắc xanh cho những công trình thủy lợi Đắk Lắk

Có trên 800 công trình thủy lợi nhưng các hồ, đập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hầu hết được xây dựng đã lâu, nhiều công trình hư hỏng, xuống cấp, không đảm bảo năng lực phục vụ tưới và phòng, chống thiên tai. Thực trạng này đòi hỏi ngành nông nghiệp địa phương cần sớm có giải pháp khắc phục.

Minh Quý  | 

Sắc xanh cho những công trình thủy lợi Đắk Lắk

Tự động

Sắc xanh cho những công trình thủy lợi Đắk Lắk

Thưa quý vị và các bạn!

Tỉnh Đắk Lắk hiện có 856 công trình thủy lợi, gồm 619 hồ chứa, 161 đập dâng, 76 trạm bơm, hai tuyến đê bao. Các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh được xây dựng đã lâu, nhiều công trình đã hư hỏng, xuống cấp và bồi lắng lòng hồ, không đảm bảo năng lực phục vụ tưới và phòng, chống thiên tai. Một số công trình bị hư hỏng nặng không được sửa chữa, nâng cấp kịp thời đã tạo ra nguy cơ gây thiên tai như: vỡ đập khi có mưa lớn, không đủ điều kiện tích nước gây ra hạn hán cho diện tích tưới công trình. Từ đây đặt ra câu hỏi, ngành nông nghiệp Đăk Lăk phải làm gì để dần khắc phục được những tồn tại này.

Trong chương trình Đối thoại ngày hôm nay, Nông nghiệp radio đã có cuộc thảo luận với các vị khách mời để làm rõ nội dung này.

Xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời có mặt ngày hôm nay:

  • Ông Nguyễn Thành Long – Chi cục trưởng Chi cục thủy lợi Đak lăk

 

Ông Long: Xin chào quý vị thính giả

 

  • Ông Nguyễn Công Hạnh, –Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý công trình thủy lợi Đăk lăk

Ông Hạnh: Xin chào quý vị thính giả của Nông nghiệp radio

 

  • Ông Vương Quốc Thiết, Giám đốc Ban quản lý đầu tư thủy lợi 8

Ông Thiết: Xin chào quý vị thính giả

Xin cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình.

  • Thực trạng:

Thưa quý vị và các bạn, thưa các vị khách mời!

Rõ ràng ngành thủy lợi của Đăk Lăk vẫn còn nhiều bộn bề ở câu chuyện hạ tầng.

  • Thưa ông Nguyễn Thành Long – Chi cục trưởng Chi cục thủy lợi Đăk lăk, ông có đánh giá gì thêm về thực trạng các công trình thủy lợi trên địa bàn mà chi cục đang quan lý không ạ?

Ông Long:………………..

  • Thưa ông Nguyễn Công Hạnh – Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý công trình thủy lợi Đăk lăk, với thực trạng như vậy thì công tác quản lý vận hành các công trình thủy lợi có khó khăn gì không thưa ông?

Ông Hạnh:………………..

  • Vâng với ông Vương Quốc Thiết, Giám đốc Ban quản lý đầu tư thủy lợi 8, từ thực trạng xuống cấp của các công trình thủy lợi tại Đăk Lăk thì hiện nay công tác duy tu bảo dưỡng hay sây mới đang diễn ra như thế nào ạ?

Ông Thiết:………………..

 

Phóng sự

Vâng thưa quý vị, trên thực tế hiện nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND tỉnh Đăk Lăk đã thực hiện nhiều giải pháp công trình để nâng cao năng lực thủy lợi, phục vụ đời sống của người dân, đơn cử như công trình Hồ Ea H’leo1.

 Hồ Ea H’leo 1 là đập bê tông đầu tiên do Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 8 thực hiện. Đây là đập bê tông đầu tiên của Đắk Lắk và Tây Nguyên. Mời quý vị khách mời và thính giả cùng theo dõi phóng sự sau:

Phóng sự: Người dân sẽ giàu nhờ công trình thủy lợi

  • Trở lại với chương trình, thưa ông Vương Quốc Thiết, Giám đốc Ban quản lý đầu tư thủy lợi 8, hiệu quả với các công trình như Hồ Ea H’leo 1 là đã quá rõ ràng rồi, thế nhưng với địa hình như ở Tây Nguyên nói chung và Đăk Lăk nói chung thì có còn nhiều dư địa để xây dựng các công trình như thế này không?

Ông Thiết:………………..

 

  • Trở lại với các hồ đập hiện có và đang vận hành khai thác trên địa bàn, Thưa ông Nguyễn Công Hạnh – Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý công trình thủy lợi Đăk lăk, về cơ bản các hồ, đập này đã vận hành trong nhiều năm, chịu tác động của thiên tai rất nhiều dẫn đến xuống cấp. Vậy ông có thể cho biết công tác duy tu hàng năm được thực hiện như thế nào để đảm bảo các công trình này an toàn?

Ông Hạnh:………………..

  • Vâng thưa ông Nguyễn Thành Long – Chi cục trưởng Chi cục thủy lợi Đak lăk. Ngày nay, chúng ta đặt ra một câu chuyện là đa giá trị các công trình thủy lợi, vậy để thực hiện chủ trương này, trên thực tế còn vướng mắc gì không?
  • Ông Hạnh bổ xung…

Vâng, một lần nữa xin cảm ơn ý kiến của các vị khách mời!

Thưa quí vị và các bạn, những công trình thủy lợi cũ và mới vẫn đang thực hiện công cuộc giải khát cho Đăk Lăk, cho Tây Nguyên. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng những năm qua, Ðảng, Nhà nước đã hết sức quan tâm, đầu tư cho công tác thủy lợi, các địa phương hằng năm đều huy động lượng lớn sức người, sức của để làm thủy lợi, tạo tiền đề quan trọng để phát triển sản xuất và đời sống. Nhiều công trình thủy lợi đã được xây dựng và khai thác hiệu quả mang lại mầu xanh cho nhiều vùng đất vốn khô cằn.

Chương trình Đối thoại với chủ đề “ Sắc xanh sau những công trình thủy lợi ở Đăk Lăk” xin được khép lại . BTV Xuân HÀo xin cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý thính giả quan tâm lắng nghe.

Tự động

Sắc xanh cho những công trình thủy lợi Đắk Lắk

Có trên 800 công trình thủy lợi nhưng các hồ, đập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hầu hết được xây dựng đã lâu, nhiều công trình hư hỏng, xuống cấp, không đảm bảo năng lực phục vụ tưới và phòng, chống thiên tai. Thực trạng này đòi hỏi ngành nông nghiệp địa phương cần sớm có giải pháp khắc phục.

Minh Quý

Tin liên quan

Các chương trình

Bản tin Thủy sản ngày 16/5/2024: Xuất khẩu tôm phục hồi
Thời sự

Nhu cầu tiêu dùng tôm chưa rõ nét khả năng tăng trưởng; Không phát hiện bất thường khi quan trắc môi trường nước sông Đáy; Tôm thẻ chân trắng ở miền Tây tăng giá.

Bản tin Thủy sản ngày 16/5/2024: Xuất khẩu tôm phục hồi
Bản tin Lâm nghiệp ngày 16/5/2024: Cạnh tranh không lành mạnh trong thu mua gỗ keo
Thời sự

Xuất hiện cạnh tranh không lành mạnh trong thu mua gỗ keo; Việt Nam - Nhật Bản tăng cường hợp tác song phương lĩnh vực lâm nghiệp; Thu nhập ổn định nhờ rừng mét.

Bản tin Lâm nghiệp ngày 16/5/2024: Cạnh tranh không lành mạnh trong thu mua gỗ keo