Sông hồ ở Đắk Nông khô nước, mực nước thấp hơn mọi năm

Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, nhiều diện tích hồ chứa của Đắk Nông đã bắt đầu thiếu hụt nguồn nước. Nhiều ao, hồ nhỏ đã trơ đáy, ảnh hưởng đến nguồn nước tưới của người dân.

Minh Quý  | 

Sông hồ ở Đắk Nông khô nước, mực nước thấp hơn mọi năm

Tự động

Đắk Nông khô nước, mực nước thấp hơn mọi năm

Nhấm vội ngụm nước ấm, vươn vai đứng dậy, ông Đặng Văn Hiếu ở xã Nâm N’đir, huyện Krông Nô lật đật quay cái đầu nổ máy bơm để lấy nước tưới cho khu rẫy rộng 2ha của mình. Theo ông Hiếu, vào mùa khô, người dân huyện Krông Nô đã quen với cảnh này. Để đảm bảo sinh trưởng cho cây trồng, người dân phải tận dụng tất cả nguồn nước. Hiện các suối của huyện Krông Nô đã cạn nước. Dòng sông Krông Nô mực nước cũng xuống thấp khi thủy điện chỉ xả nước vào ban đêm.

PV1: Tôi hiện tại đang sản xuất 2ha, hiện tại một ha đang trồng bắp, 1ha trồng khoai lang. Nước năm nay dưới sông hơi thiếu để phục vụ tưới cho bà con. Năm nay để đảm bảo gia đình phải lấy nước vào ban đêm lúc 1-2h sáng còn ban ngày khó lấy nước. (Ông Đặng Văn Hiếu, ngụ xã Nâm N’đir, huyện Krông Nô).

MC: Ông Doãn Gia Lộc, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Krông Nô, địa phương có diện tích canh tác lớn, hiện nay một số khu vực cây trồng trên địa bàn huyện đã xảy ra hiện tượng thiếu nước. Theo ông Lộc, năm nay, tình hình khô hạn được dự báo diễn ra khốc liệt. Để đảm bảo nước tưới cho người dân, UBND huyện Krông Nô thường xuyên làm việc với các đơn vị quản lý các hồ, đập, công trình thủy điện trên lưu vực các sông suối lớn để điều tiết nước cho các vùng sản xuất tập trung. Trong đó, việc điều tiết nước từ các hồ thuỷ điện trên sông Krông Nô là quan trọng nhất, ảnh hưởng trực tiếp tới hàng chục nghìn ha cây trồng tại 7 xã ven sông của huyện.

PV2: Cái này hàng năm điều phải điều tiết nước từ các công trình thủy lợi Đắk Mil qua. Đối với thủy điện mình thường xuyên có biên bản làm việc để đề nghị xả nước. Bắt đầu từ 10h đến 15h điện năng lượng mặt trời hòa lưới thì A0 sẽ không ghi điện. Còn từ 15h đến 9h sáng hôm sau thì công ty mới vận hành thủy điện thì bắt buộc người dân phải tưới nước ban đêm. Bây giờ người dân phải lấy nước tối tối chút. (Ông Doãn Gia Lộc, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Krông Nô).
MC: Theo ông Nguyễn Tường Duy, Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông hiện nay, đơn vị đang quản lý 252 công trình thủy lợi, trong đó có 209 hồ chứa. Do ảnh hưởng của hiệTây Nguyên bước vào cao điểm mùa khô, đề nghị thủy điện xả nước tượng El Nino nên tình hình thời tiết trên địa bàn rất khắc nghiệp nắng nóng, khô hanh kéo dài nhiều tháng nên các nguồn nước tại các công trình do đơn vị quản lý giảm rất sâu. Một số hồ chứa có dung tích nhỏ đến nay đã hết nước. Hiện công ty đang triển khai nhiều phương án chống hạn. Do lập phương án và triển khai từ sớm nên đến nay việc phục vụ nước tưới cho người dân trên địa bàn đảm bảo. Tuy nhiên nếu nắng nóng tiếp tục kéo dài thì các diện tích bên ngoài khu vực phục vụ tưới của công ty sẽ ảnh hưởng.
Tự động

Sông hồ ở Đắk Nông khô nước, mực nước thấp hơn mọi năm

Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, nhiều diện tích hồ chứa của Đắk Nông đã bắt đầu thiếu hụt nguồn nước. Nhiều ao, hồ nhỏ đã trơ đáy, ảnh hưởng đến nguồn nước tưới của người dân.

Minh Quý

Các chương trình

Vườn quốc gia Cúc Phương - nôi bảo tồn đa dạng sinh học
Phóng sự

Với hệ giá trị đặc biệt, từ năm 2019 - 2023, Cúc Phương đã 5 năm liên tiếp được bầu chọn và vinh danh là Vườn quốc gia hàng đầu châu Á.

Vườn quốc gia Cúc Phương - nôi bảo tồn đa dạng sinh học
Băng rừng tuần tra 24/24 trong mùa khô để phòng chống cháy
Phóng sự

Đang là cao điểm của mùa khô, nắng nóng kéo dài, độ ẩm thấp, nhiều cánh rừng trên địa bàn tỉnh An Giang có nguy cơ cháy rất cao.

Băng rừng tuần tra 24/24 trong mùa khô để phòng chống cháy