![](https://sf.ex-cdn.com/nongnghiep.vn/templates_radio/themes/images/wave-5.webp)
Tăng cường phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi
Tăng cường phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; Nhiều nước siết chặt kiểm định về chất lượng hoa quả nhập khẩu từ Việt Nam; Bắc bộ lấy nước đổ ải đợt 2.
Quỳnh Anh | 10:38 10/02/2025
Tăng cường phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi
Xin kính chào quý vị và bà con, cảm ơn quý vị và bà con đã đến với bản tin Nông Nghiệp Tuần Qua của Kênh Nông Nghiệp radio. Bây giờ sẽ là những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay.
Headline ( 45 giây)
- Tăng cường phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi
- Nhiều nước siết chặt kiểm định về chất lượng hoa quả nhập khẩu từ Việt Nam
- Bắc bộ thực hiện lấy nước đổ ải đợt 2 đúng kế hoạch
- 29 con trâu chết do bị tụ huyết trùng cấp tính
- Sầu riêng trái vụ miền Tây giảm giá mạnh
- Công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho tri thức trồng lúa nước của người Tày
- Bình Thuận ban hành phương án bảo vệ rừng năm 2025
- Lào Cai phấn đấu 5.000ha quế đạt tiêu chuẩn hữu cơ
Sau đây là nội dung chi tiết:
- Tăng cường phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi
Thưa quý vị và bà con, trong tuần qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Chỉ thị đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Ất Tỵ 2025. Trong đó có một số nội dung đáng chú ý như yêu cầu Bộ NN-PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để chỉ đạo, hướng dẫn địa phương có phương án sản xuất phù hợp, hoàn thành kế hoạch sản xuất. Tăng cường phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Chủ động các phương án phòng, chống thiên tai, quản lý chất lượng nông lâm thủy sản, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng thời, yêu cầu Bộ Tài chính xuất cấp gạo, hàng dự trữ quốc gia, hỗ trợ kịp thời người dân các địa phương xảy ra thiên tai, bão lũ... Bộ Công thương theo dõi sát tình hình xuất nhập khẩu hàng nông sản tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc, không để xảy ra ùn ứ.
-
Nhiều nước siết chặt kiểm định về chất lượng hoa quả nhập khẩu từ Việt Nam
Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết, trong tháng đầu tiên của năm nay, xuất khẩu rau quả sụt giảm hơn 11% so với tháng trước, do nhiều nước đã siết chặt kiểm định về chất lượng hoa quả nhập khẩu. Cụ thể, trong tháng 1, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt 416 triệu USD, giảm hơn 5% so với cùng kỳ năm 2024. Xuất khẩu đầu năm gặp nhiều khó khăn, đặc biệt với sầu riêng. Nguyên nhân chính được cho là do Trung Quốc tăng cường kiểm định chất lượng trên loại quả này, dẫn đến tình trạng ùn ứ ở kho và cửa khẩu. Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu đã tạm dừng bán sầu riêng sang Trung Quốc trong tháng đầu năm. Không chỉ Trung Quốc, trong năm nay, nhiều thị trường khác cũng nâng tiêu chuẩn nhập khẩu. Nếu những rào cản về kiểm định không sớm được tháo gỡ, mục tiêu xuất khẩu 8 tỷ USD năm nay sẽ khó đạt được.
- Bắc bộ thực hiện lấy nước đổ ải đợt 2 đúng kế hoạch
Trong tuần qua, các địa phương vùng Trung du và đồng bằng Bắc bộ đã bắt đầu thực hiện lấy nước đổ ải đợt 2 phục vụ gieo cấy lúa đông xuân 2024-2025 và dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 14/2. Theo Cục Thủy lợi, Bộ NN-PTNT, đợt 2 lấy nước đổ ải được thực hiện theo đúng kế hoạch, Tính đến 17 giờ hôm qua 9/2, tổng diện tích có nước là 439.795 ha, đạt 90% và nhanh hơn khoảng 10% so với năm ngoái. Hiện đã có 7/11 địa phương đã hoàn thành kế hoạch lấy nước, các diện tích chưa đủ nước còn lại chủ yếu thuộc khu vực cấp nước khó khăn nên tiến độ tương đối chậm, một số địa phương vẫn cần duy trì dòng chảy ở mức đủ các trạm bơm dã chiến hoạt động.
- 29 con trâu chết do bị tụ huyết trùng cấp tính
Mới đây, Trạm Chăn nuôi và thú y liên huyện Triệu Phong - Thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị nhận được thông tin về việc tại khu vực rừng thôn Kiên Phước, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong có 20 con trâu nằm chết rải rác. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định, thời gian trâu chết khoảng ngày 30/1 đến nay với các triệu chứng của bệnh tụ huyết trùng thể cấp tính. Sự việc cũng xảy ra tại huyện Đakrông với 9 con trâu bị chết. Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, chính quyền địa phương đã chỉ đạo tiêu hủy toàn bộ số trâu chết. Các biện pháp phòng chống dịch cũng được triển khai. Đồng thời, khuyến cáo bà con tự kiểm tra gia súc của mình để phát hiện và xử lý kịp thời; chăn nuôi trong phạm vi có kiểm soát, không thả rông...
- Sầu riêng trái vụ miền Tây giảm giá mạnh
Những ngày qua, do vướng một số quy định kiểm định, giá sầu riêng trái vụ tại miền Tây giảm mạnh còn vài chục nghìn đồng một kg. Cụ thể, sầu riêng Monthong Thái loại A có giá 100.000 đồng mỗi kg, loại B còn 80.000 đồng. Giá sầu riêng Ri 6 loại A giảm xuống sát 62.000 đồng, loại B là 47.000 đồng/kg. So với cùng kỳ năm trước, giá đã giảm 60-70%. Theo các chủ cơ sở thu mua tại miền Tây, những ngày đầu năm, hoạt động xuất khẩu chưa khôi phục hoàn toàn do quy định kiểm định mới từ Trung Quốc. Thêm vào đó, nhiều thương lái thu mua trước đó đặt cọc giá cao, nay bỏ cọc khiến người dân rất lo lắng. Dù vậy, ngay sau khi có thông tin sầu riêng Việt Nam đã xuất khẩu được sang Trung Quốc vào ngày 5/2, nhiều thương lái đã bắt đầu thu mua trở lại.
- Công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho tri thức trồng lúa nước của người Tày
UBND huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang vừa tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho “Tri thức và tập quán trồng lúa nước của người Tày xã Lăng Can, xã Hồng Quang, xã Khuôn Hà, xã Thượng Lâm, xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang”. Tri thức và tập quán trồng lúa nước không chỉ dừng lại ở các kỹ thuật sản xuất mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của người dân. Các lễ hội truyền thống như Lồng tồng, nghi lễ mừng cơm mới hay những phong tục dân gian được lồng ghép trong mùa vụ đã góp phần tạo nên không gian văn hóa giàu ý nghĩa. Việc công nhận tri thức và tập quán trồng lúa nước của người Tày là di sản văn hóa phi vật thể không chỉ khẳng định niềm tự hào về di sản quý báu mà đồng bào Tày đã gìn giữ qua nhiều thế hệ mà còn mở ra cơ hội phát triển văn hoá truyền thống bản địa và thúc đẩy ngành du lịch địa phương.
- Bình Thuận ban hành phương án bảo vệ rừng năm 2025
Bình Thuận vừa ban hành phương án bảo vệ rừng, phòng chống phá rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2025, trong đó chú trọng phương châm ‘4 tại chỗ’. Theo Theo ông Lê Thanh Sơn, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT kiêm Phó Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Bình Thuận, phương án sẽ tập trung tối đa lực lượng để quản lý, bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, nhất là ở các khu rừng có trữ lượng và giá trị kinh tế cao nằm giáp ranh với các tỉnh khác nhằm ngăn chặn có hiệu quả tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng, lấn, chiếm đất rừng trái phép và không để xảy ra các điểm nóng. Trong phương án, Bình Thuận cũng xác định địa bàn trọng điểm cần tập trung tổ chức quản lý, bảo vệ cũng như xác định vùng trọng điểm cháy rừng tại các địa phương. Đồng thời đưa ra 3 tình huống giả định cháy rừng cùng với biện pháp xử lý hiệu quả.
-
Lào Cai phấn đấu 5.000ha quế đạt tiêu chuẩn hữu cơ
Tỉnh Lào Cai phấn đấu hết năm 2025 có hơn 5.000ha quế đạt tiêu chuẩn hữu cơ. Để đạt được mục tiêu, từ những ngày đầu năm, Lào Cai đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân trồng, chăm sóc, phát triển và hình thành các vùng trồng quế hữu cơ theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Đồng thời nghiên cứu, áp dụng khoa học công nghệ từ khâu sản xuất giống tới khâu chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo tiêu chuẩn hữu cơ. Chăm sóc cây giống, bảo đảm tiêu chuẩn giống để trồng rừng; tăng cường trồng rừng thay thế, trồng rừng sản xuất (đúng khung thời vụ) phấn đấu trồng vượt chỉ tiêu kế hoạch giao 10%, trồng cây phân tán theo kế hoạch của tỉnh, đặc biệt bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có hơn 270.400ha. Chỉ đạo làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng...
Nhạc cắt
Thưa quý vị và bà con, trong tuần qua, nhiều địa phương trên cả nước đã đồng loạt tổ chức Tết trồng cây năm 2025 nhằm tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bảo vệ môi trường cũng như hưởng ứng thực hiện chương trình “Trồng một tỷ cây xanh” do Chính phủ phát động. Nhiều thập kỷ qua, phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" đã trở thành truyền thống, tập quán tốt đẹp của dân tộc ta, trở thành một hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc trong việc bảo vệ và phát triển môi trường sinh thái, bảo tồn thiên nhiên. Nhấn mạnh “Tết trồng cây” có ý nghĩa to lớn, khuyến khích người dân cả nước trồng cây, trồng rừng, chung tay vì một Việt Nam xanh, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan chia sẻ:
Đối thoại
Băng
Bảo Thắng
Nhạc
Nội dung vừa rồi cũng kết thúc bản tin Nông nghiệp hôm nay. Xin kính chào quý vị và bà con, hẹn gặp lại quý vị và bà con ở bản tin sau!
Tăng cường phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi
Tăng cường phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; Nhiều nước siết chặt kiểm định về chất lượng hoa quả nhập khẩu từ Việt Nam; Bắc bộ lấy nước đổ ải đợt 2.
Quỳnh Anh
Tin liên quan
Các chương trình
Cần hệ thống giải pháp khi xuất khẩu nông sản gặp khó ngay tháng đầu năm; 569 cây gỗ rừng bị cưa hạ dọc biên giới; Bắc Kạn trồng mới 3.500ha rừng năm 2025.
Bắc Bộ sẽ chìm trong giá rét, vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá và mưa tuyết. Nhiệt độ vùng núi có nơi dưới 2 độ C.