![Một con trâu được phát hiện đã chết trong khu vực rừng thôn thôn Kiên Phước. Ảnh: Đức Tài.](https://i.ex-cdn.com/nongnghiep.vn/files/content/2025/02/08/z6294538598913_b50cacc9f2b2660a0f763f5020d5b580-081925_223-104720.jpg)
Một con trâu được phát hiện đã chết trong khu vực rừng thôn thôn Kiên Phước. Ảnh: Đức Tài.
Ông Trần Thanh Sơn, Trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y liên huyện Triệu Phong - Thị xã Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) cho biết, người dân và lực lượng chức năng vừa phát hiện 20 con trâu chết trong rừng thuộc thôn Kiên Phước, xã Triệu Ái.
Trước đó, sáng 6/2 nhận được thông tin từ UBND xã Triệu Ái, Trạm Chăn nuôi và Thú y liên huyện Triệu Phong - thị xã Quảng Trị phối hợp với Công an huyện Triệu Phong; UBND xã, Công an xã Triệu Ái kiểm tra thực tế.
Tại khu vực rừng thôn Kiên Phước, lực lượng chức năng ghi nhận 20 con trâu nằm chết rải rác. Thời gian trâu chết khoảng ngày 30/1 với các biểu hiện: Chướng hơi dạ cỏ, lồi hậu môn, xuất huyến mũi, miệng, hạch hầu sưng, dòi phát triển rất mạnh, mùi hôi thối nồng nặc… Với những triệu chứng trên, ngành thú y Quảng Trị xác định trâu bị bệnh tụ huyết trùng thể cấp tính.
Quá trình nắm bắt thông tin, lực lượng chức năng xác định, đây là số trâu thả rông trong rừng của 7 hộ dân thuộc xã Ba Lòng và Triệu Nguyên (huyện Đakrông). Tổng số trâu thả rông của 7 hộ dân này là 47 con. Hiện người dân đang tiếp tục tìm kiếm 27 con trâu còn lại.
Ông Trần Thanh Sơn, Trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y liên huyện Triệu Phong - thị xã Quảng Trị khuyến cáo người dân xã Ba Lòng và các xã phụ cận kiểm đếm, tìm kiếm trâu, bò và đem về tại chuồng nuôi để theo dõi, báo cáo chính quyền địa phương, ngành thú y để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.
Hiện nay, người dân, chính quyền địa phương và ngành thú y Quảng Trị đang triển khai các phương án phòng chống dịch bệnh. Sáng 7/2, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Trị, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Đkrông cũng đã đến hiện trường để lấy mẫu xét nghiệm, xác định nguyên nhân trâu chết.
Trâu thả rông chưa được tiêm phòng
Ông Hoàng Đình Chiến, Trưởng trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Đakrông cho biết, vụ thu năm 2024, tỷ lệ tiêm phòng viêm da nổi cục và lở mồm long móng đạt yêu cầu nhờ được hỗ trợ vacxin. Trong khi đó, tiêm phòng các dịch bệnh khác không đạt yêu cầu, đặc biệt là tụ huyết trùng. Trâu của 7 hộ dân này, do thả rông trong rừng nên cũng không tiêm vacxin phòng bệnh tụ huyết trùng.