
Tôn vinh những diêm dân làm ra 'hạt ngọc' của biển
Tôn vinh những diêm dân làm ra ‘hạt ngọc’ của biển; Liên kết sản xuất sẽ tạo đột phá cho ngành trồng trọt.
Quỳnh Anh | 14:07 10/03/2025
Tôn vinh những diêm dân cõng nắng, gánh mưa làm ra ‘hạt ngọc’ của biển
Xin kính chào quý vị và bà con, cảm ơn quý vị và bà con đã đến với bản tin Nông Nghiệp Tuần Qua của Kênh Nông Nghiệp radio. Bây giờ sẽ là những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay.
Headline ( 45 giây)
- Tôn vinh những diêm dân cõng nắng, gánh mưa làm ra ‘hạt ngọc’ của biển
- Liên kết sản xuất sẽ tạo đột phá cho ngành trồng trọt
- Đắk Lắk xây mới hơn 4.000 căn nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo
- Hơn 115 tỷ đồng được chi trả cho 26 chủ rừng tại Nghệ An
- Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh lở mồm long móng
- Trà Vinh dự kiến cải tạo, nâng cấp hơn 500 công trình thủy lợi
- Ngành mía đường Gia Lai ngày càng ổn định
- Xây dựng đề án phát triển du lịch sinh thái, canh nông
Sau đây là nội dung chi tiết:
- Tôn vinh những diêm dân cõng nắng, gánh mưa làm ra ‘hạt ngọc’ của biển
Thưa quý vị và bà con, trong tuần qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp cùng UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức thành công Festival nghề Muối Việt Nam - Bạc Liêu năm 2025. Với chủ đề “Hành trình 100 năm nghề muối đời người”, Festival là một sự kiện có ý nghĩa lớn nhằm tôn vinh nghề làm muối truyền thống và những diêm dân trên cả nước. Trong khuôn khổ Festival năm nay, nhiều Hội nghị, Hội thảo, không gian trưng bày, giới thiệu muối, gia vị và các sản phẩm OCOP cũng được tổ chức... Qua đó, không chỉ giới thiệu các sản phẩm muối đặc sắc mà còn tạo điều kiện để các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp cùng bàn luận về hướng phát triển bền vững cho ngành muối Việt Nam trong bối cảnh mới. Thông tin thêm về nội dung này, Nông nghiệp Radio sẽ tiếp tục gửi tới quý vị trong phần sau của chương trình.
- Liên kết sản xuất sẽ tạo đột phá cho ngành trồng trọt
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy vừa chủ trì cuộc họp đề ra những định hướng quan trọng, thực hiện các chương trình, kế hoạch mới, với mục tiêu thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ cho lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật trong những năm tới. Tại cuộc họp, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy khẳng định, chỉ khi tăng cường hợp tác, liên kết sản xuất, ngành trồng trọt mới có thể tạo ra những đột phá, phát triển bền vững và đáp ứng được yêu cầu của thị trường. Bộ trưởng cũng gợi ý việc phát triển nền kinh tế tuần hoàn trong ngành trồng trọt và cho rằng đây là một lĩnh vực mà chúng ta đang còn rất yếu, đặc biệt trong việc quản lý và sử dụng chất thải nông nghiệp. Vấn đề này không chỉ dừng lại ở việc áp dụng công nghệ, mà còn là yêu cầu tạo ra một hệ thống tổ chức và một khung pháp lý phù hợp để khai thác và sử dụng tài nguyên hiệu quả.
- Đắk Lắk xây mới hơn 4.000 căn nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo
Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, trong năm 2025, Đắk Lắk triển khai 4 Đề án hỗ trợ xây nhà cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo với hơn 7.300 hộ cần được hỗ trợ. Trong đó, UBND tỉnh giao đã Công an tỉnh chủ trì thực hiện Đề án xây mới 4.285 căn. Để đảm bảo kế hoạch đề ra, Công an tỉnh, các sở, ngành, chính quyền các địa phương cần bắt tay ngay vào việc triển khai xây dựng, sớm bàn giao nhà với chất lượng đảm bảo, đáp ứng yêu cầu, mong mỏi của các hộ dân được hỗ trợ. Qua đó, quyết tâm hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn toàn tỉnh trước ngày 31/12/2025, trên tinh thần nhà nào xong trước, nghiệm thu trước, bàn giao trước.
- Hơn 115 tỷ đồng được chi trả cho 26 chủ rừng tại Nghệ An
Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng Nghệ An thông tin, đến tháng 1/2025, số tiền nguồn hỗ trợ giảm phát thải khí nhà kính - ERPA chi trả cho 26 chủ rừng là tổ chức trên địa bàn tỉnh là hơn 115 tỷ đồng trong tổng kế hoạch hơn 130 tỷ đồng, đạt 87% tổng kinh phí của nhóm đối tượng chủ rừng là tổ chức; chiếm 67% tổng kinh phí đã chi trả cho các đối tượng hưởng lợi trên địa bàn toàn tỉnh. Nguồn kinh phí từ ERPA mà Nghệ An có được từ hoạt động bảo vệ rừng, giảm phát thải khí nhà kính đã góp thêm nguồn tài chính cho các chủ rừng thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng, hỗ trợ sinh kế gắn với bảo vệ và phát triển rừng cho cộng đồng dân cư; ổn định thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân trong vùng thụ hưởng để họ yên tâm công tác, gắn bó với nghề rừng.
- Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh lở mồm long móng
Tỉnh Phú Yên hiện có tổng đàn trâu, bò trên 159.000 con, đàn lợn trên 148.000 con và đàn gia cầm hơn 4,6 triệu con. Chi cục Chăn nuôi và Thú y Phú Yên thông tin, nhằm thúc đẩy phát triển chăn nuôi, năm nay Chi cục sẽ triển khai xây dựng vùng an toàn dịch bệnh lở mồm long móng ở trâu, bò tại xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa. Cùng với đó, triển khai thực hiện tốt các kế hoạch phòng chống dịch bệnh cho động vật, tiêm vacxin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và tiêm phòng vacxin dại cho chó, mèo năm 2025 đảm bảo tiến độ, đạt chỉ tiêu kế hoạch. Cũng như thực hiện các đợt hoặc tháng tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về lĩnh vực chăn nuôi thú y; hoàn thiện và nâng cao năng lực hệ thống chăn nuôi thú y nhất là cán bộ làm công tác thú y cơ sở.
- Trà Vinh dự kiến cải tạo, nâng cấp hơn 500 công trình thủy lợi
Chi cục Thủy lợi tỉnh Trà Vinh cho biết, kế hoạch năm 2025, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh sẽ triển khai thực hiện đầu tư cải tạo, nâng cấp hơn 500 công trình thủy lợi gồm tu bổ, nạo vét kênh mương, gia cố bờ bao, sửa chữa và thay mới cống, bọng nội đồng với tổng kinh phí khoảng 22 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Công ty TNHH MTV Quản lý Khai thác Công trình thủy lợi tỉnh sẽ thực hiện duy tu, nâng cấp, nạo vét kênh cấp II, sửa chữa và thay mới cửa cống với tổng kinh phí khoảng 52 tỷ đồng.
-
Ngành mía đường Gia Lai ngày càng ổn định
Với sự đồng hành của chính quyền địa phương, những năm gần đây, ngành mía đường Gia Lai có mức tăng trưởng tương đối ổn định. Đây là tiền đề để các doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân cùng có trách nhiệm xây dựng, phát triển vùng nguyên liệu mía theo hướng bền vững. Cụ thể, Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai cho biết, Gia Lai có diện tích mía lớn nhất cả nước với trên 40.000 ha, đáp ứng nguyên liệu cho 2 nhà máy đường trên địa bàn tỉnh. Những năm gần đây, các nhà máy đường đã chú trọng liên kết với người dân canh tác mía, đưa cơ giới vào sản xuất. Bên cạnh đó, chọn những giống mía có năng suất, chất lượng cao thay thế những giống đã nhiễm bệnh trắng lá. Không những vậy, người dân cũng đã chủ động ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây mía, góp phần tăng năng suất lên 80-100 tấn/ha.
-
Xây dựng đề án phát triển du lịch sinh thái, canh nông
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có 28 điểm khai thác du lịch nông nghiệp, tập trung ở 4 huyện: Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân và Tánh Linh. Nhiều mô hình du lịch sinh thái, du lịch canh nông ở những địa phương này đã phát huy hiệu quả, thu hút sự quan tâm của du khách. Bà con nông dân trở nên tự tin, năng động hơn nhờ làm du lịch. Các sản phẩm OCOP trở thành đặc sản của địa phương và tăng thêm giá trị cũng nhờ có du lịch… Để khai thác hiệu quả loại hình du lịch này, UBND tỉnh Bình Thuận đã yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng Đề án phát triển du lịch sinh thái, du lịch canh nông. Trong đó nêu rõ quy trình, trình tự thủ tục, các khâu, các bước triển khai dự án du lịch sinh thái, du lịch canh nông, trình UBND tỉnh trong tháng 3/2025.
Nhạc cắt
Thưa quý vị và bà con, với lịch sử phát triển hơn 100 năm, nghề muối không chỉ là một ngành sản xuất đơn thuần mà còn là một phần quan trọng trong đời sống văn hóa của dân tộc. Hiện nay, cả nước có 21 tỉnh, thành phố sản xuất muối, với diện tích khoảng 11.400 ha, có 9 vùng sản xuất muối lớn của cả nước, sản lượng trung bình đạt 1 triệu tấn/năm. Một số địa phương đã xây dựng thương hiệu và chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm muối, xuất khẩu đến các thị trường nhiều nước. Nghề muối đang tạo sinh kế cho hơn 12.000 hộ diêm dân tại các vùng ven biển Việt Nam. Tuy nhiên, ngành muối Việt Nam vẫn còn nhiều thách thức, đặc biệt là vấn đề “được mùa mất giá”. Tại Festival nghề Muối Việt Nam - Bạc Liêu năm 2025 với chủ đề “Hành trình 100 năm nghề muối đời người” vừa diễn ra, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chia sẻ:
Đối thoại
Băng
Văn Vũ
Nhạc
Nội dung vừa rồi cũng kết thúc bản tin Nông nghiệp hôm nay. Xin kính chào quý vị và bà con, hẹn gặp lại quý vị và bà con ở bản tin sau!
Tôn vinh những diêm dân làm ra 'hạt ngọc' của biển
Tôn vinh những diêm dân làm ra ‘hạt ngọc’ của biển; Liên kết sản xuất sẽ tạo đột phá cho ngành trồng trọt.
Quỳnh Anh
Tin liên quan
Các chương trình
Độ ẩm cao kết hợp với mưa phùn tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn phát triển trên lúa, bà con cần áp dụng biện pháp phòng trừ kịp thời.
Phát triển lâm nghiệp đa mục tiêu là đột phá trong cơ cấu ngành nông nghiệp; Cần phương án cụ thể bảo vệ công trình thủy lợi trước mùa mưa lũ.