70% cơ sở giết mổ nhỏ lẻ không có giấy phép

70% cơ sở giết mổ nhỏ lẻ không có giấy phép; Giá sầu riêng tăng 15%; Cảnh giác sinh vật gây hại lúa; Bắc Giang phấn đấu 1ha trồng trọt đạt 160 triệu đồng.

Quỳnh Anh  | 

70% cơ sở giết mổ nhỏ lẻ không có giấy phép

Tự động

70% cơ sở giết mổ nhỏ lẻ không có giấy phép

Sapo: “Nông nghiệp 24H” của NongnghiepRadio ngày 10/7 sẽ có những nội dung chính sau: 70% cơ sở giết mổ nhỏ lẻ không có giấy phép; Giá sầu riêng tăng 15%; Cảnh giác sinh vật gây hại lúa hè thu.

Phần này KO đọc. Đây là tít và sapo của Bài phát thanh)

Xin kính chào quý vị và bà con, chào mừng quý vị và bà con đến với bản tin “Nông nghiệp 24h” ngày 10/7/2024 của Kênh phát thanh Nông nghiệp Radio.

Logo Nong nghiệp 24h

Trước tiên sẽ là những tin vắn về hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành và hoạt động sản xuất nông nghiệp, tiêu thụ nông sản đã diễn ra trong 24h qua.

  • 70% cơ sở giết mổ nhỏ lẻ không có giấy phép

Thưa quý vị và bà con, Theo Cục Thú y, Bộ NN-PTNT, cả nước hiện còn tới 24.650 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, 70% trong số này đang hoạt động không có giấy phép. Tại các cơ sở giết mổ này, tỷ lệ kiểm soát dịch bệnh, an toàn thực phẩm ở mức thấp, hoặc không kiểm soát được, không truy xuất được nguồn gốc sản phẩm chăn nuôi. Tính đến hết năm 2023, cả nước mới chỉ có gần 470 cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm, có nhân viên thú y kiểm soát hoạt động giết mổ theo quy định. Trước thực trạng này, lãnh đạo Cục Thú y đề nghị UBND các tỉnh, thành phố cần rà soát, phê duyệt mạng lưới cơ sở giết mổ động vật tập trung trên địa bàn tỉnh, trong đó mỗi huyện phải có ít nhất 1 cơ sở giết mổ động vật tập trung.

  • Giá sầu riêng tăng 15%

Năm nay, cây sầu riêng ở huyện miền núi Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục được mùa, được giá. Không chỉ tiêu thụ nội địa, sầu riêng Khánh Sơn tiếp tục vươn ra nhiều nước trên thế giới qua xuất khẩu chính ngạch. Khoảng 1 tháng nữa, sầu riêng nơi đây mới vào chính vụ nhưng hiện đã có rất nhiều thương lái đến tận các nhà vườn để mua. Sầu riêng Khánh Sơn thu hoạch muộn hơn nhiều nơi khác nên được thương lái đặt mua. Hiện loại quả này có giá mua từ 80.000 đồng đến hơn 100.000 đồng/kg, tăng 15% so với năm trước. Vụ sầu riêng 2023, sản lượng của huyện Khánh Sơn ước đạt 15.000 tấn, trong đó xuất khẩu sang Trung Quốc khoảng 130 tấn. Hiện nay, sản lượng sầu riêng của huyện Khánh Sơn sản xuất đến đâu, bán hết đến đó.

  • Cảnh giác sinh vật gây hại lúa hè thu

Theo Chi cục Trồng trọt và BVTV An Giang, tính đến nay, trên lúa vụ hè thu của tỉnh nhiễm 12 đối tượng dịch hại với diện tích trên 67.600ha. Theo đánh giá, thời tiết từ đầu vụ hè thu nắng nóng gay gắt, thiếu nước, tạo điều kiện cho một số đối tượng sinh vật gây hại phát sinh. Để đảm bảo vụ lúa hè thu đạt năng suất ổn định, Chi cục khuyến cáo bà con áp dụng đồng bộ các biện pháp, tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất để quản lý dịch hại bền vững. Đặc biệt lưu ý áp dụng triệt để biện pháp sạ thưa với lượng lúa giống từ 80 - 100kg/ha, bón phân cân đối theo nhu cầu cây lúa, sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc "4 đúng", áp dụng biện pháp tưới nước ngập - khô xen kẽ trên đồng ruộng.

  • Bắc Giang phấn đấu 1ha trồng trọt đạt 150 - 160 triệu đồng

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược Phát triển trồng trọt đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo Kế hoạch, Bắc Giang đặt mục tiêu đến năm 2030 tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất trồng trọt bình quân 2 - 3%/năm; đảm bảo tưới tiêu chủ động cho 100% diện tích chuyên lúa; diện tích cây ăn quả được áp dụng tưới tiết kiệm đạt 20%; tỷ lệ diện tích sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm, thực hành nông nghiệp tốt đạt tiêu chuẩn đạt 10 - 15%; tỷ lệ diện tích trồng trọt đạt tiêu chuẩn hữu cơ đạt 1%; giá trị sản phẩm bình quân trên 1ha đất trồng trọt đạt 150 - 160 triệu đồng… Đến năm 2050, các sản phẩm ngành trồng trọt được sản xuất theo chuỗi liên kết, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, đảm bảo an toàn thực phẩm và thân thiện với môi trường.

  • Nông nghiệp Lào Cai phấn đấu tăng trưởng toàn ngành năm 2024 trên 4%

Theo đánh giá của ngành NN-PTNT Lào Cai, 6 tháng đầu năm nay, sản xuất nông - lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tốt. Giá trị sản xuất toàn ngành ước đạt 4.375 tỷ đồng, tăng trưởng gần 4%. Ngành nông nghiệp Lào Cai phấn đấu tăng trưởng toàn ngành năm 2024 đạt trên 4%; giá trị sản phẩm trên 1 ha đất canh tác đạt 98 triệu đồng. Để đạt được các mục tiêu này, tỉnh sẽ tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa; triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, sắp xếp dân cư, triển khai các dự án nông nghiệp sử dụng nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển nông nghiệp gắn với du lịch... góp phần thúc đẩy lĩnh vực nông nghiệp ngày càng phát triển bền vững.

Nhạc

Thưa quý vị và bà con, từ đầu năm đến nay, tình hình dịch bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia cầm diễn biến khá phức tạp, số ổ dịch và số gia súc mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có chiều hướng gia tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2023, đặc biệt, thời gian gần đây, dịch tả lợn châu Phi đã lan rộng ở nhiều tỉnh thành, gây thiệt hại nặng cho người chăn nuôi. Thông tin về tình hình dịch bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia cầm đến thời điểm hiện tại, ông Nguyễn Văn Long – Cục trưởng Cục Thú y cho rằng, sự chậm trễ trong việc công bố dịch, tiêm vaccine phòng vệnh và thiếu cán bộ thú y ở các địa phương là những nguyên nhân chính khiến dịch bệnh lan rộng.

Băng:

Quỳnh Anh

Bây giờ sẽ là những thông tin hoạt động chỉ đạo, điều hành về nông nghiệp sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, 10/7/2024.

Hôm nay, Bộ trưởng Lê Minh Hoan Nghe báo cáo Dự án hỗ trợ triển khai Đề án 1 triệu ha lúa - nguồn viện trợ không hoàn lại do Quỹ đối tác Hàn Quốc ủy thác qua Ngân hàng Thế giới.   Làm việc với trường Đại học Cần Thơ. Sau đó, dự Diễn đàn Kết nối sản phẩm khoa học công nghệ với doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến Trao đổi một số nội dung với Đại học Cần Thơ. Họp về vắc xin ASF của Công ty Hanvet. Họp Triển khai 05 Đề án lĩnh vực Chăn nuôi đã được Chính phủ phê duyệt. Sau đó, Họp sơ kết Chi bộ.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam Họp Hội đồng thẩm định Trung ương xét công nhận Huyện NTM nâng cao, huyện Giao Thủy - tỉnh Nam Định. Sau đó, Làm việc và trao kỷ niệm chương cho Tham tán phát triển Đại sứ quán Canada.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp Họp Hội đồng kiểm tra công tác nghiệm thu Dự án Chống ngập Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, dự Hội nghị Sơ kết 6 tháng dầu năm 2024 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị Họp nghe báo cáo dự án đầu tư công trong lĩnh vực Lâm nghiệp.

Trong khi đó, Thứ trưởng Hoàng Trung Dự họp với Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về Nghị định quy định về đất trồng lúa. Sau đó đi công tác tại TP.HCM.

Quỳnh Anh

$ Nội dung vừa rồi cũng kết thúc Bản tin Nông nghiệp 24h của kênh phát thanh Nông nghiệp Radio hôm nay, xin kính chào quý vị và bà con, hẹn gặp lại quý vị và bà con ở bản tin sau.

Tự động

70% cơ sở giết mổ nhỏ lẻ không có giấy phép

70% cơ sở giết mổ nhỏ lẻ không có giấy phép; Giá sầu riêng tăng 15%; Cảnh giác sinh vật gây hại lúa; Bắc Giang phấn đấu 1ha trồng trọt đạt 160 triệu đồng.

Quỳnh Anh

Tin liên quan

Các chương trình

Ngành nông nghiệp quyết tâm khôi phục sản xuất, đảm bảo mục tiêu xuất khẩu
Thời sự

Ngành nông nghiệp quyết tâm khôi phục sản xuất, đảm bảo mục tiêu xuất khẩu; Đóng hết cửa xả đáy thủy điện Tuyên Quang; Nấm bệnh đẩy mô hình trồng thanh long vào ngõ cụt.

Ngành nông nghiệp quyết tâm khôi phục sản xuất, đảm bảo mục tiêu xuất khẩu
Thời tiết nông vụ 18/09/2024: Các tỉnh miền Trung cần khẩn trương thu hoạch hoa màu
Thời sự

Để giảm thiểu những thiệt hại, bà con cần khẩn trương thu hoạch sớm các lứa hoa màu, đặc biệt ở những vùng trũng thấp, ven sông suối.

Thời tiết nông vụ 18/09/2024: Các tỉnh miền Trung cần khẩn trương thu hoạch hoa màu