940 tỷ đồng khắc phục ảnh hưởng thiên tai tại Tây Nguyên

940 tỷ đồng khắc phục ảnh hưởng thiên tai tại Tây Nguyên; Phát triển Công đoàn trở thành 'xương sống' của lao động ngành nông nghiệp; Vận hành cống thủy lợi phục vụ sản xuất.

Quỳnh Anh  | 

940 tỷ đồng khắc phục ảnh hưởng thiên tai tại Tây Nguyên

Tự động

940 tỷ đồng khắc phục ảnh hưởng thiên tai tại Tây Nguyên

  • 940 tỷ đồng khắc phục ảnh hưởng thiên tai tại Tây Nguyên

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định về việc hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2023 cho một số địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở. Theo đó, có 4.500 tỷ đồng được phân bổ cho 30 địa phương khắc phục cơ sở hạ tầng thiết yếu dothiên tai gây ra trong thời gian qua. Một số tỉnh được hỗ trợ nhiều như Lào Cai 250 tỷ đồng; Lai Châu, Yên Bái mỗi tỉnh 230 tỷ đồng, Phú Thọ, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam được hỗ trợ mỗi tỉnh 200 tỷ đồng. Với gói hỗ trợ này, riêng 5 tỉnh Tây Nguyên được nhận 940 tỷ đồng. Cụ thể, Lâm Đồng được hỗ trợ 280 tỷ đồng, Đắk Nông được hỗ trợ 230 tỷ đồng, Đắk Lắk, Gia Lai được hỗ trợ 150 tỷ đồng mỗi tỉnh, Kon Tum được hỗ trợ 130 tỷ đồng.

  • Phát triển Công đoàn trở thành ‘xương sống’ của lao động ngành nông nghiệp

Thưa quý vị và bà con, Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn ngành NN-PTNT Việt Nam năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 vừa diễn ra, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá cao những kết quả mà ngành Công đoàn Nông nghiệp đạt được trong năm 2023. Riêng chỉ tiêu phát triển đoàn viên chưa đạt do nhiều đoàn viên nghỉ hưu, thôi việc, mất việc, sắp xếp lại các mô hình hoạt động tại các doanh nghiệp, giảm đơn hàng… Về vấn đề này, Thứ trưởng khuyến khích các Công đoàn cơ sở đổi mới tiếp cận, thể hiện rõ trách nhiệm đảm bảo quyền lợi đoàn viên thông qua các chương trình, hoạt động cụ thể, trở thành “xương sống” của người lao động trong ngành.

  • HCM đặt mục tiêu sản xuất nông nghiệp đạt 850 triệu đến 1 tỷ đồng/ha/năm

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định về phê duyệt Chương trình phát triển nông nghiệp đô thị trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030, tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm từ 75 - 85% tổng giá trị sản xuất của ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản; Đồng thời, giá trị sản xuất bình quân trên một hecta đất canh tác nông nghiệp đến năm 2030 đạt 850 triệu đến 1 tỷ đồng mỗi năm. Tỷ lệ lao động nông nghiệp, nông thôn qua đào tạo đạt trên 70. Phấn đấu trên 30% hợp tác xã sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Thu nhập của người dân nông thôn so với năm 2020 tăng 2,5 - 3 lần.

  • Gia Lai cần tăng cường quản lý giống cây trồng, vật nuôi và vật tư nông nghiệp

Năm 2023, giá trị sản xuất nông-lâm nghiệp, thủy sản của tỉnh Gia Lai ước đạt 34.360 tỷ đồng, đạt hơn 96% kế hoạch, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 680 triệu USD tăng hơn 3% so với cùng kỳ. Tuy nhiên theo đánh giá của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Gia Dương Mah Tiệp, sự phát triển của ngành nông nghiệp đạt được vẫn chưa như kỳ vọng, vẫn còn những hạn chế như: cơ cấu lại ngành nông nghiệp chưa chuyển biến mạnh mẽ, số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp vẫn ở mức cao là 231 vụ, các dự án trồng rừng triển khai chậm, xây dựng NTM không đạt kế hoạch đề ra, chế độ chính sách cho cho lực lượng quản lý bảo vệ rừng còn nhiều bất cập…Do đó, trong thời gian tới, ngành nông nghiệp tỉnh cần tập trung tăng cường quản lý về giống cây trồng, vật nuôi, vật tư nông nghiệp, tham mưu UBND tỉnh ban hành chỉ thị phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

  • Kiên Giang: Vận hành cống phục vụ sản xuất

Để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất, tháng 1/2024, Chi cục Thủy lợi tỉnh Kiên Giang tiến hành mở tự do các cống trên địa bàn huyện An Biên, An Minh để người dân lấy nước mặn phục vụ nuôi trồng thủy sản. Đối với hệ thống cống đê bao ngoài vùng đệm U Minh Thượng sẽ đóng lại để trữ nước ngọt phục vụ sản xuất và nước sinh hoạt của người dân. Hệ thống cống đê bao Ô Môn - Xà No tiếp tục mở tự do, chỉ vận hành đón cống kiểm soát mặn khi có yêu cầu. Đối với hệ thống cống huyện Châu Thành và TP. Rạch Giá, tiến hành đóng các cống để trữ ngọt, kiểm soát mặn, riêng cống Rạch Tà Niên mở tự do thoát ô nhiễm, đóng cống khi độ mặn tăng cao. Đối với vùng tứ giác Long Xuyên đóng hết các cống để trữ ngọt, kiểm soát mặn. Vận hành mở tự do các cống phục vụ nuôi trồng thủy sản đối với vùng có bờ bao khép kín.

Nhạc

Thưa quý vị và bà con, hiện nay, xu hướng sử dụng thuốc BVTV sinh học ngày càng gia tăng, phổ biến ở các quốc gia phát triển và đang phát triển. Đối với Việt Nam, nước ta được biết đến là một quốc gia có thế mạnh về nông nghiệp. Do đó, để phát huy được thế mạnh này thì việc quan tâm tới sức khỏe đất, môi trường, hệ sinh thái là cần thiết. Việc sử dụng thuốc BVTV phải thực sự hiệu quả về mặt kỹ thuật, kinh tế, gia tăng chất lượng, đáp ứng yêu cầu các nước nhập khẩu… và trong bối cảnh phát triển mới thì việc tăng cường sử dụng thuốc BVTV sinh học sẽ đóng vai trò quyết định đến phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững. Bà Bùi Thanh Hương, Trưởng phòng Thuốc Bảo vệ Thực vật, Cục Bảo vệ thực vật cho biết:

Băng:

Quỳnh Anh

Bây giờ sẽ là những thông tin hoạt động chỉ đạo, điều hành về nông nghiệp sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, 12/1/2024.

Hôm nay, Bộ trưởng Lê Minh Hoan Tham gia công tác ngoại giao của Lãnh đạo Đảng, nhà nướ. Sau đó, (Dự kiến) Nghe triển khai công tác xây dựng văn bản pháp luật, đề án và tiến độ 03 quy hoạch ngành chưa phê duyệt.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến kiểm tra IUU tại Hà Tĩnh. Sau đó, tiếp và làm việc với Tổng giám đốc Japfa.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp Hội nghị tổng kết mô hình hợp tác công tư trong xây dựng công trình phòng, chống sạt lở ven biển tỉnh Cà Mau.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị Dự Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Đề án "trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2030".

Trong khi đó, Thứ trưởng Hoàng Trung đi công tác tại tỉnh Nghệ An.

Quỳnh Anh

$ Nội dung vừa rồi cũng kết thúc Bản tin Nông nghiệp 24h của kênh phát thanh Nông nghiệp Radio hôm nay, bản tin do BTV Xuân Hào biên soạn và thực hiện, xin kính chào quý vị và bà con, hẹn gặp lại quý vị và bà con ở bản tin sau.

Tự động

940 tỷ đồng khắc phục ảnh hưởng thiên tai tại Tây Nguyên

940 tỷ đồng khắc phục ảnh hưởng thiên tai tại Tây Nguyên; Phát triển Công đoàn trở thành 'xương sống' của lao động ngành nông nghiệp; Vận hành cống thủy lợi phục vụ sản xuất.

Quỳnh Anh

Tin liên quan

Các chương trình

Bản tin Lâm nghiệp ngày 3/5/2024: Tạm dừng việc dùng lửa để xử lý thực bì
Thời sự

Thủ tướng yêu cầu tạm dừng việc dùng lửa để xử lý thực bì; Diện tích rừng nâng mức báo động ở Cà Mau có thể lên đến gần 40.000 ha.

Bản tin Lâm nghiệp ngày 3/5/2024: Tạm dừng việc dùng lửa để xử lý thực bì
Bản tin Thủy sản ngày 3/5/2024: Hơn 10 tấn cá lồng chết bất thường trên sông Mã
Thời sự

Hơn 10 tấn cá lồng chết bất thường trên sông Mã; Việt Nam phát triển nuôi biển theo 4 vùng chính; Cua nuôi thiệt hại - Nông dân khó khăn.

Bản tin Thủy sản ngày 3/5/2024: Hơn 10 tấn cá lồng chết bất thường trên sông Mã