Bản tin Lâm nghiệp ngày 24/6/2024: Vườn Quốc gia Cát Tiên đạt Danh lục Xanh

Vườn Quốc gia đầu tiên ở Việt Nam đạt danh hiệu Danh lục Xanh; Đồng bào dân tộc thiểu số nhận khoán bảo vệ rừng; Hoàn thành trồng, chăm sóc rừng trong nửa năm.

Quỳnh Anh  | 

Bản tin Lâm nghiệp ngày 24/6/2024: Vườn Quốc gia Cát Tiên đạt Danh lục Xanh

Tự động

Bản tin Lâm nghiệp ngày 24/6/2024: Vườn Quốc gia Cát Tiên đạt Danh lục Xanh

Xin kính chào quý vị và bà con, cảm ơn quý vị và bà con đã quay trở lại cùng Nông nghiệp Radio với những tin tức liên quan tới lĩnh vực Lâm nghiệp

  • Vườn Quốc gia đầu tiên ở Việt Nam đạt danh hiệu Danh lục Xanh

Thưa quý vị và bà con, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế - IUCN  vừa chính thức công nhận Vườn Quốc gia Cát Tiên là Khu bảo tồn thứ 72 trên thế giới đạt danh hiệu Danh lục Xanh IUCN. Được biết, Vườn Quốc gia Cát Tiên đã dành nhiều năm nỗ lực không ngừng để tiến tới danh hiệu Danh lục Xanh IUCN. Hành trình của Vườn quốc gia Cát Tiên bắt đầu với việc đánh giá các biện pháp bảo tồn, bao gồm bảo vệ các loài đang nguy cấp và gìn giữ sự đa dạng của hệ sinh thái nơi đây. Vườn đã tiến hành thực hiện các dự án phục hồi giám sát đa dạng sinh học, phục hồi sinh cảnh và bảo tồn loài. Cát Tiên là Vườn Quốc gia đầu tiên ở Việt Nam đạt danh hiệu Danh lục Xanh của IUCN.

  • Một doanh nghiệp nhận chứng chỉ quản lý rừng bền vững VSCF/PEFC

Về hoạt động quản lý rừng bền vững, Đại diện Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn cho biết, đơn vị này vừa đón nhận chứng chỉ quản lý rừng bền vững VSCF/PEFC cho gần 1.300 ha rừng và đất rừng do công ty đang quản lý và sử dụng. Hiện Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn đang quản lý gần 10.500 ha rừng, trong đó rừng giàu chiếm 50%. Năm 2020, Công ty đã xây dựng phương án quản lý rừng bền vững, đồng thời tiến hành quản lý rừng theo tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững FSC, VFCS. Năm 2023, Công ty đăng ký đánh giá để được cấp chứng chỉ VFCS/PEFC. Bên cạnh đó, công ty cũng đã áp dụng kỹ thuật nuôi dưỡng, chuyển hóa rừng trồng keo cung cấp gỗ nhỏ thành rừng cung cấp gỗ lớn, nâng cao năng suất, chất lượng rừng trồng của công ty.

  • Đồng bào dân tộc thiểu số tham gia nhận khoán bảo vệ rừng

Trong lĩnh vực bảo vệ rừng, Năm 2011, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bình Thuận được thành lập. Với số tiền thu được, hàng năm quỹ đã chi trả cho hơn 45% diện tích rừng toàn tỉnh, tương đương hơn 150.400 ha. Theo Sở NN-PTNT tỉnh này, đặc thù tỉnh Bình Thuận là hầu hết diện tích rừng được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng thuộc chủ rừng nhà nước, chiếm hơn 95% diện tích. Do yếu tố lịch sử để lại và tình hình thực tế đời sống, tập quán canh tác của đồng bào dân tộc thiểu số, nên phần lớn diện tích chi trả dịch vụ môi trường rừng đã được các chủ rừng khoán cho đồng bào bảo vệ rừng. Hiện nay có khoảng hơn 2.100 hộ nhận khoán bảo vệ rừng với diện tích hơn 77.400 ha. Trong đó, hộ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 90%.

  • Hoàn thành kế hoạch trồng, chăm sóc rừng trong nửa năm

Về công tác trồng rừng, năm nay, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ có kế hoạch trồng rừng tập trung hơn 1.200ha, trồng rừng phòng hộ, đặc dụng 10ha; trồng cây phân tán 320 nghìn cây, chăm sóc hơn 3.700ha rừng trồng, trong đó chú trọng chăm sóc và bảo vệ diện tích trồng rừng thay thế năm thứ 3, 4. Uớc trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn huyện đã tiến hành trồng và chăm sóc được hơn 1.200ha diện tích trồng rừng tập trung, trồng 328 nghìn cây phân tán, chăm sóc hơn 3.700a rừng trồng, đều đạt trên 100% so kế hoạch. Như vậy, Chỉ trong 6 tháng đầu năm, huyện Yên Lập đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra của năm về diện tích trồng và chăm sóc rừng.

  • Vũng Tàu ra quân hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh

Cũng liên quan tới lĩnh vực này, UBND TP Vũng Tàu tổ chức lễ ra quân phát động trồng cây xanh hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh 'Vì một Việt Nam xanh'. Thông qua lễ ra quân này, TP Vũng Tàu mong muốn lan tỏa phong trào trồng cây xanh tới từng người, từng nhà, từng cơ quan, xí nghiệp… để cả xã hội cùng chung tay, hăng hái tham gia trồng cây xanh, trồng rừng, đồng thời nâng cao ý thức và có biện pháp hữu hiệu bảo vệ rừng, bảo vệ cây xanh, bảo vệ cuộc sống của chính chúng ta”, ông Thuấn cho hay. Sau lễ ra quân, 150 cán bộ, công chức và các đoàn thể, người dân trên địa bàn đã ra quân trồng 600 cây bằng lăng, cây lim xẹt trên diện tích 2,2ha tại khu vực núi Nhỏ.

Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc những tin tức trong lĩnh vực Lâm nghiệp của Nông nghiệp Radio hôm nay, cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và bà con, xin chào và hẹn gặp lại.

Tự động

Bản tin Lâm nghiệp ngày 24/6/2024: Vườn Quốc gia Cát Tiên đạt Danh lục Xanh

Vườn Quốc gia đầu tiên ở Việt Nam đạt danh hiệu Danh lục Xanh; Đồng bào dân tộc thiểu số nhận khoán bảo vệ rừng; Hoàn thành trồng, chăm sóc rừng trong nửa năm.

Quỳnh Anh

Tin liên quan

Các chương trình

Thủy lợi dẫn dắt vụ đông xuân đi đến thắng lợi
Thời sự

Thủy lợi dẫn dắt vụ đông xuân đi đến thắng lợi; Cam sành đứng giá 5.000đ/kg trở xuống, người trồng thua lỗ; Hợp tác xã ở Tứ Kỳ xóa ruộng hoang.

Thủy lợi dẫn dắt vụ đông xuân đi đến thắng lợi
Thời tiết nông vụ ngày 27/6/2024: Cả nước vẫn mưa, lũ sông Hồng đang lên nhanh
Thời sự

Hôm nay (27/6), khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An và miền Tây Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10 - 30mm.

Thời tiết nông vụ ngày 27/6/2024: Cả nước vẫn mưa, lũ sông Hồng đang lên nhanh