Bản tin Lâm nghiệp ngày 4/4/2024: Vườn quốc gia U Minh Thượng tạm dừng đón khách

Vườn quốc gia U Minh Thượng tạm dừng đón khách du lịch để phòng cháy rừng; Thực hiện quy chế phối hợp giữa các tỉnh để quản lý, bảo vệ rừng.

Quỳnh Anh  | 

Bản tin Lâm nghiệp ngày 4/4/2024: Vườn quốc gia U Minh Thượng tạm dừng đón khách

Tự động

Bản tin Lâm nghiệp ngày 4/4/2024: Vườn quốc gia U Minh Thượng tạm dừng đón khách

Xin kính chào quý vị và bà con, cảm ơn quý vị và bà con đã quay trở lại cùng Nông nghiệp Radio với những tin tức liên quan tới lĩnh vực Lâm nghiệp.

  • Vườn quốc gia U Minh Thượng tạm dừng đón khách du lịch để phòng cháy rừng

Thưa quý vị và bà con, Theo phòng Quản lý bảo vệ vàphát triển rừng, Vườn quốc gia U Minh Thượng, hiện nay cấp cháy trên các khu vực bờ đê là cấp 3, cấp dễ xảy ra cháy rừng, khu vực dưới rừng nguy cơ cháy rừng cấp 2. Đơn vị đã bố trí 5 đội trực phòng cháy chữa cháy theo phương án 4 tại chỗ gồm: lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ, chỉ huy tại chỗ. Theo dự báo, khoảng giữa tháng 4, cấp cháy rừng ở Vườn quốc gia U Minh Thượng khu vực trên bờ đê là cấp 4, dưới rừng là cấp 3. Nhận định tình hình nắng hạn dễ gây cháy rừng, từ ngày 15/3/2024, đơn vị đã đóng cửa, tạm dừng đón khách du lịch để đảm bảo phòng cháy chữa cháy.

  • Nhiều thách thức đối với trồng rừng gỗ lớn ở Thừa Thiên - Huế

Với hoạt động phát triển rừng gỗ lớn, Theo đánh giá của Sở NN-PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế, mặc dù địa phương đã có nhiều nỗ lực trong lĩnh vực này nhưng đến nay, diện tích chỉ đạt khoảng 24% trong tổng 50.000 ha quy hoạch trồng rừng sản xuất. Do đó, việc mở rộng diện tích rừng trồng gỗ lớn và chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang gỗ lớn ở tỉnh còn rất nhiều tiềm năng. Tuy nhiên, việc phát triển rừng trồng sản xuất gỗ lớn, gắn với chứng chỉ quản lý rừng bền vững cũng gặp nhiều thách thức như: các chủ rừng lo ngại đầu ra của gỗ có chứng chỉ. Năng lực của chủ rừng còn hạn chế, chi phí tư vấn và cấp chứng chỉ khá cao; diện tích rừng không tập trung, còn nhỏ lẻ, manh mún; người dân khó tiếp cận giống cây lâm nghiệp có chất lượng do giá cao; các doanh nghiệp thu mua sản phẩm từ gỗ có chứng chỉ FSC còn hạn chế…

  • Thực hiện quy chế phối hợp giữa các tỉnh để quản lý, bảo vệ rừng

Trong lĩnh vực bảo vệ rừng, Năm 2024, tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu ổn định tỷ lệ che phủ rừng trên 46%, trồng 3.400 ha rừng tập trung, trồng hơn 1,1 triệu cây phân tán, cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững 1.000 ha , giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt 730 tỷ đồng. Để đạt các mục tiêu đó, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên cho biết, sẽ chỉ đạo kiểm lâm địa bàn làm tốt công tác tham mưu cho chính quyền địa phương thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lâm nghiệp, thực hiện quy chế phối hợp giữa 3 tỉnh: Thái Nguyên - Bắc Kạn - Lạng Sơn và phối hợp với các cơ quan công an, quân đội... trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng.

  • Triển khai công bố hiện trạng rừng tỉnh Lào Cai năm 2023

Để đảm bảo số liệu hiện trạng rừng phục vụ tốt cho công tác quản lý nhà nước về lâm nghiệp và công tác kiểm tra, giám sát ở địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh, địa phương triển khai một số nội dung về công bố hiện trạng rừng tỉnh Lào Cai năm 2023. Theo đó, công bố công khai và cung cấp thông tin hiện trạng rừng năm 2023. Chỉ đạo Hạt Kiểm lâm cấp huyện tiếp tục tổ chức theo dõi diễn biến rừng hàng năm, tổng hợp báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt vào quý I năm sau. Đối với các địa phương có diện tích rừng tự nhiên năm 2023 giảm so với năm 2022, rà soát, xác định cụ thể về vị trí, diện tích, nguyên nhân, thời điểm rừng tự nhiên bị giảm; xác lập hồ sơ biến động theo quy định.

  • Đắk Nông gặp khó khăn khi cho thuê rừng

Thưa quý vị, Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có 38 dự án đã được UBND tỉnh cho thuê đất, rừng để đầu tư các dự án sản xuất nông lâm nghiệp. Trong số này, có 22 dự án được UBND tỉnh Đắk Nông cho thuê đất giai đoạn 2014 - 2016, nhưng chưa lập hồ sơ thuê rừng, với tổng diện tích khoảng trên 9.360ha. Năm 2023, tỉnh Đắk Nông triển khai thí điểm đấu giá thuê rừng trên diện tích đã cho thuê đất đối với 2 dự án sản xuất nông lâm nghiệp.Tuy nhiên, việc triển khai đấu giá thuê rừng đã gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc. Sau 3 lần thực hiện đấu giá thuê rừng, chỉ có 1 dự án có quyết định trúng đấu giá để hoàn thiện hồ sơ thuê rừng.

Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc những tin tức trong lĩnh vực Lâm nghiệp của Nông nghiệp Radio hôm nay, cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và bà con, xin chào và hẹn gặp lại.

Tự động

Bản tin Lâm nghiệp ngày 4/4/2024: Vườn quốc gia U Minh Thượng tạm dừng đón khách

Vườn quốc gia U Minh Thượng tạm dừng đón khách du lịch để phòng cháy rừng; Thực hiện quy chế phối hợp giữa các tỉnh để quản lý, bảo vệ rừng.

Quỳnh Anh

Tin liên quan

Các chương trình

Thời tiết nông vụ ngày 30/4/2024: Nhiều nơi nắng nóng 42 độ, miền Bắc đêm mưa
Thời sự

Hôm nay, các vùng trên cả nước bước vào ngày nắng nóng thứ 4 liên tiếp với mức nhiệt nhiều nơi vượt 41 - 42 độ. Riêng miền Bắc từ đêm có mưa.

Thời tiết nông vụ ngày 30/4/2024: Nhiều nơi nắng nóng 42 độ, miền Bắc đêm mưa
Thời tiết nông vụ ngày 29/4/2024: Nóng như rang trên toàn quốc
Thời sự

Các chuyên gia về thời tiết nhận định, trong giai đoạn 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền cùng xảy ra nắng nóng trong đợt lễ 30/4 - 1/5 như năm nay.

Thời tiết nông vụ ngày 29/4/2024: Nóng như rang trên toàn quốc