Bản tin Thủy sản ngày 12/3/2024: Phú Yên sắp xếp lồng, bè nuôi trồng thủy sản

Phú Yên sắp xếp lồng, bè nuôi trồng thủy sản; Bình Định không còn tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài; Ngư dân thu tiền triệu mỗi ngày nhờ trúng đậm cá trích.

Quỳnh Anh  | 

Bản tin Thủy sản ngày 12/3/2024: Phú Yên sắp xếp lồng, bè nuôi trồng thủy sản

Tự động

Bản tin Thủy sản ngày 12/3/2024: Phú Yên sắp xếp lồng, bè nuôi trồng thủy sản

Xin kính chào quý vị và bà con, cảm ơn quý vị và bà con đã quay trở lại cùng Nông nghiệp Radio với những tin tức trong lĩnh vực Thủy sản.

  • Phú Yên sắp xếp lồng, bè nuôi trồng thủy sản

Thưa quý vị và bà con, thời gian qua, các địa phương ven biển trên địa bàn tỉnh Phú Yên rất quan tâm đến việc sắp xếp lại các vùng nuôi trồng thủy sản ở các đầm, vịnh. Tuy nhiên, việc giải tỏa, sắp xếp lồng, bè đến nay vẫn chưa hoàn thành theo các nội dung chỉ đạo. Đơn cử như tại vịnh Vũng Rô, TX Đông Hòa, hiện có khoảng 390 hộ, cơ sở nuôi trồng thủy sản với khoảng 16.850 lồng. Trong năm 2023, UBND TX đã ngăn chặn, xử lý kịp thời 13 bè phát sinh kéo vào vịnh Vũng Rô để nuôi trồng thủy sản. Còn tại huyện Tuy An, 1ua 4 năm giải tỏa, sắp xếp lại vùng nuôi trồng thủy sản ở đầm Ô Loan, địa phương đã tháo dỡ hơn 6.160 hàng que đăng, thu giữ hơn 5.000 lờ bóng Thái Lan.

  • Bình Định không còn tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài

Còn tại Bình Định, địa phương hiện có hơn 5.300 tàu cá có chiều dài từ 6m trở lên đăng ký khai thác thủy sản. Đến nay, có 4.775 tàu được cấp giấy phép khai thác, chiếm gần 90% tổng số tàu cá đăng ký. Để quản lý chặt chẽ số lượng tàu cá, Bình Định có 3 lực lượng tham gia, gồm: Chi cục Thủy sản, Ban Quản lý các cảng cá và bộ đội biên phòng. 3 đơn vị phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát tàu cá xuất, nhập bến, kiểm tra thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá… Đáng mừng là từ đầu năm đến nay, Bình Định không có trường hợp tàu cá vượt ranh giới trên biển, tàu mất kết nối thiết bị giám sát hành trình và nhất là không có tàu vi phạm vùng biển nước ngoài.

  • Dịch bệnh thủy sản cơ bản được kiểm soát trong hai tháng đầu năm

Trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, hết tháng 2 năm nay, tổng sản lượng thủy sản toàn tỉnh Bắc Ninh ước đạt gần 9.960 tấn. Diện tích nuôi trồng thủy sản duy trì 4.598 ha, bằng 96,06% so cùng kỳ năm 2023. Số lượng lồng nuôi trên sông đạt 2.629 lồng, tăng 5,8%. Mặc dù thời tiết đang trong giai đoạn chuyển mùa, song tình hình dịch bệnh ở các hộ nuôi trồng thủy sản cơ bản được kiểm soát, không phát sinh ổ dịch lớn. Ngoài việc thu hoạch các loại cá nuôi, bà con tranh thủ nguồn nước đổ ải đảm bảo chất lượng để bơm bổ sung vào các ao ươm cá giống và ao nuôi cá thương phẩm. Các đơn vị sản xuất giống tiếp tục chăm sóc nuôi vỗ đàn cá bố mẹ, cá hậu bị. Giá các loại cá thương phẩm tiêu thụ ổn định so với tháng trước và tăng 20-25% so với với cùng kỳ.

  • Ngư dân thu tiền triệu mỗi ngày nhờ trúng đậm cá trích

Với hoạt động khai thác, trong những chuyến biển đầu năm nay, ngư dân các xã vùng biển huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An trúng đậm cá trích. Theo người dân địa phương, nghề đánh bắt cá trích tùy thuộc vào luồng cá, nếu gặp may thì đánh được 4 – 5 tạ, còn lại cứ trung bình từ 1,5 – 2,5 tạ. Sau khi về bờ, mỗi chủ thuyền sẽ huy động người thân hoặc thuê lao động gỡ cá. Do đánh bắt chỉ trong ít giờ đồng hồ nên khi cá trích được gỡ ra đều tươi xanh. Cá gỡ ra đến đâu, thương lái đến thu mua toàn bộ với giá từ 15.000 – 25.000 đồng/kg (tùy loại), sau đó mang đi các chợ để bán. Mỗi ngày đi đánh bắt cá trích trong khoảng 2 – 3 tiếng là có thể thu về tiền triệu. Khi hết mùa, bà con lại chuyển đổi nghề để đảm bảo có nguồn thu nhập.

  • Thả 50 tấn cá tra xuống sông Hậu

Thưa quý vị, Cá tra được xem là loài đặc hữu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cũng là một trong những loài thủy sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Năm 2023, diện tích thả nuôi cá tra cả nước đạt khoảng 5.700ha, sản lượng khoảng 1,61 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 1,8 tỷ USD. Nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản quan trọng này, nhân sự kiện khánh thành công trình Quảng trường Tây Ðô tại khu dân cư Phú An ở quận Cái Răng, TP. Cần Thơ mới đây, 50 tấn cá tra với nhiều kích cỡ khác nhau đã TP được thả xuống dòng sông Hậu. Hoạt động nhằm góp phần bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản, nâng cao ý thức, hành động của người dân trong bảo vệ sự sống, bảo vệ môi trường sinh thái.

Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin tức trong lĩnh vực Thủy sản của Nông nghiệp Radio hôm nay, cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và bà con, xin chào và hẹn gặp lại.

Tự động

Bản tin Thủy sản ngày 12/3/2024: Phú Yên sắp xếp lồng, bè nuôi trồng thủy sản

Phú Yên sắp xếp lồng, bè nuôi trồng thủy sản; Bình Định không còn tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài; Ngư dân thu tiền triệu mỗi ngày nhờ trúng đậm cá trích.

Quỳnh Anh

Tin liên quan

Các chương trình

Bản tin Lâm nghiệp ngày 26/4/2024: Vốn xã hội hóa bảo vệ rừng chiếm hơn 40%
Thời sự

Nguồn vốn xã hội hóa để bảo vệ, trồng mới rừng chiếm hơn 40%; Quảng Bình lan tỏa mô hình trồng rừng gỗ lớn; Kiểm định chất lượng giống cây lâm nghiệp đạt 100%.

Bản tin Lâm nghiệp ngày 26/4/2024: Vốn xã hội hóa bảo vệ rừng chiếm hơn 40%
Bản tin Lâm nghiệp ngày 25/4/2024: Mưa dông tàn phá rừng hồi hàng chục năm tuổi
Thời sự

Mưa dông tàn phá cánh rừng hồi hàng chục năm tuổi; Trồng rừng, phục hồi rừng, giảm phát thải khí nhà kính; Người dân Yêu Bái chưa mạnh dạn trong trồng rừng gỗ lớn.

Bản tin Lâm nghiệp ngày 25/4/2024: Mưa dông tàn phá rừng hồi hàng chục năm tuổi