| Hotline: 0983.970.780

Nam Định kiểm tra công tác gỡ thẻ vàng IUU tại các huyện ven biển

Thứ Hai 11/03/2024 , 17:26 (GMT+7)

Liên ngành do Sở NN-PTNT tỉnh Nam Định chủ trì tiến hành kiểm tra việc thực hiện gỡ thẻ vàng IUU tại các huyện Nghĩa Hưng, Giao Thủy.

Cùng tham gia Đoàn kiểm tra có đại diện các Sở, ngành: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Thông tin và truyền thông, Chi cục Thủy sản, Thanh tra Sở Nông nghiệp...

Tính đến ngày 28/2/2024, tổng số tàu cá của tỉnh có 1.762 chiếc; trong đó, 942 tàu cá hoạt động khai thác vùng biển ven bờ, 289 tàu cá khai thác vùng lộng và 531 tàu cá hoạt động khai thác vùng khơi. Số tàu cá đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình là 517/531 tàu cá.

Nam Định kiểm tra việc thực hiện gỡ thẻ vàng IUU tại hai huyện Nghĩa Hưng, Giao Thủy. Ảnh: Thái Bình.

Nam Định kiểm tra việc thực hiện gỡ thẻ vàng IUU tại hai huyện Nghĩa Hưng, Giao Thủy. Ảnh: Thái Bình.

Các huyện đã tập trung thực hiện các biện pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Đến nay công tác quản lý tàu cá và quản lý hoạt động khai thác hải sản đã đi vào nề nếp. Các quy định của pháp luật trong khai thác thủy sản, đặc biệt là quy định phòng, chống khai thác IUU được tuyên truyền đến ngư dân bằng nhiều hình thức; các chủ tàu cá xa bờ nắm rõ các quy định về chống khai thác IUU và chấp hành quy định về vùng khai thác, lắp đặt và vận hành thiết bị giám sát hành trình trên tàu, quy định rời, cập cảng và xuất nhập bến, chấp hành sự kiểm tra và kiểm soát của các Trạm Kiểm soát Biên phòng ven biển. Các chủ tàu/ thuyền trưởng hoạt động khai thác thủy sản vùng khơi trên địa bàn huyện Hải Hậu đã ghi, nộp nhật ký khai thác cho tổ chức quản lý cảng cá và giám sát sản lượng theo quy định.

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại như một số tàu cá, chủ tàu không đi hoạt động khai thác thủy sản nên việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình chưa đạt 100%; một số tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình trên 6 tháng, nhiều tàu cá để mất tín hiệu giám sát hành trình khi đang hoạt động trên biển trên 6 tiếng, trên 10 ngày chưa được xử lý kịp thời; một số chủ tàu bán tàu cho người khác nhưng không làm thủ tục sang tên đăng ký hoặc xóa đăng ký nên khó khăn trong công tác rà soát, xác minh tàu…

Ngoài ra, công tác xử lý vi phạm hành chính khai thác IUU nhất là đối với tàu cá không duy trì thiết bị giám sát hành trình tại các huyện ven biển còn ít. Tình trạng một số tàu cá hết hạn đăng kiểm và chưa có giấy phép khai thác thủy sản còn nhiều; tàu cá có chiều dài từ 6m đến dưới 12m khai thác vùng ven bờ chưa nộp báo cáo khai thác cho tổ chức quản lý cảng theo quy định. Các bến cá tự phát trên địa bàn các huyện chưa hợp tác tốt với tổ chức quản lý cảng để thực hiện việc thu nộp nhật ký khai thác, báo cáo khai thác giám sát sản lượng khai thác.

Sau khi kiểm tra thực tế công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn các huyện, Đoàn kiểm tra tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh.

Xem thêm
Vùng thủy sản trù phú ở 'tọa độ lửa'

QUẢNG BÌNH Khi cầu Gianh nối liền hai bờ sông thay cho những chuyến phà, bà con xã Bắc Trạch tiến ra vùng 'tọa độ lửa' năm nào, biến những hố bom thành vùng nuôi thủy sản.

Thiết bị giám sát hành trình mất kết nối nhiều ngày, ngư dân khốn đốn

Thiết bị giám sát hành trình mất kết nối khiến ngư dân như ngồi trên đống lửa. Nhiều chủ tàu cập cảng tại Quảng Trị rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất