Bản tin Thủy sản ngày 15/3/2024: Thủy sản giảm về thành phần loài và sản lượng

Nguồn lợi thủy sản giảm về thành phần loài và sản lượng; Xử lý 13 trường hợp vi phạm trong khai thác thủy sản; Bình Thuận phát triển khai thác xa bờ.

Quỳnh Anh  | 

Bản tin Thủy sản ngày 15/3/2024: Thủy sản giảm về thành phần loài và sản lượng

Tự động

Bản tin Thủy sản ngày 15/3/2024: Thủy sản giảm về thành phần loài và sản lượng

Xin kính chào quý vị và bà con, cảm ơn quý vị và bà con đã quay trở lại cùng Nông nghiệp Radio với những tin tức trong lĩnh vực Thủy sản.

  • Nguồn lợi thủy sản giảm về thành phần loài và sản lượng

Thưa quý vị và bà con, theo thống kê của Chi cục Thủy sản Vĩnh Phúc, toàn tỉnh hiện có khoảng 40 loài thủy sản, trong đó có các loại thủy sản quý hiếm, có giá trị kinh tế cao như cá bò, cá ngạnh, cá lăng, cá cóc Tam Đảo… Tuy nhiên so với trước đây, nguồn lợi thủy sản giảm dần cả về thành phần loài và sản lượng, một số loài trở thành quý hiếm hoặc không xuất hiện nữa. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do việc sử dụng công cụ khai thác thủy sản có tính hủy diệt như xung điện, chất nổ, chất độc… Năm 2023, qua công tác phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm, Chi cục Thủy sản chỉ phát hiện 6 trường hợp vi phạm sử dụng ngư cụ cấm  để khai thác thủy sản, giao cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định.

  • Xử lý 13 trường hợp vi phạm trong khai thác thủy sản

Về lĩnh vực xử lý vi phạm trong lĩnh vực thủy sản, Theo Chi cục Thủy sản Hải Phòng, trong 2 tháng đầu năm nay, các lực lượng chức năng của tỉnh đã xử lý 13 trường hợp vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 240 triệu đồng, với các lỗi vi phạm như: sử dụng Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm tàu cá hết hiệu lực, không thông báo hoặc thông báo không đầy đủ các thông tin theo quy định cho tổ chức quản lý cảng cá trước khi vào hoặc rời cảng cá theo quy định,…. Riêng hành vi không duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình trong quá trình hoạt động trên biển và không thực hiện quy trình trong trường hợp thiết bị giám sát hành trình bị hỏng, cơ quan chức năng đã xử lý 6/13 trường hợp với tổng số tiền 150 triệu đồng.

  • Nuôi tôm thích ứng với hạn mặn

Với hoạt động nuôi tôm, để ứng phó với biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan và hạn mặn, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau đã có cách làm sáng tạo, đó là tích trữ nước ngọt giai đoạn cuối mùa mưa để hạ thấp độ mặn phục vụ nuôi tôm quảng canh cải tiến 2 giai đoạn trong những tháng mùa khô. Theo người dân địa phương, ngay sau khi kết thúc vụ tôm càng xanh xen canh trong ruộng lúa, bà con tiến hành bơm tát nguồn nước ngọt sang mảnh vuông liền kề để tích trữ và cải tạo. Sau khi hoàn thành khâu cải tạo, nguồn nước ngọt bơm trở về hiện trạng ban đầu và cấp bổ sung nguồn nước mặn ngoài sông vào, khi độ mặn trong vuông tôm đạt ở ngưỡng 5%o thì dừng lại. Với cách này, tôm nuôi phát triển rất tốt, hứa hẹn vụ mùa bội thu.

  • Bình Thuận phát triển khai thác xa bờ

Trong lĩnh vực khai thác, thời gian qua, hoạt động khai thác biển của tỉnh Bình Thuận diễn ra ổn định, hoạt động đánh bắt đều trên các tuyến. Ngư trường khai thác chủ yếu tập trung tại vùng biển ven bờ và vùng lộng trong tỉnh, khu vực phía nam đảo Phú Quý, Côn Sơn. Lũy kế 2 tháng đầu năm, sản lượng ước đạt gần 32.900 tấn. Năm 2024, Bình Thuận phấn đấu sản lượng khai thác đạt 210.000 tấn. Để hoàn thành chỉ tiêu đề ra, ngành nông nghiệp có kế hoạch cơ cấu lại đội tàu khai thác hải sản xa bờ gắn với dịch vụ khai thác thủy sản. Tiếp tục phát triển khai thác thủy sản xa bờ hiện đại, bền vững, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo..

  • Thả 6.000 con cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản

Còn với hoạt động tái tạo nguồn lợi thủy sản, Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Trị phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh vừa tổ chức phóng sinh, thả cá giống nhằm phục hồi, tái tạo các loài thủy sản và tuyên truyền công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Đây là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành thủy sản, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ, phục hồi và tái tạo nguồn lợi thủy sản. Theo đó, Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Trị đã phối hợp cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức thả 6.000 con cá giống các loại như mè, cá trắm, cá trê và cá chép… nhằm bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản tại khu du lịch sinh thái Trằm Trà Lộc.

Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin tức trong lĩnh vực Thủy sản của Nông nghiệp Radio hôm nay, cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và bà con, xin chào và hẹn gặp lại.

Tự động

Bản tin Thủy sản ngày 15/3/2024: Thủy sản giảm về thành phần loài và sản lượng

Nguồn lợi thủy sản giảm về thành phần loài và sản lượng; Xử lý 13 trường hợp vi phạm trong khai thác thủy sản; Bình Thuận phát triển khai thác xa bờ.

Quỳnh Anh

Tin liên quan

Các chương trình

Bản tin Thủy sản ngày 3/5/2024: Hơn 10 tấn cá lồng chết bất thường trên sông Mã
Thời sự

Hơn 10 tấn cá lồng chết bất thường trên sông Mã; Việt Nam phát triển nuôi biển theo 4 vùng chính; Cua nuôi thiệt hại - Nông dân khó khăn.

Bản tin Thủy sản ngày 3/5/2024: Hơn 10 tấn cá lồng chết bất thường trên sông Mã
Hạn mặn ĐBSCL đang xảy ra sớm hơn cả về thời gian và tốc độ
Thời sự

Hạn mặn ĐBSCL đang xảy ra sớm hơn cả về thời gian và tốc độ; Xuất khẩu lô thuốc thú y đầu tiên sang thị trường Halal; Mưa đá liên tiếp tại Nghệ An.

Hạn mặn ĐBSCL đang xảy ra sớm hơn cả về thời gian và tốc độ