Bản tin Thủy sản ngày 5/4/2024: Gần 200 tấn cá lồng chết chưa rõ nguyên nhân

Gần 200 tấn cá lồng chết chưa rõ nguyên nhân; Xuất khẩu cá ngừ sang Ba Lan tăng gần 790%; Ngư dân Nghệ An vào mùa kéo lưới rùng.

Quỳnh Anh  | 

Bản tin Thủy sản ngày 5/4/2024: Gần 200 tấn cá lồng chết chưa rõ nguyên nhân

Tự động

Bản tin Thủy sản ngày 5/4/2024: Gần 200 tấn cá lồng chết chưa rõ nguyên nhân

Xin kính chào quý vị và bà con, cảm ơn quý vị và bà con đã quay trở lại cùng Nông nghiệp Radio với những tin tức trong lĩnh vực Thủy sản.

  • Xuất khẩu cá ngừ sang Ba Lan tăng gần 790%

Thưa quý vị và bà con, Thông tin từ Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, 2 tháng đầu năm nay, xuất khẩu cá ngừ sang Ba Lan tăng 790% so với cùng kỳ, đạt hơn 2 triệu USD. Hiện Ba Lan chiếm gần 2% tổng kim ngạch xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam và là thị trường nhập khẩu cá ngừ lớn thứ 4 của Việt Nam trong khối EU. Trong các mặt hàng xuất khẩu, cá ngừ đóng hộp và thịt/phi lê cá ngừ đông lạnh là 2 nhóm sản phẩm được ưa chuộng tại thị trường Ba Lan. Trong đó, cá ngừ đóng hộp là sản phẩm xuất khẩu chủ yếu sang thị trường này trong 2 tháng đầu năm nay, chiếm 91% tổng giá trị xuất khẩu sang thị trường này.

  • Gần 200 tấn cá lồng chết chưa rõ nguyên nhân

Về hoạt động nuôi trồng thủy sản trong nước, Lãnh đạo UBND xã Tiền Tiến, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương cho biết vài ngày trở lại đây, cá nuôi lồng trên sông Thái Bình của hàng chục hộ dân trên địa bàn xã đã xảy ra tình trạng chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân. Hầu hết số lượng cá chết đang trong thời gian chuẩn bị cho thu hoạch. Nhà thiệt hại ít cũng mất 2 đến 3 tỉ đồng, nhà thiệt hại nhiều lên đến hàng chục tỉ đồng. Theo đánh giá ban đầu của UBND xã Tiền Tiến, ven sông Thái Bình của xã có 54 hộ nuôi cá lồng, có 24 hộ đã cung cấp số lượng cá chết với khoảng gần 200 tấn cá chủ yếu là cá chép giòn và cá diêu hồng.

  • Ngư dân Nghệ An vào mùa kéo lưới rùng

Với hoạt động khai thác trên biển, những ngày này, thời tiết nắng nóng, sóng biển êm, nhiều loại hải sản vào vùng gần bờ tìm thức ăn. Ngư dân ở phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An lại hối hả buông lưới rùng đánh bắt hải sản. Bà con nơi đây chia sẻ, tùy vào luồng cá, mỗi lần kéo, nếu nhiều có thể trúng đến vài tạ hải sản các loại, nhưng cũng có chuyến chỉ được 5-7kg. Có tàu chỉ sau vài giờ buông lưới đã thu nhập được trên 5 triệu đồng. Ngày ít thì 2-3 chuyến, ngày cá vào gần bờ nhiều có thể kéo đến 5 chuyến, người dân sẽ bắt đầu ra biển từ lúc 1-2 giờ sáng và trở về nhà lúc 11h giờ trưa. Nếu thời tiết tốt, ngày cao nhất mỗi người có thể kiếm 500.000 đồng, ngày ít nhất thì 50.000 đồng.

  • Hà Tĩnh còn hơn 1.000 tàu cá ‘3 không’

Dù đã có nhiều nỗ lực trong công tác trong phòng chống khai thác IUU theo khuyến cáo của Ủy ban châu Âu nhưng đến nay, Hà Tĩnh vẫn còn trên 1.000 tàu cá “3 không”, không đăng ký, không đăng kiểm và không giấy phép khai thác thủy sản, gây khó khăn trực tiếp cho việc kiểm soát, xử lý vi phạm trong khai thác. Trước tình hình đó, Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh cho biết sẽ cử cán bộ trực tiếp hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, khẩn trương hoàn thành việc đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác thủy sản; cập nhật đầy đủ số liệu trên hệ thống Vnfishbase; tổ chức rà soát, kiểm tra và xác định rõ tình trạng tàu cá mất kết nối qua hệ thống giám sát hành trình tàu cá trên 6 tháng.

  • Thả 1 triệu con tôm sú giống xuống sông Nhật Lệ

Với hoạt động tái tạo nguồn lợi thủy sản, tại bến sông Nhật Lệ, phường Đồng Hải, TP Đồng Hới, UBND tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức thả 1 triệu con tôm sú giống và 3.000 con cá chẽm giống nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản. Nhân dịp này, UBND tỉnh Quảng Bình kêu gọi người dân cùng bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản với thông điệp “Vì cuộc sống của chúng ta và thế hệ mai sau, hãy chung tay bảo vệ môi trường, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản tự nhiên”. Thời gian tới, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt giải pháp cấp bách chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định, góp phần cùng cả nước gỡ "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu, góp phần bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin tức trong lĩnh vực Thủy sản của Nông nghiệp Radio hôm nay, cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và bà con, xin chào và hẹn gặp lại.

Tự động

Bản tin Thủy sản ngày 5/4/2024: Gần 200 tấn cá lồng chết chưa rõ nguyên nhân

Gần 200 tấn cá lồng chết chưa rõ nguyên nhân; Xuất khẩu cá ngừ sang Ba Lan tăng gần 790%; Ngư dân Nghệ An vào mùa kéo lưới rùng.

Quỳnh Anh

Tin liên quan

Các chương trình

4 vấn đề then chốt ngành nông nghiệp cần trợ lực của khoa học, công nghệ
Thời sự

4 vấn đề then chốt ngành nông nghiệp cần trợ lực của khoa học, công nghệ; Nhiều loại sâu bệnh có thể phát sinh gây hại lúa xuân.

4 vấn đề then chốt ngành nông nghiệp cần trợ lực của khoa học, công nghệ
Bản tin Lâm nghiệp ngày 17/5/2024: Châu chấu lưng vàng tàn phá rừng mét
Thời sự

Châu chấu lưng vàng tàn phá rừng mét ở Nghệ An; Tín chỉ carbon rừng, nhiều tiềm năng cũng nhiều thách thức; Chuyển mục đích sử dụng hơn 135ha rừng sản xuất.

Bản tin Lâm nghiệp ngày 17/5/2024: Châu chấu lưng vàng tàn phá rừng mét