Bản tin Thủy sản ngày 4/4/2024: Tích cực vươn khơi, ngư dân thu 50 triệu đồng/tháng

Tích cực vươn khơi, ngư dân thu 50 triệu đồng/tháng; Xuất khẩu thủy sản quý I đạt gần 2 tỷ USD; Tôm thẻ trái vụ trúng mùa, được giá.

Quỳnh Anh  | 

Bản tin Thủy sản ngày 4/4/2024: Tích cực vươn khơi, ngư dân thu 50 triệu đồng/tháng

Tự động

Bản tin Thủy sản ngày 4/4/2024: Tích cực vươn khơi, ngư dân thu 50 triệu đồng/tháng

Xin kính chào quý vị và bà con, cảm ơn quý vị và bà con đã quay trở lại cùng Nông nghiệp Radio với những tin tức trong lĩnh vực Thủy sản.

  • Xuất khẩu thủy sản quý I đạt gần 2 tỷ USD

Thưa quý vị và bà con, Theo thông tin của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, trong tháng 3 năm nay, xuất khẩu thủy sản ước đạt trên 770 triệu USD, tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ năm 2023. Xuất khẩu hai sản phẩm chủ chốt là tôm đạt gần 276 triệu USD và cá tra đạt 168 triệu USD. Tính chung xuất khẩu thủy sản của cả nước tới hết quý I năm nay ước đạt gần 2 tỷ USD, cao hơn 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu tôm quý đạt hơn 690 triệu USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái và xuất khẩu cá tra tính chung quý I đạt gần 424 triệu USD, tăng 0,4% so với cùng kỳ. Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc - Hồng Kông là top 3 thị trường nhập khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam.

  • Tích cực vươn khơi, ngư dân thu 50 triệu đồng/tháng

Tin vui về hoạt động khai thác trên biển, Thông tin từ UBND xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, nhờ thời tiết thuận lợi, ngư dân tích cực vươn khơi và trúng đậm các luồng cá, mực nên các chuyến biển trong tháng 3 đều thắng lợi lớn, ngư dân có thu nhập khá cao. Cụ thể, trong tháng 3, sản lượng khai thác, đánh bắt hải sản của xã Cảnh Dương là 335 tấn, tăng 303 tấn so với tháng trước. Doanh thu đạt 50,25 tỷ đồng, tăng hơn 47 tỷ đồng so với tháng trước. Bình quân thu nhập lao động trên biển 12,5 triệu đồng/lao động/tháng, riêng một số tàu trúng đậm, doanh thu cao, nên chủ tàu trả cho bạn thuyền 50 triệu đồng/người/tháng. Quảng Bình chưa chính thức bước vào vụ cá nam nhưng với kết quả này cho thấy đây là tín hiệu rất đáng mừng trong mùa biển năm nay.

  • Thiệt hại hơn 50 tỷ đồng do không tuân thủ lịch thời vụ, quy chế nuôi tôm

Trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, Toàn xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị hiện có hơn 166 ha diện tích nuôi tôm. UBND xã Vĩnh Sơn thông tin, năm 2023, do một số yếu tố về môi trường, nguồn giống, quy trình kỹ thuật nuôi, quản lý chất lượng nước chưa tốt, nhiều hộ chưa tuân thủ lịch thời vụ và khuyến cáo vụ nuôi của Sở NN- PTNT, không chấp hành tốt quy chế nuôi tôm cộng đồng, khi dịch bệnh xảy ra còn giấu dịch, tự ý xả nước ao hồ bị ô nhiễm ra môi trường, đặc biệt là tình trạng môi trường nước bị ô nhiễm vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4/2023 đã làm hơn 152 ha diện tích tôm nuôi bị chết, thiệt hại trên 50 tỉ đồng.

  • Tôm thẻ trái vụ trúng mùa trúng giá

Với hoạt động nuôi tôm, Tỉnh Tiền Giang hiện có khoảng 300 ha ao nuôi tôm theo mô hình công nghệ cao. Trong đó, nhiều ao tôm nuôi theo mô hình công nghệ cao trái vụ đang thu hoạch với niềm vui trúng mùa trúng giá. Cụ thể, tôm thẻ loại 20 con/kg được người nuôi bán giá từ 180.000 - 185.000 đồng/kg, loại 30 con/kg giá từ 160.000 - 165.000 đồng/kg. Với mức giá này, mỗi kg tôm người nuôi có lãi từ 40 - 50 nghìn đồng. Đây là mức lãi cao nhất trong nhiều tháng qua. Theo người dân, trong điều kiện thời tiết nắng nóng, độ mặn tăng cao rất thích hợp với mô hình nuôi tôm công nghệ cao có sử dụng mái che do tôm phát triển nhanh, ít bệnh.

  • Thả 55.500 con cá giống nước ngọt xuống sông Đuống

Với đối tượng là cá nước ngọt, Chi cục Chăn nuôi - Thú y và Thủy sản tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Phòng Kinh tế thị xã Thuận thành, Giáo hội Phật giáo tỉnh vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản và thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên. Bên cạnh hoạt động thả 55.500 con cá giống nước ngọt như cá trắm, trôi, chép lai, chày mắt đỏ, ngạnh... xuống lưu vực sông Đuống, Sở NN-PTNT Bắc Ninh đã kêu gọi các ngành chức năng, chính quyền địa phương và các tổ chức hội, đoàn thể tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, hội viên hội đoàn thể và người dân trong bảo tồn, phát triển nguồn lợi thủy sản.

Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin tức trong lĩnh vực Thủy sản của Nông nghiệp Radio hôm nay, cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và bà con, xin chào và hẹn gặp lại.

Tự động

Bản tin Thủy sản ngày 4/4/2024: Tích cực vươn khơi, ngư dân thu 50 triệu đồng/tháng

Tích cực vươn khơi, ngư dân thu 50 triệu đồng/tháng; Xuất khẩu thủy sản quý I đạt gần 2 tỷ USD; Tôm thẻ trái vụ trúng mùa, được giá.

Quỳnh Anh

Tin liên quan

Các chương trình

Thời tiết nông vụ ngày 22/5/2024: Mưa tăng về lượng, đề phòng sạt lở, ngập úng
Thời sự

Khi những cơn mưa tăng dần về lượng, nơi địa hình dốc có thể sẽ hình thành lũ quét, sạt lở đất, bà con cần thu hoạch cây trồng và di chuyển vật nuôi.

Thời tiết nông vụ ngày 22/5/2024: Mưa tăng về lượng, đề phòng sạt lở, ngập úng
Bản tin Lâm nghiệp ngày 21/5/2024: Nhiều mô hình trồng rừng gỗ lớn hiệu quả
Thời sự

Nhiều mô hình trồng rừng gỗ lớn hiệu quả; Kiểm lâm Sơn La sau 50 năm phát triển; Đề án ‘Trồng một tỷ cây xanh’ tại Lâm Đồng đạt hơn 50%.

Bản tin Lâm nghiệp ngày 21/5/2024: Nhiều mô hình trồng rừng gỗ lớn hiệu quả