
Cần tính đúng, tính đủ giá trị ngành lâm nghiệp
Cần tính đúng, tính đủ giá trị ngành lâm nghiệp; Hơn 2.400ha lúa xuân có nguy cơ thiếu nước tưới dưỡng; Hành tím thất thu, Sóc Trăng tìm giải pháp bền vững.
Quỳnh Anh | 07:03 18/03/2025
Cần tính đúng, tính đủ giá trị ngành lâm nghiệp
Sapo: “Nông nghiệp 24H” của NongnghiepRadio ngày 18/3 sẽ có những nội dung chính sau: Cần tính đúng, tính đủ giá trị ngành lâm nghiệp; Hơn 2.400ha lúa xuân có nguy cơ thiếu nước tưới dưỡng; Hành tím thất thu, Sóc Trăng tìm giải pháp bền vững.
Phần này KO đọc. Đây là tít và sapo của Bài phát thanh)
Xin kính chào quý vị và bà con, chào mừng quý vị và bà con đến với bản tin “Nông nghiệp 24h” ngày 18/3/2025 của Kênh phát thanh Nông nghiệp Radio.
Trước tiên sẽ là những tin vắn về hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành và hoạt động sản xuất nông nghiệp, tiêu thụ nông sản đã diễn ra trong 24h qua.
- Cần tính đúng, tính đủ giá trị ngành lâm nghiệp
Thưa quý vị và bà con, theo Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ngành lâm nghiệp hiện đang được giao quản lý theo chuỗi. Mặc dù quy mô giá trị chưa cao, song dư địa để phát triển lâm nghiệp còn rất nhiều, vì vậy cần nhanh chóng tính đúng, tính đủ giá trị cho ngành. Cụ thể, với quy mô của ngành lâm nghiệp, hiện nay, cách thống kê vẫn chưa tính được đầy đủ các giá trị gia tăng của ngành tạo ra, đặc biệt là các giá trị về dịch vụ môi trường rừng, dịch vụ sinh thủy, dịch vụ sinh thái... Chuỗi sản xuất của ngành cũng rất đa dạng, không chỉ đơn thuần là gỗ mà còn liên quan tới cành, nhánh, phế phụ phẩm của ngành trồng rừng và chế biến gỗ có thể sử dụng làm dăm gỗ cũng như viên nén. Thêm vào đó, hiện nay, giá trị khai thác gỗ từ rừng mới chỉ tính đối với ngành lâm nghiệp, còn các loại lâm sản khác như dược liệu, sâm thì chưa tính đến. Đây cũng là yếu tố thiệt thòi.
- Hơn 2.400ha lúa xuân có nguy cơ thiếu nước tưới dưỡng
Với tổng dung tích gần 156 triệu mét khối, 13 hồ thủy lợi lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội có nhiệm vụ cấp nước tưới cho khoảng 10.000 héc ta sản xuất nông nghiệp của 7 huyện, thị xã. Tuy nhiên, hiện tổng dung tích trữ của các hồ này chỉ còn khoảng 86 triệu mét khối, giảm 70 triệu mét khối so với thiết kế, trong đó, mực nước nhiều hồ đã xuống ở mức rất thấp. Theo các doanh nghiệp thủy lợi, từ nay đến tháng 5 nếu không xuất hiện các trận mưa lớn, nhiều khả năng sẽ có hơn 2.400 héc ta lúa xuân bị thiếu nước tưới dưỡng và trên 2.100ha bị thiếu nước.
- Hành tím thất thu, Sóc Trăng tìm giải pháp bền vững
Tại các vùng chuyên canh hành tím ở thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, năm nay năng suất hành giảm nghiêm trọng do mưa trái mùa kéo dài, độ ẩm cao làm sâu bệnh phát sinh mạnh. Không chỉ chịu cảnh mất mùa, giá hành tím cũng đang rớt giá khiến nông dân gần như không có lợi nhuận, thậm chí lỗ. So với trước Tết Nguyên Đán, giá hành tím đã giảm 5.000 - 7000 đồng/kg. Hiện tại, hành tím loại đẹp chỉ có giá từ 15.000 - 16.000 đồng/kg, trong khi loại nhỏ hơn chỉ còn 11.000 - 12.000 đồng/kg. Để giúp nông dân vượt qua khó khăn, chính quyền địa phương đang triển khai Dự án “Chuyển đổi sang chuỗi giá trị hành tím bền vững ở Đồng bằng sông Cửu Long”. Dự án hướng đến việc thử nghiệm các giống hành mới, cải tiến kỹ thuật canh tác và thiết lập chuỗi liên kết tiêu thụ ổn định.
-
Lâm Đồng cứu vườn sầu riêng rụng bông
Thời gian gần đây, những cơn mưa trái mùa bất chợt xảy ra khiến bông sầu riêng bị tháo khớp rụng hàng loạt. Tình trạng này đang diễn ra tại một số địa phương ở tỉnh Lâm Đồng khiến người dân trồng không khỏi lo lắng. Theo bà con, mỗi vụ sầu riêng có 3 đợt cây ra bông làm trái. Hơn 1 tuần qua, các vườn sầu riêng trên địa bàn một số xã đang ở thời xổ nhụy làm trái đợt thứ 2 của vụ mùa năm 2025. Đây là đợt làm trái quan trọng nhất, chiếm tới hơn 50% năng suất vụ sầu riêng. Thế nhưng khi các vườn sầu riêng đang xổ nhụy thì bất ngờ gặp phải những cơn mưa trái mùa kích thích sự phát triển của ngọn cây làm bông bị tháo khớp rụng hàng loạt. Hiện tại ngành nông nghiệp các địa phương đang tập trung hướng dẫn người dân triển khai biện pháp hãm ngọn để cây có đủ dinh dưỡng nuôi trái trong đợt ra bông tiếp theo.
- Phú Yên tập trung phát triển vùng mía nguyên liệu
Thời điểm này, các tỉnh Nam Trung Bộ đang vào chính vụ thu hoạch mía đường niên vụ 2024-2025. Nhờ thời tiết thuận lợi, năng suất mía cao hơn các năm và giá mía nguyên liệu cao nhất từ trước tới nay, đạt 1,35 triệu đồng/tấn, người trồng mía tại các huyện miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số rất phấn khởi. Riêng tại tỉnh Phú Yên với diện tích mía 29.115 ha, địa phương này đã có một vụ mùa bội. UBND tỉnh Phú Yên cho biết, Phú Yên xác định cây mía là cây trồng chủ lực tại các huyện miền núi. Tỉnh luôn đồng hành cùng doanh nghiệp và nông dân để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc, giúp doanh nghiệp ổn định phát triển sản xuất, kinh doanh. Thời gian tới, các địa phương rà soát lại toàn bộ diện tích trồng mía để quản lý ổn định vùng nguyên liệu gắn với nhà máy chế biến. Ngành nông nghiệp tiếp tục nghiên cứu, khảo nghiệm các giống mía mới có năng suất, chất lượng cao.
Nhạc
UBND tỉnh Khánh Hòa mới đây đã công bố và phát động triển khai Đề án thí điểm phát triển nuôi biển công nghệ cao trên địa bàn tỉnh. Trước đó, để cụ thể hóa đề án thí điểm này, các đơn vị, địa phương đã chọn 10 hộ nuôi đủ các tiêu chí, điều kiện để tham gia, đồng thời hỗ trợ 16 lồng tròn HDPE nuôi cá biển, 12 ô lồng vuông HDPE nuôi tôm hùm. Đặc biệt, các lồng nuôi được lắp đặt thiết bị camera giám sát, hệ thống định vị trên biển nên có thể giám sát từ xa 24/7 trên thiết bị điện tử. Sau 1 năm triển khai, các lồng HDPE của mô hình nuôi thí điểm đều thu hoạch cho lợi nhuận cao hơn mô hình nuôi bằng lồng gỗ truyền thống. Trong đó, mô hình nuôi cá bớp tỷ suất lợi nhuận trung bình đạt 172%, mô hình nuôi tôm hùm đạt 112%, mô hình nuôi cá mú đạt hơn 131%. Tại buổi lễ công bố và phát động triển khai Đề án, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến chia sẻ:
Băng:
Đinh Phương Chi
Bây giờ sẽ là những thông tin hoạt động chỉ đạo, điều hành về nông nghiệp và môi trường sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, 18/3/2025.
Hôm nay, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy Nghe Báo cáo hoàn thiện Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng ĐBSCL. Sau đó, Nghe Vụ HTQT báo cáo về nội dung tiếp Hội đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ - ASEAN và tiếp khách quốc tế tuần 11. Sau đó, Nghe báo cáo công tác lĩnh vực Môi trường.
Thứ trưởng Phùng Đức Tiến dự Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 (điểm cầu tại Bộ). Sau đó, Họp thống nhất ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật.
Thứ trưởng Trần Thanh Nam và Thứ trưởng Trần Quý Kiên Xử lý công việc thường xuyên
Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cùng Bộ trưởng Nghe Báo cáo hoàn thiện Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng ĐBSCL. Sau đó, Làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng.
Thứ trưởng Hoàng Trung, cùng Bộ trưởngNghe Vụ HTQT báo cáo về nội dung tiếp Hội đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ - ASEAN và tiếp khách quốc tế tuần 11. Sau đó, Nghe báo cáo công tác quản lý tài chính của Bộ
Thứ trưởng Võ Văn Hưng Làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam.
Thứ trưởng Lê Công Thành cùng Bộ trưởng Nghe báo cáo công tác lĩnh vực Môi trường
Trong khi đó, Thứ trưởng Lê Minh Ngân Nghe báo cáo nội dung xây dựng Thông tư quy định chi tiết về xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất đến từng thửa đất trên cơ sở vùng giá trị, thửa đất chuẩn.
Quỳnh Anh
$ Nội dung vừa rồi cũng kết thúc Bản tin Nông nghiệp 24h của kênh phát thanh Nông nghiệp Radio hôm nay, xin kính chào quý vị và bà con, hẹn gặp lại quý vị và bà con ở bản tin sau.
Cần tính đúng, tính đủ giá trị ngành lâm nghiệp
Cần tính đúng, tính đủ giá trị ngành lâm nghiệp; Hơn 2.400ha lúa xuân có nguy cơ thiếu nước tưới dưỡng; Hành tím thất thu, Sóc Trăng tìm giải pháp bền vững.
Quỳnh Anh
Tin liên quan
Các chương trình
Không khí lạnh vẫn bao phủ khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, khiến duy trì trạng thái rét, đặc biệt là ở vùng núi, nơi có nơi xuống dưới 10 độ C.
Công tác khuyến nông cần đổi mới hoạt động và mở rộng phạm vi; Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; Hàng chục ha chè chết khô do nắng hạn.