Cháy gần 500ha rừng trong 4 tháng đầu năm; Đa số vụ cháy rừng ở Nghệ An không tìm ra nguyên nhân; Trợ lực giúp người dân giữ rừng đặc dụng.
Có một 'Hạ Long trên cạn' giữa bản làng nguyên sơ
Nơi đây vẫn giữ được sự nguyên sơ, thuần khiết của cảnh quan, sự mộc mạc, thân thiện của con người, là những tiềm năng lớn cho phát triển du lịch.
Tùng Đinh |
Là hồ nước nhân tạo lớn nhất miền Bắc Việt Nam, hồ Cấm Sơn được ví như một “Hạ Long trên cạn” với vẻ đẹp kỳ vĩ, bao quanh là núi rừng với những bản làng thưa thớt.
Nơi đây vẫn giữ được sự nguyên sơ, thuần khiết của cảnh quan, sự mộc mạc, thân thiện của con người, là những tiềm năng lớn cho phát triển du lịch.
Vùng lòng hồ Cấm Sơn nằm ở độ cao trung bình 300 m so với mực nước biển, có diện tích mặt nước hơn 2.500 ha, có thể lên tới 3.000 ha vào mùa mưa. Hồ nằm trọn trên địa bàn của bốn xã Sơn Hải, Hộ Đáp, Tân Sơn và Cấm Sơn, trong đó, xã Cấm Sơn quản lý gần 600 ha.
điều hòa nguồn nước khu vực đầu nguồn sông Thương; phân lũ, cắt lũ cho vùng hạ lưu ở các huyện thuộc tỉnh Bắc Giang.
Ngoài tác dụng làm thuỷ lợi, điều tiết nước tưới cho hàng ngàn ha đồng lúa, Nước hồ Cấm Sơn gieo ấm no, hạnh phúc cho bản làng còn là nơi cung cấp kế sinh nhai cho hơn một nghìn hộ dân sống ven hồ.
Trong giai đoạn hiện nay, chức năng nhiệm vụ của hồ có phần thay đổi để phù hợp với điều kiện phát triển, tình hình thực tế. Trao đổi sâu hơn về các thông số kỹ thuật cũng như chức năng, nhiệm vụ của Hồ Cấm Sơn, ông Hoàng Quốc Bảo Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Sông Thương cho biết thêm.
Các chương trình
Xuất khẩu thủy sản khởi sắc; Cá chết hàng loạt trên sông Mã không phải do dịch bệnh; Nuôi nghêu cho thu nhập từ 300 - 400 triệu đồng/ha.