
Công tác khuyến nông cần đổi mới hoạt động và mở rộng phạm vi
Công tác khuyến nông cần đổi mới hoạt động và mở rộng phạm vi; Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; Hàng chục ha chè chết khô do nắng hạn.
Quỳnh Anh | 07:28 17/03/2025
Công tác khuyến nông cần đổi mới hoạt động và mở rộng phạm vi
Xin kính chào quý vị và bà con, cảm ơn quý vị và bà con đã đến với bản tin Nông Nghiệp Tuần Qua của Kênh Nông Nghiệp radio. Bây giờ sẽ là những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay.
Headline ( 45 giây)
- Công tác khuyến nông cần đổi mới hoạt động và mở rộng phạm vi
- Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
- Đà Nẵng đã xử phạt 33 tàu cá vi phạm khai thác IUU
- Tuyên Quang xảy ra mưa đá kèm giông lốc
- Hàng chục ha chè chết khô do nắng hạn kéo dài
- Thành lập đoàn kiểm tra phòng, chống dịch tả lợn châu Phi
- Thực hiện các kế hoạch dài hạn trong phòng, chóng xâm nhập mặn
- Bạc Liêu sẽ thành lập mới 20 - 25 hợp tác xã mỗi năm
Sau đây là nội dung chi tiết:
- Công tác khuyến nông cần đổi mới hoạt động và mở rộng phạm vi
Thưa quý vị và bà con, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia thông tin, cả nước hiện có 58 tỉnh, thành phố thành lập 5.187 tổ khuyến nông cộng đồng với gần 47.500 thành viên. Đây là điểm sáng sau hơn 2 năm triển khai Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác khuyến nông trên cơ sở kiện toàn mô hình tổ khuyến nông cộng đồng”. Bên cạnh đó, lực lượng khuyến nông còn xung kích đi đầu, vừa xây dựng tài liệu, vừa đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng mô hình trình diễn tại 5 tỉnh, thành phố thuộc vùng Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL”. Tại buổi làm việc với Trung tâm mới đây, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy ghi nhận công tác khuyến nông đã chứng minh vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, công tác này cần tiếp tục đổi mới để phục vụ nông dân hiệu quả hơn. Cụ thể hơn về nội dung này, Nông nghiệp Radio sẽ tiếp tục gửi tới quý vị trong phần sau của chương trình.
- Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định công nhận tỉnh Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024. Theo đó, Trà Vinh có 85/85 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 51 xã nông thôn mới nâng cao, 9 xã nông thôn mới kiểu mẫu; 9/9 huyện, thị xã, thành phố được Thủ tướng công nhận đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Trong đó, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng hơn 4 lần so với năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh chỉ còn 0,87% năm 2024. Năm 2025, tỉnh Trà Vinh đặt mục tiêu có thêm ít nhất 1 huyện và 6 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; nâng thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 71,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều theo tiêu chí nông thôn mới còn dưới 0,5%.
- Đà Nẵng đã xử phạt 33 tàu cá vi phạm khai thác IUU
Theo UBND thành phố Đà Nẵng, hiện thành phố đã hoàn thành rà soát, xác minh, xử lý dứt điểm các hành vi khai thác IUU. Từ tháng 10/2023 đến nay, đã tổ chức 19 đợt kiểm tra, tuần tra trên biển và tại cảng cá Thọ Quang. Phát hiện, xác minh hơn 500 tàu cá có dấu hiệu vi phạm, trong đó có 33 tàu cá vi phạm bị xử phạt với số tiền gần 800 triệu đồng. Hơn 100 tàu cá đã xử lý xác minh không vi phạm; 355 tàu cá vì lý do bất khả kháng nên không đủ cơ sở xử phạt; còn 12 tàu cá đang tiếp tục xác minh, xử lý. Đến nay tại TP. Đà Nẵng chưa phát hiện các trường hợp vi phạm nghiêm trọng khai thác IUU. Cụ thể, chưa có tàu cá của thành phố vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ, xử lý; gửi, vận chuyển thiết bị VMS; môi giới, móc nối, vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.
- Tuyên Quang xảy ra mưa đá kèm giông lốc
Trong tuần qua, mưa đá kèm giông lốc xảy ra trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã khiến 16 nhà dân ở huyện Yên Sơn bị tốc mái, hư hỏng. Cụ thể, theo Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang, trận mưa lớn kèm gió lốc vừa qua khiến 4 nhà dân ở xã Kiến Thiết và 12 nhà dân tại xã Trung Trực, huyện Yên Sơn bị tốc mái, hư hỏng. Thiên tai cũng khiến 1 phân hiệu trường Tiểu học tại huyện Yên Sơn bị tốc mái. Ngay sau khi xảy ra thiên tai, đơn vị đã phối hợp cùng UBND các xã bị thiệt hại đã trực tiếp chỉ đạo cán bộ chuyên môn, phụ trách xuống địa bàn thôn nắm bắt tình hình và thống kê thiệt hại, đồng thời huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ các hộ có nhà bị tốc mái, hư hỏng để nhanh chóng ổn định chỗ ở, đảm bảo cuộc sống.
- Hàng chục ha chè chết khô do nắng hạn kéo dài
Vài tháng nay, trên địa bàn huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn xuất hiện tình trạng hàng chục ha chè bị chết khô, không thể phục hồi. Cụ thể, theo thống kê, huyện Đình Lập có gần 200 ha cây chè, với hàng nghìn hộ trồng. Thời gian qua, Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện đã đề nghị UBND các xã trồng chè kiểm tra, nhắc nhở người dân thường xuyên kiểm tra nương chè để phát hiện bệnh sớm và tiến hành phòng trừ kịp thời theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Tuy nhiên, do thời tiết khô hạn kéo dài dẫn tới bệnh khô cành ở cây chè phát triển mạnh, diện tích bị bệnh ngày một tăng và đã thiệt hại khoảng 49 ha. Hiện nay chính quyền các xã, thị trấn đã chỉ đạo người dân giảm lượng đạm, chủ động tưới tiêu với diện tích chè có thể khôi phục được. Với diện tích không thể khôi phục được, các gia đình chủ động chuẩn bị cây giống mới để trồng cho vụ tiếp theo.
-
Thành lập đoàn kiểm tra phòng, chống dịch tả lợn châu Phi
UBND tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Cụ thể, để chủ động kiểm soát dịch tả lợn Châu Phi, phát triển đàn lợn ổn định trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, bố trí nguồn lực để tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi theo đúng quy định. Đồng thời, thành lập các đoàn công tác tổ chức kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi tại địa phương.
- Thực hiện các kế hoạch dài hạn trong phòng, chóng xâm nhập mặn
Hiện toàn tỉnh An Giang có khoảng 126 công trình kênh, cống, trạm bơm có khả năng ảnh hưởng về nguồn nước do mực nước xuống thấp. Bên cạnh các giải pháp ứng phó với hạn mặn năm nay, An Giang đang triển khai kế hoạch dài hạn nhằm hạn chế ảnh hưởng của hạn hán và xâm nhập mặn trong những năm tới. Trước mắt xây dựng hệ thống cảnh báo sớm, tăng cường đầu tư vào hệ thống thủy lợi, nâng cấp các trạm bơm, hồ chứa nước, cống điều tiết để đảm bảo nguồn nước tưới cho cây trồng. Khuyến khích mô hình canh tác thích ứng với hạn mặn, hỗ trợ nông dân trong việc trữ nước ngọt, thông qua việc xây dựng bể chứa nước, ao hồ, cũng như áp dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm nước. Hợp tác với tỉnh Kiên Giang trong quản lý nguồn nước, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ trong vận hành hệ thống thủy lợi vùng Tứ giác Long Xuyên.
-
Bạc Liêu sẽ thành lập mới 20 - 25 hợp tác xã mỗi năm
Theo Liên minh HTX tỉnh Bạc Liêu, những năm qua địa phương đã đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực kinh tế hợp tác, HTX. Trong đó, đã tổ chức gần 200 lớp tập huấn tư vấn, phổ biến, thành lập HTX. Các HTX đã chủ động nâng cao chất lượng góp phần xây dựng NTM, nâng cao đời sống nhân dân. Tỉnh Bạc Liêu dự kiến sẽ thành lập mới trung bình 20 - 25 HTX/năm, trong đó 75% là HTX nông nghiệp, 25% HTX phi nông nghiệp. Phấn đấu thu hút tối thiểu 3,5% dân số tỉnh Bạc Liêu tham gia thành viên HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác. Tỉnh phấn đấu đến năm 2030 có trên 20 HTX ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, kinh doanh; 100% cán bộ, người lao động cơ quan Liên minh HTX tỉnh Bạc Liêu được đào tạo, đào tạo lại theo kiến thức phù hợp với vị trí việc làm, nhiệm vụ được giao; 80% cán bộ quản lý, ban kiểm soát, kế toán HTX được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực.
Nhạc cắt
Thưa quý vị và bà con, sau hơn 2 năm triển khai Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác khuyến nông trên cơ sở kiện toàn mô hình tổ khuyến nông cộng đồng”, hiện cả nước đã có 58 tỉnh, thành phố thành lập gần 5.200 tổ khuyến nông cộng đồng với gần 47.500 thành viên. Lực lượng khuyến nông đã thực sợ trở thành người bạn, đồng hành với bà con nông dân phát triển nông nghiệp, nông thôn. Với nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống khuyến nông thời gian tới là hoàn thiện Chiến lược phát triển khuyến nông đến năm 2030, định hướng đến 2050; đồng thời nâng cao năng lực khuyến nông theo hướng chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy lưu ý:
Đối thoại
Băng
Bảo Thắng
Nhạc
Nội dung vừa rồi cũng kết thúc bản tin Nông nghiệp hôm nay. Xin kính chào quý vị và bà con, hẹn gặp lại quý vị và bà con ở bản tin sau!
Công tác khuyến nông cần đổi mới hoạt động và mở rộng phạm vi
Công tác khuyến nông cần đổi mới hoạt động và mở rộng phạm vi; Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; Hàng chục ha chè chết khô do nắng hạn.
Quỳnh Anh
Tin liên quan
Các chương trình
Cơ quan khí tượng cảnh báo, khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.
Bắc Bộ vẫn chìm trong tiết trời nồm ẩm với sương mù và mưa phùn, trong khi Nam Bộ nắng nóng kéo dài, nhiệt độ có nơi lên tới 35 độ C.