
Doanh nghiệp đóng vai trò tiên phong trong phát triển thủy sản bền vững
Doanh nghiệp đóng vai trò tiên phong trong phát triển thủy sản bền vững; Mưa trái mùa gây thiệt hại hơn 2.000 tấn muối; Thị trường khả quan, giá khoai lang tăng cao.
Quỳnh Anh | 06:35 20/03/2025
Doanh nghiệp đóng vai trò tiên phong trong phát triển thủy sản bền vững
Sapo: “Nông nghiệp 24H” của NongnghiepRadio ngày 20/3 sẽ có những nội dung chính sau: Doanh nghiệp đóng vai trò tiên phong trong phát triển thủy sản bền vững; Mưa trái mùa gây thiệt hại hơn 2.000 tấn muối; Thị trường khả quan, giá khoai lang tăng cao.
Phần này KO đọc. Đây là tít và sapo của Bài phát thanh)
Xin kính chào quý vị và bà con, chào mừng quý vị và bà con đến với bản tin “Nông nghiệp 24h” ngày 20/3/2025 của Kênh phát thanh Nông nghiệp Radio.
Trước tiên sẽ là những tin vắn về hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành và hoạt động sản xuất nông nghiệp, tiêu thụ nông sản đã diễn ra trong 24h qua.
- Doanh nghiệp đóng vai trò tiên phong trong phát triển thủy sản bền vững
Thưa quý vị và bà con, hôm qua Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến đã có cuộc họp triển khai nhiệm vụ quý II với khối thủy sản, kiểm ngư. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đề nghị Cục Thủy sản và Kiểm ngư hoàn thiện Quy chuẩn, tiêu chuẩn để giải quyết vấn đề bảo vệ thú biển ngay trong tháng 3. Bên cạnh đó, Cục cần đôn đốc, rà soát lại các đối tượng chủ lực như tôm, cá tra… và các đối tượng khác như rong tảo biển, nhuyễn thể 2 mảnh vỏ. Từ đó có định hướng khơi thông những điểm nghẽn, xây dựng vùng nguyên liệu, tạo nền tảng cho các nhà máy chế biến xuất khẩu. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong việc quản lý, giám sát vấn đề môi trường tại các vùng nuôi trồng thủy sản. Cụ thể hơn về nội dung này, Nông nghiệp Radio sẽ tiếp tục gửi tới quý vị trong phần sau của chương trình.
-
Rà soát thể chế, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế tập thể
Tại buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam về cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật ngành nông nghiệp và môi trường; tình hình phát triển kinh tế tập thể, HTX nông nghiệp, liên kết chuỗi giá trị; chương trình giảm nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát mới đây, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng đánh giá, những năm qua Quảng Nam đã có các cơ chế, chính sách đột phát trong thực hiện các chương trình giảm nghèo, phát triển kinh tế tập thể, xóa nhà tạm, nhà dột nát... Mặc dù vậy, trong quá trình thực hiện các cơ chế, chính sách hiện nay vẫn còn một số vướng mắc. Do đó, cần phải rà soát lại các thể chế, văn bản pháp luật còn vướng ở các địa phương để cùng tháo gỡ. Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, sản xuất nông nghiệp thu quả, hạt... chỉ là một phần. Chúng ta cần quảng bá giá trị môi trường, bản sắc đồng bào trong sản phẩm mới tăng hiệu quả kinh tế cho người dân.
- Mưa trái mùa gây thiệt hại hơn 2.000 tấn muối
Rạng sáng 18/3, trên địa bàn xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre xuất hiện mưa trái mùa làm nhiều ruộng muối chuẩn bị thu hoạch tan chảy, diêm dân không chỉ thất thu mà con tốn kém chi phí, công sức để khắc phục. UBND xã Bảo Thạnh cho biết, diện tích sản xuất muối trên địa bàn xã hiện khoảng 600ha với gần 500 hộ diêm dân. Cơn mưa trái mùa vừa xảy ra gây ảnh hưởng tất cả diện tích sản xuất muối và thiệt hại khoảng 2.100 tấn muối. Hiện giá muối khoảng 63.000 đồng/giạ, ước tổng thiệt hại khoảng 2,6 tỷ đồng.
- Thị trường khả quan, giá khoai lang tăng cao
Sau nhiều tháng chăm sóc, người trồng khoai lang ở tỉnh Gia Lai vui mừng khi vụ mùa năm nay đạt sản lượng cao, giá bán tốt. Theo một số hộ dân, tổng chi phí đầu tư giống, phân bón và chăm sóc khoai lang khoảng 15 triệu đồng/ha. Nhờ thời tiết thuận lợi, sản lượng khoai năm nay đạt từ 25-30 tấn/ha. Nếu như năm trước giá thu mua chỉ khoảng 6.000 đồng/kg, thì năm nay thương lái thu mua tại ruộng với giá 9.000-10.000 đồng/kg, người trồng thu lãi khoảng 150 triệu đồng/ha. Ngành nông nghiệp Gia Lai cũng cho biết, thời tiết thuận lợi, kỹ thuật canh tác ngày càng được cải tiến cùng với sự chăm chỉ của bà con nông dân đã giúp sản lượng khoai năm nay vượt trội so với mọi năm. Đặc biệt, thị trường tiêu thụ đang rất khả quan, giá khoai ổn định ở mức cao, mang lại thu nhập tốt.
-
Hà Nội đặt nhiều mục tiêu cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao
Theo kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội, đến năm 2030, ít nhất 20% nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên quan đến ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số trong nông nghiệp sẽ được nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao. Nhằm thực hiện mục tiêu này, Hà Nội đặt ra các chỉ tiêu quan trọng. Cụ thể, mỗi năm tăng từ 10-20% số lượng mô hình trang trại, hợp tác xã, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong quản lý và sản xuất nông nghiệp. Hình thành ít nhất 10 doanh nghiệp có phương án sản xuất theo mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Phát triển một trung tâm nông nghiệp công nghệ cao. Bên cạnh đó, các hợp tác xã, doanh nghiệp và hộ sản xuất trong vùng sản xuất nông nghiệp tập trung sẽ áp dụng mô hình nông trại điện tử, nông nghiệp thông minh, tham gia hệ thống quản lý chất lượng và tiêu thụ sản phẩm.
Nhạc
Thưa quý vị và bà con, theo báo cáo của Cục Thủy sản và Kiểm ngư, tổng sản lượng thủy sản của nước ta 2 tháng đầu năm 2025 đạt 1,23 triệu tấn, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, sản lượng thủy sản khai thác đạt gần 551.000 tấn, sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt hơn 692.000 tấn. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản 2 tháng đạt hơn 1,4 tỷ USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2024. Tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ quý II với khối thủy sản, kiểm ngư diễn ra hôm qua, thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến lưu ý các đơn vị, địa phương cần chỉ đạo, hướng dẫn doanh nghiệp, người dân tiếp tục phát triển thủy sản theo định hướng giảm khai thác, tăng nuôi trồng, chú trọng công tác bảo tồn thủy sản và quản lý đội tàu hiệu quả, trong đó doanh nghiệp đóng vai trò tiên phong.
Băng:
Quang Dũng
Bây giờ sẽ là những thông tin hoạt động chỉ đạo, điều hành về nông nghiệp và môi trường sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, 20/3/2025.
Hôm nay, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy Tiếp xã giao Hội đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ - ASEAN và thảo luận các biện pháp hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuyển đổi tăng trưởng kinh tế. Sau đó, Tiếp Giám đốc điều hành Ban Thư ký Ủy hội sông Mê Công quốc tế.
Thứ trưởng Phùng Đức Tiến Đi công tác tại tỉnh Sóc Trăng.
Thứ trưởng Trần Thanh Nam Làm việc với Tỉnh Trà Vinh cùng đoàn công tác của Lãnh đạo Ngân hàng Thế giới về hỗ trợ triển khai Đề án 01 triệu ha lúa chất lượng cao. Sau đó Làm việc với Giám đốc Toàn cầu phụ trách Nông nghiệp và Lương thực của Ngân hàng Thế giới.
Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cùng đoàn công tác của Lãnh đạo Chính phủ đi kiểm tra, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công tại Gia Lai, Kon Tum.
Thứ trưởng Hoàng Trung, Làm việc với Vụ Hợp tác quốc tế. Cùng Bộ trưởng Tiếp xã giao Hội đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ - ASEAN và thảo luận các biện pháp hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuyển đổi tăng trưởng kinh tế. Sau đó, Tham dự Cuộc làm việc của Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương với Hội đồng Kinh doan Hoa Kỳ – ASEAN. Sau đó, Nghe báo cáo công tác quản lý tài chính của Bộ.
Thứ trưởng Võ Văn Hưng Làm việc với Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn.
Thứ trưởng Trần Quý Kiên Chủ trì Hội nghị về triển khai Luật Địa chất và Khoáng sản và lấy ý kiến nội dung dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật.
Thứ trưởng Lê Công Thành Nghe báo cáo về hoàn thiện dự thảo Báo cáo Quốc hội và dự thảo Báo cáo Chính phủ về triển khai công tác giám sát tối cao của Quốc hội Khóa XV thực hiện chính sách, pháp luật về BVMT. Sau đó, Làm việc với Cục Biến đổi khí hậu về kế hoạch phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính, NDC 3.0 và hệ thống đăng ký tín chỉ các-bon.
Trong khi đó, Thứ trưởng Lê Minh Ngân Tham dự hội nghị Quán triệt, triển khai các kết luận, Nghị quyết, Nghị định, Kế hoạch của Trung ương và thành phố Đà Nẵng về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Quỳnh Anh
$ Nội dung vừa rồi cũng kết thúc Bản tin Nông nghiệp 24h của kênh phát thanh Nông nghiệp Radio hôm nay, xin kính chào quý vị và bà con, hẹn gặp lại quý vị và bà con ở bản tin sau.
Doanh nghiệp đóng vai trò tiên phong trong phát triển thủy sản bền vững
Doanh nghiệp đóng vai trò tiên phong trong phát triển thủy sản bền vững; Mưa trái mùa gây thiệt hại hơn 2.000 tấn muối; Thị trường khả quan, giá khoai lang tăng cao.
Quỳnh Anh
Tin liên quan
Các chương trình
Không khí lạnh vẫn duy trì ảnh hưởng đến Bắc Bộ khiến trời tiếp tục rét.Trong khi đó, Nam Bộ có những ngày nắng nóng kéo dài, nhiệt độ có nơi vượt 35 độ C.
Tập trung những giải pháp liên vùng trong ứng phó thiên tai tại ĐBSCL; Giá sắn giảm một nửa, người trồng không muốn thu hoạch; Đủ nước tưới cho hơn 186.000 ha lúa mùa hạn.