Xuất khẩu thủy sản đạt hơn 1,4 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm
Thứ Tư 19/03/2025 , 13:23 (GMT+7)
Xuất khẩu thủy sản đạt hơn 1,4 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm; Chính sách hỗ trợ kinh tế hợp tác xã sẽ tiếp tục được điều chỉnh sát với thực tiễn; Nuôi ba khía dưới tán rừng cho thu nhập quanh năm; Hủy nổ an toàn quả bom chứa 80kg thuốc nổ.
Sáng 19/3, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Phùng Đức Tiến đã có cuộc họp triển khai nhiệm vụ quý II với khối thủy sản, kiểm ngư. Theo báo cáo của Cục Thủy sản và Kiểm ngư, tổng sản lượng thủy sản của nước ta 2 tháng đầu năm 2025 đạt 1,23 triệu tấn, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, sản lượng thủy sản khai thác đạt gần 551.000 tấn, sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt hơn 692.000 tấn. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản 2 tháng đạt hơn 1,4 tỷ USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2024.
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đề nghị Cục Thủy sản và Kiểm ngư hoàn thiện Quy chuẩn, tiêu chuẩn để giải quyết vấn đề bảo vệ thú biển ngay trong tháng 3. Bên cạnh đó, Cục cần đôn đốc, rà soát lại các đối tượng chủ lực như tôm, cá tra… và các đối tượng khác như rong tảo biển, nhuyễn thể 2 mảnh vỏ. Từ đó có định hướng để khơi thông những điểm nghẽn, xây dựng vùng nguyên liệu, tạo nền tảng cho các nhà máy chế biến xuất khẩu. Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, Cục Thủy sản - Kiểm ngư phải phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong việc quản lý, giám sát vấn đề môi trường tại các vùng nuôi trồng thủy sản. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng ô nhiễm làm ảnh hưởng tới đời sống cũng như tài sản của người dân.
CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KINH TẾ HỢP TÁC XÃ SẼ TIẾP TỤC ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH SÁT VỚI THỰC TIỄN
Lê Khánh (Lê Duy Khánh) sản xuất
Làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam và kiểm tra thực tế ở địa phương, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng cho rằng, hiện nay, tỉnh Quảng Nam có nhiều hợp tác xã hoạt động hiệu quả. Một số hợp tác xã đã có sự đổi mới, sáng tạo, xây dựng được các chuỗi liên kết sản xuất, chuỗi giá trị giúp nâng cao đời sống cho các thành viên cũng như bà con nông dân.
Những năm qua, Trung ương cũng như tỉnh đã có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ cho kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác xã. Tuy nhiên, các hợp tác xã vẫn khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn lực để đầu tư, ứng dụng khoa học – kỹ thuật vào sản xuất. Đây chính là một dấu hỏi lớn đang đặt ra. Vì vậy, trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ rà soát, nghiên cứu, tháo gỡ các điểm nghẽn để các cơ chế, chính sách thông suốt, phù hợp hơn với tình hình thực tế, giúp kinh tế tập thể, đặc biệt là kinh tế hợp tác xã phát triển mạnh hơn nữa.
NUÔI BA KHÍA DƯỚI TÁN RỪNG CHO THU NHẬP QUANH NĂM
Kim Anh
Sở hữu gần 1.800 ha rừng phòng hộ ven biển và hơn 200 ha rừng ven sông, huyện Cù Lao Dung (tỉnh Sóc Trăng) có hệ sinh thái rừng ngập mặn phong phú. Nhiều năm qua, với sự hỗ trợ từ các dự án phi Chính phủ, chính quyền địa phương đã triển khai nhiều mô hình sinh kế bền vững, trong đó có nghề nuôi ba khía dưới tán rừng.
Thay vì khai thác tự nhiên làm cạn kiệt nguồn lợi, mỗi tổ hợp tác hoặc nhóm quản lý cộng đồng ở đây sẽ được giao từ 2-3 ha đất, đồng thời được hỗ trợ con giống và lưới để khoanh vùng, thả giống nuôi ba khía, người dân có thể thu hoạch gối đầu liên tục quanh năm. Hiện giá bán ba khía tươi khoảng 60.000 đồng/kg. Nếu chế biến thành ba khía muối, giá trị có thể tăng lên 100.000-150.000 đồng/kg. Với cách nuôi này, mỗi thành viên trong tổ hợp tác có thể kiếm khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng. Mô hình này cũng giúp người dân khai thác hợp lý và tái tạo nguồn lợi tự nhiên, vừa dễ quản lý, chăm sóc và việc thu bắt cũng thuận lợi hơn.
HỦY NỔ AN TOÀN QUẢ BOM CHỨA 80KG THUỐC NỔ
Thực hiện: Võ Dũng
Ngày 18/3, lực lượng Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tổ chức xử lý, tiêu hủy 1 quả bom từ trường còn sót lại sau chiến tranh tại địa bàn thôn La Lay, xã A Ngo, huyện Đakrông.
Trước đó, trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn thôn La Lay, tổ tuần tra Trung đội Dân quân cơ động xã phát hiện 1 quả bom chưa rõ nguồn gốc, ký hiệu, nhãn mác.
Qua kiểm tra, xác định đây là quả bom từ trường nguy hiểm, mang ký hiệu MK36 500 bảng Anh, chứa 80kg thuốc nổ, chiều dài 160cm, đường kính bom 27 cm, ngòi nổ MK32, không được phép di chuyển phải dùng phương án hủy nổ tại chỗ bằng phương pháp gây nổ điện tử từ xa.
Quá trình xử lý, hủy nổ đã được Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo lực lượng Công binh thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện trong thực hiện nhiệm vụ.