Kết nối Đồng bằng, phá tư duy 'đèn nhà ai nhà nấy rạng'

Chương trình phát thanh “Nông nghiệp 24H” của NongnghiepRadio ngày 29/3: Ra mắt Văn phòng Điều phối nông nghiệp, nông thôn vùng ĐBSCL giai đoạn 2021-2025; tăng cường công tác quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu; bọ cánh cứng gây hại trên quế..

Nông nghiệp Radio  | 

Kết nối Đồng bằng, phá tư duy 'đèn nhà ai nhà nấy rạng'

Tự động

Tin tức trên 'Nông nghiệp 24h' ngày 29/3/2022 của Kênh phát thanh Nông nghiệp Radio

Tin tức trên “Nông nghiệp 24h” ngày 29/3/2022 của Kênh phát thanh Nông nghiệp Radio

Xin kính chào quý vị và bà con, chào mừng quý vị và bà con đến với bản tin “Nông nghiệp 24h” ngày 29/3/2022 của Kênh phát thanh Nông nghiệp Radio.

Tin tức về hoạt động chỉ đạo, điều hành 

Ngày 28/3, tại TP Cần Thơ, Bộ NN-PTNT chính thức ra mắt Văn phòng Điều phối nông nghiệp, nông thôn vùng ĐBSCL giai đoạn 2021-2025. Sự kiện này khẳng định quyết sách đi đôi với hành động của Bộ NN-PTNT. Trước đó, ngày 24/2, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT đã ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Phát triển nông nghiệp, nông thôn vùng ĐBSCL giai đoạn 2020 - 2025 do Thứ trưởng Trần Thanh Nam làm Trưởng ban. Dự và phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh Văn phòng Điều phối nông nghiệp, nông thôn vùng ĐBSCL tại thành phố Cần Thơ sẽ hỗ trợ điều phối công tác quy hoạch sản xuất, chuẩn hoá vùng nguyên liệu. Kết nối doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu. Nối kết chuỗi ngành hàng, hỗ trợ nâng cao chất lượng hợp tác xã, hình thành mối liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ. Đồng thời, Tư lệnh ngành nông nghiệp cũng cho biết sẽ triển khai hình thức này ở nhiều vùng nguyên liệu khác

Cũng trong ngày 28/3, Bộ NN-PTNT ban hành Chỉ thị 1838/CT-BNN-BVTV về tăng cường công tác quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu. Trong đó, nhấn mạnh nhiệm vụ thiết lập, quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu đi vào thực chất và hiệu quả hơn; đồng thời nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, góp phần xây dựng nền nông nghiệp chuyên nghiệp và bền vững. Theo Bộ NN-PTNT, hiện nhiều địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói. Tỷ lệ diện tích trồng trọt được cấp mã số vùng trồng chưa cao, và mới tập trung ở một số cây ăn quả chủ lực.

3 Lào Cai hiện có khoảng trên 40.000 ha quế thuần loài, phân bố chủ yếu tại Bảo Thắng, Bảo Yên, Văn Bàn, Bắc Hà và TP Lào Cai. Hàng năm, bọ cánh cứng gây hại trên quế thường xuất hiện vào trung tuần tháng 3. Chúng có tập tính ăn theo đàn, thời gian gây hại ngắn song sức ăn mạnh, mức gây hại lớn, làm ảnh hưởng nặng đến sinh trưởng phát triển của cây quế. Dự báo cuối tháng 3, đầu tháng 4 là thời điểm bọ cánh cứng phát sinh gây hại mạnh, chúng có thể cắn phá chồi, lá, cành non cây quế, ảnh hưởng lớn tới sinh trưởng phát triển của cây quế. Ngành chức năng khuyến cáo, chỉ nên áp dụng biện pháp diệt trừ thủ công đối với vùng quế hữu cơ. Bên cạnh đó cần đặc biệt lưu ý các diện tích quế trồng thuần loài từ 2 - 4 năm tuổi, những diện tích có sẵn nguồn bọ gây hại từ năm trước như xã Nậm Đét, Nậm Lúc, Cốc Lầu, bản Cái huyện Bắc Hà; xã Cam Cọn, Xuân Hòa huyện Bảo Yên…

Ngày 28/3, ông Nguyễn Đức Cứ, Trưởng phòng Kinh tế TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, trận mưa đá xảy ra vào trưa 27/3 khiến nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp của người dân bị ảnh hưởng. Theo đó, cơn mưa đá diễn ra từ trưa đến khoảng 16h ngày 27/3 trên diện rộng ở TP Đà Lạt. Mưa lớn gây ngập úng cục bộ tại khu vực Nguyễn Tử Lực (phường 8); khu vực An Tôn (phường 5) làm ảnh hưởng đến 7ha hoa màu của người dân. Để giảm thiệt hại, sau khi nước rút người dân đã chủ động tưới nước để phun rửa bùn, đồng thời xịt các loại thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ dịch bệnh. Trận mưa đá cũng khiến 2ha nhà kính bị hư hỏng. 

Tin tức về giá mía đường ở Cao Bằng

Với việc giá mía nguyên liệu tăng, mía đường Cao Bằng đang triển khai nhiều chính sách hỗ trợ nhằm hạ giá thành, tăng lợi nhuận cho người trồng mía. Ông Hoàng Huy Hiệp, Trưởng Phòng NN-PTNT huyện Quảng Hòa cho biết Quảng Hòa nhiều năm nay là được xem là vùng mía trọng điểm tại vùng biên giới phía đông tỉnh Cao Bằng, chiếm 97% diện tích trồng mía toàn tỉnh. Mỗi năm, toàn huyện trồng gần 2.000 ha mía, tập trung nhiều nhất ở các xã: Đại Sơn, Cách Linh, Hạnh Phúc, Hồng Quang, thị trấn Hòa Thuận…Để duy trì, hỗ trợ người dân trồng mía nguyên liệu, nhiều năm qua, Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng đã tích cực hỗ trợ người dân, đầu tư ứng trước mía giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật… đến khi thu hoạch mía mới trừ nợ. 

Thưa quý vị và bà con, cho đến nay có thể khẳng định mọi hoạt động của Bộ NN-PTNT, từ chủ trương dài hạn đến giải pháp ngắn hạn đều xoay quanh người nông dân, lấy lợi ích và cuộc sống của người nông dân làm trung tâm đo lường cho hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Bởi lẽ, chính mỗi người nông dân sẽ trực tiếp quyết định năng suất của ruộng đồng, thu hoạch của vườn cây, tăng trưởng của nông sản, giá trị của xuất khẩu, và cả sự thịnh vượng của mỗi miền quê. Như tin đã đưa, Bộ NN- PTNT vừa ra mắt Văn phòng Điều phối nông nghiệp, nông thôn vùng ĐBSCL giai đoạn 2021-2025. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ NN-PTNN Lê Minh Hoan đã có những chia sẻ rất đáng chú ý:

Bây giờ sẽ là những thông tin hoạt động chỉ đạo, điều hành về nông nghiệp sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, 29/3/2022.

Hôm nay, Bộ trưởng Lê Minh Hoan tham gia Đoàn Công tác Trung ương khảo sát mô hình nông nghiệp và làm việc với địa phương - tỉnh Đồng Tháp

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến họp Hội hữu nghị VN-Philipine; Họp giải quyết tồn tại, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ trạm kiểm ngư Phú Quốc.

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh họp về về các dự án thuộc Chương trình giống (vốn sự nghiệp); công tác địa phương - tỉnh Quảng Ninh;

Thứ trưởng Trần Thanh Nam chủ trì Hội nghị triển khai Đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông Lâm sản; Đề án Khuyến nông cộng đồng

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp công tác tại tỉnh Hòa Bình

Tự động

Kết nối Đồng bằng, phá tư duy 'đèn nhà ai nhà nấy rạng'

Chương trình phát thanh “Nông nghiệp 24H” của NongnghiepRadio ngày 29/3: Ra mắt Văn phòng Điều phối nông nghiệp, nông thôn vùng ĐBSCL giai đoạn 2021-2025; tăng cường công tác quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu; bọ cánh cứng gây hại trên quế..

Nông nghiệp Radio

Tin liên quan

Các chương trình

Bản tin Lâm nghiệp ngày 6/5/2024: Sớm ban hành đề án về thị trường carbon
Thời sự

Sớm ban hành đề án về thị trường carbon; Cháy lớn gây thiệt hại hơn 10ha rừng phòng hộ ven biển; Xã hội hóa trồng rừng: Thúc đẩy kinh tế lâm nghiệp.

Bản tin Lâm nghiệp ngày 6/5/2024: Sớm ban hành đề án về thị trường carbon
Bản tin Thủy sản ngày 6/5/2024: Vớt khoảng 200 tấn cá chết trên hồ Sông Mây
Thời sự

Hoàn thành việc vớt khoảng 200 tấn cá chết trên hồ Sông Mây; Việt Nam vươn lên là đối tác xuất khẩu thủy sản lớn thứ 5 vào Singapore; Biện pháp chống nóng cho tôm.

Bản tin Thủy sản ngày 6/5/2024: Vớt khoảng 200 tấn cá chết trên hồ Sông Mây