Lấy nông dân làm điểm tựa cho sự phát triển

Lấy nông dân làm điểm tựa cho sự phát triển; Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 5; Khoa học công nghệ là then chốt trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Kiên giang sẽ đầu tư 600 tỷ đồng xây kè chống sạt lở bờ biển.

Quỳnh Anh  | 

Lấy nông dân làm điểm tựa cho sự phát triển

Tự động

Lấy nông dân làm điểm tựa cho sự phát triển

  • Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 5

Thưa quý vị và bà con, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trưa qua, ngày 18/10,áp thấp nhiệt đới trên khu vực biển Quảng Trị - Quảng Nam đã mạnh lên thành cơn bão số 5. Hồi 11 giờ, vị trí tâm bão số 5 ở cách đất liền khu vực Quảng Trị - Quảng Ngãi khoảng 150km về phía Đông. Từ hôm qua đến sáng nay, ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Nam có mưa to đến rất to, khu vực Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Từ đêm nay, khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, mưa lớn trên khu vực Trung Trung Bộ giảm dần. Mưa lớn trên khu vực Đông Bắc và ven biển Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày mai 20/10.

  • Khoa học công nghệ là then chốt trong Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Phát biểu tại Diễn đàn “Ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững” được tổ chức ngày hôm qua, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến thông tin, giai đoạn 2020-2023, các nhà khoa học Việt Nam đã nghiên cứu tạo ra gần 150 giống cây trồng các loại được công nhận, gần 40 tiến bộ kỹ thuật được Bộ NN-PTNT công nhận phục vụ sản xuất, giúp tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Khoa học công nghệ tiếp tục là then chốt trong Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ. Theo ước tính, lĩnh vực này đã đóng góp khoảng trên 35% vào thành công trong sản xuất nông nghiệp ở nước ta thời gian qua. Chính nhờ khoa học công nghệ mà tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp luôn duy trì ở mức cao.

  • Kiên giang sẽ đầu tư 600 tỷ đồng xây kè chống sạt lở bờ biển

Sở NN-PTNT Kiên Giang vừa đề xuất HĐND tỉnh ban hành chủ trương đầu tư 2 dự án phòng chống xâm thực, xói lở bờ biển giai đoạn 2023 – 2025 với kinh phí hơn 600 tỷ đồng thuộc 3 huyện An Biên , An Minh và Hòn Đất. Theo ông Lê Hữu Toàn, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Kiên Giang, việc thực hiện 2 dự án tuyến kè sẽ bảo vệ, phòng chống sạt lở đê biển, giảm sóng gây bồi tạo bãi, phục hồi rừng ngập mặn, bảo vệ đất sản xuất. 2 tuyến kè khi hoàn thành sẽ hình thành hệ thống kè giảm sóng, tạo vành đai bảo vệ bờ biển đa tầng cho khu vực ven biển, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ứng phóng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

  • Bình Dương có trên 70 điểm ngập cần bố trí vốn để xử lý

Năm 2022, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có 64 điểm ngập lụt do mưa lũ và triều cường, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh này phát sinh thêm 15 điểm ngập mới. Qua xử lý, một số điểm ngập đã được giải quyết về cơ bản, nhưng toàn tỉnh vẫn còn trên 70 điểm ngập do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, khó khăn trong nguồn vốn. Các điểm ngập trên địa bàn tỉnh có xu hướng tăng lên do quá trình đô thị hóa nhanh. Trước tình hình đó, UBND tỉnh Bình Dương đang chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch giải quyết các điểm ngập. Trong đó, ưu tiên bố trí nguồn vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn để tập trung xử lý các điểm ngập úng cục bộ, giảm tác động đến sản xuất, đời sống của nhân dân.

  • Ngành chè Lâm Đồng phát triển với nhiều điểm sáng

Với điều kiện tự nhiên phù hợp, phát triển và sản xuất chè là một trong những ngành chủ lực, quan trọng của tỉnh Lâm Đồng. Theo báo cáo cập nhập, Lâm Đồng hiện phát triển hơn 11.000 ha chè, cho năng suất bình quân gần 15 tấn/ha, sản lượng đạt trên 160.000 tấn. Đặc biệt, tổng diện tích chè chất lượng cao, chè cao sản ứng dụng sản xuất công nghệ cao toàn tỉnh đạt gần 3.600 ha. Tính đến hết tháng 9 năm nay, toàn tỉnh có gần 120 doanh nghiệp và 90 cơ sở chế biến chè. Đáng chú ý, có 18 doanh nghiệp được cấp Chứng nhận HACCP, ISO, Halal về áp dụng đồng bộ các quy trình quản lý chất lượng trong chế biến chè, 11 chuỗi liên kết hơn 300 hộ sản xuất trên 800 ha chè, đạt sản lượng gần 1.000 tấn/năm.

Nhạc

Thưa quý vị và bà con, dự kiến từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 12 tới, Festival quốc tế ngành hàng Lúa gạo Việt Nam - Hậu Giang 2023 sẽ diễn ra với hàng loạt sự kiện lễ hội, hội thảo, hội thi, xác lập kỷ lục… với mục đích khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn. Dự kiến có khoảng 500 gian hàng giới thiệu, trưng bày sản phẩm OCOP, ẩm thực các món ngon từ gạo, giới thiệu các loại máy, thiết bị bay phục vụ sản xuất lúa tham gia sự kiện lần này. Trong khuôn khổ Festival cũng có Triển lãm “Con đường lúa gạo Việt Nam”, phản ánh trí tuệ Việt, bản sắc văn hóa của người Việt trên con đường phát triển ngành lúa gạo nói riêng và ngành nông nghiệp Việt Nam nói chung. Gửi gắm thông điệp của Bộ NN-PTNT tới Festival quốc tế ngành hàng Lúa gạo lần này, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan chia sẻ:

Băng:

Thanh Thủy

Bây giờ sẽ là những thông tin hoạt động chỉ đạo, điều hành về nông nghiệp sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, 19/10/2023.

Hôm nay, Bộ trưởng Lê Minh Hoan Tham dự Cuộc họp về Dự thảo Nghị định Quy định về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến dự Hội nghị toàn quốc về Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và tiến bộ kỹ thuật, công nghệ lĩnh vực thủy sản. Sau đó, đi công tác tại tỉnh Quảng Ninh.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam đi công tác nước ngoài.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp Dự kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Sau đó, Dự Hội nghị sơ kết Quý III, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2023, Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35 của Trung ương, Tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị nghe báo cáo Dự thảo Thông tư sửa đổi một số thông tư trong lĩnh vực Lâm nghiệp. Sau đó, nghe Báo cáo Nghị định 06 sửa đổi.

Trong khi đó, Thứ trưởng Hoàng Trung Nghe báo cáo Đề án Rải vụ thu hoạch cây ăn quả chủ lực gắn với liên kết vùng phát triển bền vững các tỉnh phía Nam đến năm 2030. Sau đó, nghe báo cáo các giải pháp tổng thể phát triển ngành Điều Việt Nam.

Quỳnh Anh

$ Nội dung vừa rồi cũng kết thúc Bản tin Nông nghiệp 24h của kênh phát thanh Nông nghiệp Radio hôm nay, bản tin do BTV Xuân Hào biên soạn và thực hiện, xin kính chào quý vị và bà con, hẹn gặp lại quý vị và bà con ở bản tin sau.

Tự động

Lấy nông dân làm điểm tựa cho sự phát triển

Lấy nông dân làm điểm tựa cho sự phát triển; Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 5; Khoa học công nghệ là then chốt trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Kiên giang sẽ đầu tư 600 tỷ đồng xây kè chống sạt lở bờ biển.

Quỳnh Anh

Tin liên quan

Các chương trình

Bản tin Lâm nghiệp ngày 3/5/2024: Tạm dừng việc dùng lửa để xử lý thực bì
Thời sự

Thủ tướng yêu cầu tạm dừng việc dùng lửa để xử lý thực bì; Diện tích rừng nâng mức báo động ở Cà Mau có thể lên đến gần 40.000 ha.

Bản tin Lâm nghiệp ngày 3/5/2024: Tạm dừng việc dùng lửa để xử lý thực bì
Bản tin Thủy sản ngày 3/5/2024: Hơn 10 tấn cá lồng chết bất thường trên sông Mã
Thời sự

Hơn 10 tấn cá lồng chết bất thường trên sông Mã; Việt Nam phát triển nuôi biển theo 4 vùng chính; Cua nuôi thiệt hại - Nông dân khó khăn.

Bản tin Thủy sản ngày 3/5/2024: Hơn 10 tấn cá lồng chết bất thường trên sông Mã