Màu xanh cho xuất khẩu nông sản dịp cuối năm

Dự kiến hết quý III, xuất khẩu nông sản bắt kịp kỷ lục năm 2022; Con đường ngắn nhất để tiếp cận khoa học công nghệ là Viện, Trường; Khẩn trương thành lập lại trạm Thú y cấp huyện; Gần 1.000 công trình thủy lợi hư hỏng; Hơn 75.000 người ứng trực phòng, chống thiên tai; Khuyến khích trồng hoa màu thích ứng biến đổi khí hậu.

Quỳnh Anh  | 

Màu xanh cho xuất khẩu nông sản dịp cuối năm

Tự động

Dự kiến hết quý III, xuất khẩu nông sản bắt kịp kỷ lục năm ngoái

  • Con đường ngắn nhất để tiếp cận khoa học công nghệ là thông qua viện, trường

Thưa quý vị và bà con, báo cáo tại Kỳ họp thứ 5 của Quốc hộingày hôm qua về kết quả ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan cho biết, hơn 10 năm qua, Chính phủ đã phê duyệt 6 khu nông nghiệp công nghệ cao. Tuy nhiên, theo đánh giá của vị tư lệnh ngành nông nghiệp, duy nhất có khu nông nghiệp công nghệ cao tại TP.HCM đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Lý giải điều này, Bộ trưởng cho rằng hiện có sự nhầm lẫn trong một bộ phận xã hội, về khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với khu công nghiệp. Từ thực tiễn phát triển của khu nông nghiệp công nghệ cao tại TP. HCM, Bộ trưởng cho rằng con đường ngắn nhất và nhanh nhất để bà con nông dân tiếp cận nhanh chóng, kịp thời với khoa học công nghệ là thông qua viện trường, chuyển giao tới mô hình khuyến nông, rồi đến người dân và viện, trường là cốt lõi của nông nghiệp công nghệ cao.

Bảo Thắng

  • Khẩn trương thành lập lại trạm Thú y cấp huyện

Theo báo cáo của các địa phương, hiện công tác quản lý kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ động vật còn nhiều khó khăn. Đến tháng 5 năm nay, cả nước mới có 18 tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch xây dựng mạng lưới giết mổ động vật theo quy định của Luật Thú y. Do đó, Bộ NN-PTNT vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác quản lý kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ động vật, bảo đảm vệ sinh thú y. Trong đó, đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo xử lý triệt để cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ không có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Đồng thời, khẩn trương thành lập lại trạm thú y cấp huyện.

Trung Quân

  • Thanh Hóa: gần 1000 công trình thủy lợi hư hỏng

Qua kiểm tra các công trình thủy lợi trước mùa mưa lũ năm nay, Sở NN-PTNT tỉnh Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện có 964 công trình thủy lợi bị hư hỏng, cần duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa, khắc phục. Được biết, ngoài việc mất an toàn, xuống cấp ở các công trình thủy lợi, hiện trên địa bàn tỉnh còn có nhiều công trình vi phạm, xây dựng vào vùng lòng hồ hoặc cao trình nước dâng. Các vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn mới chỉ dừng lại ở việc lập biên bản, nhắc nhở, vận động các tổ chức, cá nhân tự giác tháo dỡ, khôi phục hiện trạng, chưa xử phạt vi phạm hành chính. Để chủ động ứng phó với các diễn biến bất thường của thời tiết, địa phương đang triển khai nhiều biện pháp bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm nay.

Thanh Nga

  • Hơn 75.000 người ứng trực phòng, chống thiên tai

Với địa hình đồi núi cao, địa chất phức tạp, nhiều hộ dân sinh sống, canh tác nông nghiệp ven sông, suối nên tỉnh Yên Bái thường xuyên ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai gây ra. Chính vì vậy, công tác dự báo, phòng chống thiên tai được địa phương này đặc biệt quan tâm. Theo ông Nguyễn Xuân Sang - Phó Giám đốc sở NN-PTNT, Ủy viên Thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Yên Bái, đến nay trên địa bàn tỉnh có 173/173 đơn vị hành chính cấp xã thành lập lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai với hơn 13.000 người tham gia. Lực lượng dự bị có trên 62.000 người sẵn sàng tham gia các hoạt động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên toàn tỉnh. Địa phương cũng đang vận hành 132 trạm đo mưa tự động, 5 trạm đo thủy văn, một trạm đo cảnh báo lũ sông Hồng và một hệ thống cảnh báo sớm sạt lở đất.

Tuấn Anh

  • Khuyến khích dân trồng hoa màu thích ứng biến đổi khí hậu

Nhằm cụ thể hóa cơ cấu lại sản xuất, thích ứng biến đổi khí hậu, tỉnh Tiền Giang đang khuyến khích phát triển diện tích các loại rau màu thực phẩm có giá trị cung ứng thị trường, nâng cao thu nhập nông dân. Theo đại diện Sở NN-PTNT tỉnh Tiền Giang, tính đến đầu tháng 6 này, nông dân Tiền Giang đã trồng gần 28.000ha rau màu thực phẩm các loại, đạt khoảng 48% chỉ tiêu cả năm. Trong số đó, diện tích rau màu thực phẩm đưa xuống luân canh trên những địa bàn khó khăn, ven biển đạt trên 1.800ha. Mùa khô hạn 2023, nhu cầu cao, nhưng lượng cung có hạn nên các loại rau màu thực phẩm có giá, nông dân lãi cao hơn hẳn trồng lúa năng suất cao. Qua khảo sát, lợi nhuận từ trồng rau màu bình quân đạt trong khoảng 47,4 triệu đồng/ha/vụ đến 290 triệu đồng/ ha/vụ tùy theo loại màu.

Trọng Linh

Nhạc

Thưa quý vị và bà con, tính đến thời điểm hiện tại, lĩnh vực nông, lâm thủy sản của nước ta được đánh giá là ổn định và đã có bước chuyển biến tích cực, sự sụt giảm  có phần chậm lại, thể hiện rõ nhất ở con số, từ việc giảm 68% trong tháng 1/2023, đến tháng 5, ngành chỉ còn giảm 11,1%, giá trị xuất khẩu đạt 20,26 tỉ USD. Nhìn về bức tranh tăng trưởng ngành nông nghiệp thời gian qua và dự báo tình hình trong những tháng tiếp theo, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến nhận định rằng, nếu theo đà này, dự kiến hết quý III, chúng ta có thể bắt kịp kỷ lục xuất khẩu nông sản năm ngoái và hoàn toàn đủ cơ sở để đạt mục tiêu xuất khẩu nông sản 55 tỉ USD mà Chính phủ giao.

Băng:

Quỳnh Anh

Bây giờ sẽ là những thông tin hoạt động chỉ đạo, điều hành về nông nghiệp sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, 8/6/2023.

Hôm nay, Bộ trưởng Lê Minh Hoan Dự họp Quốc hội.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến Kiểm tra tình hình chống khai thác IUU tại Đà Nẵng.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam đi công tác nước ngoài.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp Họp Tổng kết đoàn Giám sát và đánh giá Dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long - WB9 và “Chống chịu khí hậu và chuyển đổi tổng hợp vùng Đồng bằng sông Cửu Long” -  WB11.

Trong khi đó, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị Nghe báo cáo về Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia. Dự Hội nghị thông báo Dự thảo báo cáo kiểm toán tại Quỹ Bảo vệ phát triển rừng Việt Nam.

Quỳnh Anh

$ Nội dung vừa rồi cũng kết thúc Bản tin Nông nghiệp 24h của kênh phát thanh Nông nghiệp Radio hôm nay, bản tin do BTV Xuân Hào biên soạn và thực hiện, xin kính chào quý vị và bà con, hẹn gặp lại quý vị và bà con ở bản tin sau.

Tự động

Màu xanh cho xuất khẩu nông sản dịp cuối năm

Dự kiến hết quý III, xuất khẩu nông sản bắt kịp kỷ lục năm 2022; Con đường ngắn nhất để tiếp cận khoa học công nghệ là Viện, Trường; Khẩn trương thành lập lại trạm Thú y cấp huyện; Gần 1.000 công trình thủy lợi hư hỏng; Hơn 75.000 người ứng trực phòng, chống thiên tai; Khuyến khích trồng hoa màu thích ứng biến đổi khí hậu.

Quỳnh Anh

Tin liên quan

Các chương trình

Xác định đúng đối tượng và nhu cầu khi hỗ trợ phục hồi sản xuất
Thời sự

Xác định đúng đối tượng và nhu cầu khi hỗ trợ phục hồi sản xuất; Bắc Giang công bố tình huống khẩn cấp sạt lở núi; Đồng Tháp mở rộng mô hình nuôi cá đồng.

Xác định đúng đối tượng và nhu cầu khi hỗ trợ phục hồi sản xuất
Thời tiết nông vụ ngày 19/9/2024: Miền Trung mưa lớn, đề phòng lũ lụt
Thời sự

Do tác động của Bão số 4, từ nay đến đêm mai, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 100-300mm, có nơi trên 500mm.

Thời tiết nông vụ ngày 19/9/2024: Miền Trung mưa lớn, đề phòng lũ lụt