Nâng cao năng lực quản lý rác thải, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn

Nâng cao năng lực quản lý rác thải, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn; 24 tấn sầu riêng đông lạnh đầu tiên được xuất khẩu sang Trung Quốc.

Quỳnh Anh  | 08:47 26/03/2025

Nâng cao năng lực quản lý rác thải, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn

Tự động

Nâng cao năng lực quản lý rác thải, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn

Sapo: “Nông nghiệp 24H” của NongnghiepRadio ngày 26/3 sẽ có những nội dung chính sau: Nâng cao năng lực quản lý rác thải, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn; 24 tấn sầu riêng đông lạnh đầu tiên được xuất khẩu sang Trung Quốc; Nhiều tuyến đường giao thông nông thôn bị chia cắt do sạt lở.

Phần này KO đọc. Đây là tít và sapo của Bài phát thanh)

Xin kính chào quý vị và bà con, chào mừng quý vị và bà con đến với bản tin “Nông nghiệp 24h” ngày 26/3/2025 của Kênh phát thanh Nông nghiệp Radio.

Trước tiên sẽ là những tin vắn về hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành và hoạt động sản xuất nông nghiệp, tiêu thụ nông sản đã diễn ra trong 24h qua.

  • Nâng cao năng lực quản lý rác thải, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn

Thưa quý vị và bà con, hôm qua, Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Báo Nông nghiệp và Môi trường tổ chức “Hội thảo tập huấn triển khai thực hiện quy định trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhập khẩu - EPR”. EPR là một chính sách quan trọng, được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng và mang lại những hiệu quả thiết thực trong quản lý rác thải, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Chính sách này yêu cầu nhà sản xuất có trách nhiệm quản lý các sản phẩm sau khi chúng trở thành rác thải, bao gồm: thu gom, tiền xử lý như phân loại, tháo dỡ hoặc khử ô nhiễm; tái sử dụng; thu hồi hoặc cuối cùng thải bỏ. Tại Hội thảo, đại diện cơ quan chính sách đã thông tin về quy định về trách nhiệm, hướng dẫn đăng ký, kê khai, báo cáo thực hiện EPR; cùng thảo luận với phía doanh nghiệp để triển khai thực hiện cũng như đưa ra nhiều góc nhìn quan trọng và giải pháp thiết thực trong việc triển khai nhằm thúc đẩy thu gom, tái chế, giảm thiểu tác động đến môi trường. Cụ thể hơn về nội dung này, Nông nghiệp Radio sẽ tiếp tục gửi tới quý vị trong phần sau của chương trình.

  • 24 tấn sầu riêng đông lạnh đầu tiên được xuất khẩu sang Trung Quốc

Công ty Cổ phần nông sản Nam Đô và đối tác nhập khẩu phía Trung Quốc vừa tổ chức lễ ký kết và vận chuyển 24 tấn sầu riêng đông lạnh từ nhà máy tại huyện Krông Pắc, Đắk Lắk lên đường sang Trung Quốc. Đây là lô hàng sầu riêng đông lạnh đầu tiên của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc sau khi Bộ NN-PTNT và Tổng cục Hải quan Trung Quốc ký nghị định thư về việc xuất khẩu sầu riêng đông lạnh vào ngày 19/8/2024. Được biết, so với sầu riêng tươi, sầu riêng đông lạnh có giá trị gia tăng cao hơn. Do nhu cầu tiêu thụ sầu riêng đông lạnh ở Trung Quốc rất lớn nên khi được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường này, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng đông lạnh của Việt Nam có thể tăng cao hơn nữa.

  • Bảo vệ Khu Bảo tồn loài - sinh cảnh Vườn chim Bạc Liêu mùa nắng hạn

Những ngày qua, nắng nóng kéo dài khiến Khu Bảo tồn loài - sinh cảnh Vườn chim Bạc Liêu đối diện nguy cơ cháy rừng cấp IV - cấp nguy hiểm. Để chủ động triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo Ban Quản lý rừng đặc dụng phòng hộ ven biển, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, tăng cường công tác kiểm tra, tuần tra, chủ động phòng ngừa, để hạn chế tối đa phát cháy và chuẩn bị sẵn sàng các trang thiết bị chữa cháy, nhằm ứng phó có hiệu quả theo phương châm “Bốn tại chỗ”. Hiện, Vườn chim Bạc Liêu đã trang bị 4 máy chữa cháy chuyên dụng, 4 xe đẩy vận chuyển máy chữa cháy, máy đo dự báo cấp cháy rừng, biển báo hiệu dự báo cấp cháy rừng, kênh ngăn lửa dài gần 450 mét, rộng 12 mét. Các phương tiện, dụng cụ chữa cháy luôn sẵn sàng khi có cháy xảy ra.

  • Nhiều tuyến đường giao thông nông thôn bị chia cắt do sạt lở

Do ảnh hưởng của hạn hán trong mùa khô 2023-2024, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau có hơn 700 điểm sụt lún gây hư hỏng 170 tuyến đường giao thông nông thôn. Dù hơn 1 năm trôi qua nhưng nhiều tuyến lộ vẫn còn bị chia cắt do chưa được khắc phục, sửa chữa. Hiện nay, việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Không có đường đi, nhiều hộ phải bơi xuồng qua sông để thuận tiện cho việc đi lại. UBND huyện Trần Văn Thời cho biết, hiện tại trên địa bàn vẫn còn 50 tuyến đường, với hơn 160 điểm sụt lún chưa khắc phục. Thời gian tới, huyện sẽ tiến hành sửa chữa và nỗ lực hoàn thành trong tháng 6 năm nay. Tuy nhiên, về lâu dài nếu không có sự hỗ trợ từ cấp trên sẽ là trở ngại lớn đối với sự phát triển của địa phương, bởi đây là vùng thường xuyên chịu tác động của thiên tai.

  • Nông thủy sản thế mạnh của Tiền Giang đem lại nguồn thu lớn

Theo thống kê, trong quý I năm nay, Tiền Giang đạt kim ngạch xuất khẩu 1,4 tỷ USD, tăng 1,5% so cùng kỳ năm 2024, đạt 20% so với kế hoạch năm. Trong đó, các mặt hàng nông thủy sản thế mạnh của tỉnh như: gạo, rau quả, cá tra đông lạnh… đều tăng ngay từ những tháng đầu năm cho thấy hoạt động xuất khẩu của tỉnh Tiền Giang khởi sắc. Thị trường cũng ngày càng mở rộng, đa dạng, giúp nông sản hàng hóa tỉnh Tiền Giang tăng trưởng xuất khẩu theo hướng bền vững, nông dân hưởng lợi. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Tiền Giang, toàn tỉnh đã có 466 mã vùng trồng cây ăn trái phục vụ xuất khẩu chính ngạch với tổng diện tích trên 28.400 ha. Tiền Giang đang phấn đấu đến cuối năm 2025, toàn bộ diện tích cây trồng đặc sản xuất khẩu sẽ được cấp mã vùng trồng xuất khẩu chính ngạch đi các nước.

Nhạc

Thưa quý vị và bà con, trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhập khẩu – EPR là một chính sách quan trọng, được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng và mang lại những hiệu quả thiết thực trong quản lý rác thải, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Tại Việt Nam, quy định về EPRđã có hành lang pháp lý rõ ràng để doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm của mình trong tái chế và xử lý chất thải với nhiều lĩnh vực như sản xuất, nhập khẩu sản phẩm pin dùng một lần, tã lót, kẹo cao su, thuốc lá,…một số sản phẩm nhựa tổng hợp và bao bì thuốc bảo vệ thực vật, sản xuất bao bì thực phẩm, mỹ phẩm, thuốc, phân bón, thức ăn chăn nuôi…Tại “Hội thảo tập huấn triển khai thực hiện quy định trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhập khẩu - EPR”diễn ra hôm qua, ông Hồ Kiên Trung, Phó Cục trưởng Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) chia sẻ:

Băng:

Quỳnh Anh

Bây giờ sẽ là những thông tin hoạt động chỉ đạo, điều hành về nông nghiệp và môi trường sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, 26/3/2025.

  Hôm nay, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy Tiếp Đại sứ Hoa kỳ tại Việt Nam. Sau đó, Nghe báo cáo tiến độ triển khai cơ sở dữ liệu đất đai.

   Thứ trưởng Phùng Đức Tiến Dự triển lãm Quốc tế Công nghệ ngành tôm Việt Nam lần thứ 6 năm 2025.

  Thứ trưởng Trần Thanh Nam Họp với một số Bộ, ngành về định hướng Bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2026-2030. Làm việc với Viên nghiên cứu Lúa quốc tế. Sau đó, Làm việc với Lãnh đạo Văn phòng điều phối Nông thôn mới Trung ương.

  Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp Làm việc với Vụ Kế hoạch Tài chính. Sau đó, dự Hội nghị lần thứ nhất Ban chỉ đạo xây dựng Đề án “Các giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số”.

  Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị Họp nghe báo cáo phương án xử lý các kiến nghị của các bộ, ngành, địa phương đến Đoàn công tác số 7 và của Lào Cai, Yên Bái. Sau đó, Họp xử lý các nội dung liên quan đến Quy hoạch Vườn quốc gia Tam Đảo.

  Thứ trưởng Hoàng Trung Dự các hoạt động đón Đoàn Thủ tướng Singapore.

  Thứ trưởng Võ Văn Hưng Dự Lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống dân quân tự vệ Việt Nam

  Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa Làm việc vơi UBND tỉnh Thái Bình về các vụ việc giải quyết khiếu nại của công dân trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

  Thứ trưởng Trần Quý Kiên Nghe Cục Chuyển đổi số báo cáo về tiến độ thực hiện các dự án đầu tư. Sau đó, cùng Bộ trưởng Nghe báo cáo tiến độ triển khai cơ sở dữ liệu đất đai

  Thứ trưởng Lê Công Thành Nghe báo cáo về hoàn thiện dự thảo Báo cáo Quốc hội và dự thảo Báo cáo Chính phủ về triển khai công tác giám sát tối cao của Quốc hội Khóa XV thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường.

  Trong khi đó, Thứ trưởng Lê Minh Ngân Tham gia Tổ công tác số 04 theo Quyết định số 23 của Ban Chỉ đạo về rà soát, tháo gỡ khó khăn khó khăn, vướng mắc các dự án đầu tư làm việc tại thành phố Hà Nội. Sau đó, cùng Bộ trưởng Nghe báo cáo tiến độ triển khai cơ sở dữ liệu đất đai.

Quỳnh Anh

$ Nội dung vừa rồi cũng kết thúc Bản tin Nông nghiệp 24h của kênh phát thanh Nông nghiệp Radio hôm nay, xin kính chào quý vị và bà con, hẹn gặp lại quý vị và bà con ở bản tin sau.

Tự động

Nâng cao năng lực quản lý rác thải, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn

Nâng cao năng lực quản lý rác thải, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn; 24 tấn sầu riêng đông lạnh đầu tiên được xuất khẩu sang Trung Quốc.

Quỳnh Anh

Tin liên quan

Các chương trình

Thời tiết nông vụ ngày 26/03/2025: Đề phòng thời tiết cực đoan do chuyển mùa
Thời sự

Các hiện tượng thời tiết cực đoan như sấm, sét, mưa đá và gió giật mạnh thường xảy ra mỗi khi giao mùa, đặc biệt là khu vực miền núi.

Thời tiết nông vụ ngày 26/03/2025: Đề phòng thời tiết cực đoan do chuyển mùa
Nâng cao năng lực cảnh báo sớm thiên tai để bảo vệ cộng đồng
Thời sự

Nâng cao năng lực cảnh báo sớm thiên tai để bảo vệ cộng đồng; Phá rừng gia tăng, Đắk Nông yêu cầu lập ngay chốt chặn; Xâm nhập mặn ảnh hưởng vùng lúa – rươi.

Nâng cao năng lực cảnh báo sớm thiên tai để bảo vệ cộng đồng