Ngành nông nghiệp sẽ tăng trưởng thuận lợi trong 3 tháng cuối năm

Ngành nông nghiệp sẽ tăng trưởng thuận lợi trong 3 tháng cuối năm; Áp dụng công nghệ sinh học ở Việt Nam còn chậm; Cà Mau có 3 đợt triều cường lớn vào cuối năm.

Quỳnh Anh  | 12:38 07/10/2024

Ngành nông nghiệp sẽ tăng trưởng thuận lợi trong 3 tháng cuối năm

Tự động

Ngành nông nghiệp sẽ tăng trưởng thuận lợi trong 3 tháng cuối năm

  Xin kính chào quý vị và bà con, cảm ơn quý vị và bà con đã đến với bản tin Nông Nghiệp Tuần Qua của Kênh Nông Nghiệp radio. Bây giờ sẽ là những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay.

Headline ( 45 giây)

  • Ngành nông nghiệp sẽ tăng trưởng thuận lợi trong 3 tháng cuối năm
  • Áp dụng công nghệ sinh học ở Việt Nam còn chậm
  • Tổng kết chuỗi hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai
  • Xuống giống hàng nghìn ha lúa thu đông ngoài kế hoạch
  • Cà Mau: Đối mặt 3 đợt triều cường lớn vào các tháng cuối năm
  • Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ chim hoang dã, chim di cư
  • Nhiều đại lý chỉ còn bán phân hữu cơ, thuốc sinh học
  • Vĩnh Phúc đẩy nhanh kế hoạch trồng rừng và cây phân tán

Sau đây là nội dung chi tiết:

  • Ngành nông nghiệp sẽ tăng trưởng thuận lợi trong 3 tháng cuối năm

Thưa quý vị và bà con, theo Bộ NN-PTNT, 9 tháng đầu năm nay, giá trị sản xuất của toàn ngành nông nghiệp tăng trưởng hơn 3%. Về hoạt động xuất khẩu, tính chung 9 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đạt trên 46 tỷ USD, tăng hơn 20%. Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, mặc dù cơn bão số 3 gây ra ít nhiều thiệt hại cho toàn ngành nông nghiệp nhưng quy mô ảnh hưởng chỉ ở phạm vi các tỉnh phía Bắc nên những vùng xuất khẩu trọng tâm tại khu vực miền Trung và miền Nam vẫn đảm bảo tốc độ tăng trưởng. 3 tháng cuối năm là thời điểm thuận lợi để toàn ngành tiếp tục duy trì đà tăng trưởng về sản xuất, xuất khẩu nông sản. Bộ NN-PTNT đã chọn được các đối tượng giống cây trồng, vật nuôi chủ lực có thể phát huy ngay giá trị, có thị trường ổn định và thời vụ thích hợp để tập trung phát triển, khắc phục thiệt hại. Thông tin thêm về nội dung này, Nông nghiệp radio sẽ tiếp tục gửi tới quý vị trong phần sau của chương trình.

  • Áp dụng công nghệ sinh học ở Việt Nam còn chậm

Cũng trong tuần qua, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ NN-PTNT và Báo Nông nghiệp Việt Nam đồng tổ chức Diễn đàn “Thành tựu và định hướng ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững trong bối cảnh hội nhập quốc tế”. TS Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN-PTNT, Chủ tịch HĐQT Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế - IRRI cho biết. Theo thống kê, thế giới có khoảng 200 triệu ha cây trồng biến đổi gen. Những kết quả của công nghệ sinh học giúp đẩy mạnh sử dụng các chế phẩm sinh học, giúp đảm bảo mùa vụ, nâng cao thu nhập cho người dân và đã giúp ngành nông nghiệp có nhiều thành tựu đột phá trong 30 năm qua. Điều đáng tiếc là áp dụng công nghệ sinh học ở Việt Nam còn chậm, khoảng cách với thế giới có xu hướng ngày càng tăng.

  • Tổng kết chuỗi hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai

Tại TP. Đà Nẵng, Bộ NN-PTNT phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc - UNICEF tại Việt Nam vừa tổ chức tổng kết chuỗi hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai 13/10. Chuỗi hoạt động hưởng ứng tại TP Đà Nẵng diễn ra từ ngày 1-5/10 với nhiều hoạt động liên quan tới chủ đề của ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai năm nay là “Trao quyền cho thế hệ trẻ vì một tương lai an toàn trước thiên tai”. Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ NN-PTNT cho biết, Các hoạt động diễn ra nhằm tạo điều kiện, cung cấp kiến thức, kỹ năng và khuyến khích, tạo cơ hội cho các em được đóng góp ý kiến, phát triển các giải pháp sáng tạo và tham gia vào các hoạt động bảo vệ cộng đồng là một trong những định hướng thiết thực, ý nghĩa vì một tương lai bền vững trước thiên tai.

  • Xuống giống hàng nghìn ha lúa thu đông ngoài kế hoạch

Tại tỉnh Long An, dù ngành chức năng khuyến cáo không xuống giống vụ lúa thu đông nhưng nhiều nông dân tại 2 huyện Tân Hưng và Vĩnh Hưng sau khi thu hoạch lúa hè thu đã xuống giống hàng nghìn héc. Tại huyện Tân Hưng, hiện có hơn 5.800ha lúa thu đông đã xuống giống. Còn ở huyện Vĩnh Hưng, nông dân cũng đã xuống giống hơn 3.500ha. Sở NN-PTNT tỉnh Long An cho biết, việc xuống giống liên tục, không cho đất có thời gian nghỉ ngơi còn làm giảm độ phì nhiêu trong đất, dẫn đến tăng chi phí đầu vào trong sản xuất nông nghiệp, giảm lợi nhuận của nông dân. Hiện ngành chuyên môn và các địa phương tiếp tục khuyến cáo nông dân không xuống giống lúa vụ Thu Đông.

  • Cà Mau: Đối mặt 3 đợt triều cường lớn vào các tháng cuối năm

Theo dự báo của cơ quan chuyên môn, Từ nay đến cuối năm, Cà Mau dự kiến sẽ xuất hiện ba đợt triều cường lớn vào các khoảng thời gian: 18-21/10, 15-19/11 và 15-18/12. Đồng thời, trong các tháng 11 và 12, mực nước ven biển tại Cà Mau sẽ dâng cao do ảnh hưởng của triều cường kết hợp gió mùa Đông Bắc với cường độ mạnh. Điều này đặc biệt ảnh hưởng đến các huyện ven biển, những địa phương thường xuyên bị đe dọa bởi tình trạng ngập lụt. Trước những nguy cơ này, Cơ quan Thường trực về Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau đã tích cực tham mưu cho UBND tỉnh về các biện pháp phòng ngừa và ứng phó kịp thời. Các kế hoạch nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, đặc biệt là về tài sản và sinh kế của người dân, đã được xây dựng.

  • Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ chim hoang dã, chim di cư

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có công văn về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ chim hoang dã, chim di cư. Trong đó, yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan thành lập các Đoàn liên ngành để tổ chức kiểm tra, truy quét các địa bàn thường xảy ra tình trạng săn, bắt động vật hoang dã, chim di cư (nhất là tại các khu vực cư trú, điểm dừng chân của chúng), các khách sạn, nhà hàng, quán ăn có kinh doanh dịch vụ ăn uống, các chợ, điểm mua, bán động vật hoang dã, chim di cư trên địa bàn, từ đó phát hiện, ngăn chặn, gỡ bỏ các công cụ, dụng cụ, thiết bị săn, bẫy, bắt chim hoang dã, di cư và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật… Định kỳ ngày 20 hằng tháng, tổng hợp kết quả thực hiện, các vụ việc vi phạm, xử lý, báo cáo UBND tỉnh và gửi Sở NN-PTNT, Chi cục Kiểm lâm.

  • Nhiều đại lý chỉ còn bán phân hữu cơ, thuốc sinh học

Huyện Chư Păh là một trong những địa phương có diện tích cây trồng lớn của tỉnh Gia Lai với hơn 55.000ha.  Những năm gần đây, sử dụng thuốc BVTV sinh học đang trở thành phong trào của người dân trên địa bàn huyện để hướng tới nền nông nghiệp bền vững. Được xem là thủ phủ của các loại cây ăn quả nên nơi đây cũng tập hợp rất nhiều các đại lý phân bón và thuốc BVTV. Nếu như trước đây, phân bón và thuốc hóa học chiếm lĩnh toàn bộ không gia trưng bày tại các đại lý thì nay xuất hiện ngày càng nhiều hơn các loại phân bón hữu cơ và thuốc BVTV sinh học. Thậm chí, có những đại lý đã bỏ hoàn toàn phân bón và thuốc BVTV hóa học để tập trung kinh doanh phân bón hữu cơ và thuốc BVTV sinh học.

  • Vĩnh Phúc đẩy nhanh kế hoạch trồng rừng và cây phân tán

Hiện nay, tỉnh Vĩnh Phúc đang tích cực thực hiện kế hoạch trồng rừng và cây phân tán trong năm 2024, góp phần hoàn thành mục tiêu của Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025”. Theo Trung tâm Phát triển Lâm nông nghiệp tỉnh, tính đến hết tháng 8, toàn tỉnh đã trồng được hơn 550 ha rừng tập trung, đạt trên 90% kế hoạch và 748.000 cây phân tán, đạt trên 99% kế hoạch. Trong năm nay, Trung tâm dự kiến trồng mới 15 ha rừng sản xuất và 1.000 cây phân tán. Để đảm bảo tiến độ, Trung tâm đã tiến hành kiểm kê đất rừng, sản xuất cây giống, chuẩn bị kỹ thuật, và giám sát công nhân trực tiếp trồng rừng. Đến nay, đã trồng được gần 14 ha rừng theo phương thức thâm canh, với tỷ lệ thành công đạt 95%.

Nhạc cắt

Đối thoại

Thưa quý vị và bà con, 9 tháng đầu năm nay, dù đối mặt với nhiều thách thức, dặc biệt là những thiệt hại sau cơn bão số 3 nhưng tốc độ tăng trưởng toàn ngành nông nghiệp vẫn đạt mức trên 3%, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô. Ngành nông nghiệp vẫn bảo đảm tốt cung ứng lương thực thực phẩm cho tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Thặng dư thương mại của ngành là điểm nhấn ấn tượng, với con số xuất siêu gần 14 tỷ USD, tăng hơn 70% so với cùng kỳ năm trước. Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến chia sẻ cụ thể về tình hình sản xuất, xuất khẩu nông lâm thủy sản trong 9 tháng qua và thông tin về các đối tượng cây trồng, vật nuôi chính được ngành nông nghiệp lựa chọn để tập trung phát triển trong những tháng cuối năm.

Băng

Quỳnh Anh

Nhạc

Nội dung vừa rồi cũng kết thúc bản tin Nông nghiệp hôm nay. Xin kính chào quý vị và bà con, hẹn gặp lại quý vị và bà con ở bản tin sau!

Tự động

Ngành nông nghiệp sẽ tăng trưởng thuận lợi trong 3 tháng cuối năm

Ngành nông nghiệp sẽ tăng trưởng thuận lợi trong 3 tháng cuối năm; Áp dụng công nghệ sinh học ở Việt Nam còn chậm; Cà Mau có 3 đợt triều cường lớn vào cuối năm.

Quỳnh Anh

Tin liên quan

Các chương trình

Thời tiết nông vụ ngày 07/09/2024: Bắc bộ hanh khô, đề phòng cháy rừng
Thời sự

Diễn biến thời tiết hanh khô tại Bắc bộ sẽ kéo dài, đây là điều kiện thuận lợi để phát sinh những vụ cháy, đặc biệt là cháy rừng.

Thời tiết nông vụ ngày 07/09/2024: Bắc bộ hanh khô, đề phòng cháy rừng
Giải quyết khó khăn trong phòng, chống dịch bệnh để ngành thủy sản tăng tốc
Thời sự

Giải quyết khó khăn trong phòng, chống dịch bệnh để ngành thủy sản tăng tốc; Hải Dương kiến nghị xử lý 10 sự cố đê điều; Diện tích vụ lúa - tôm vượt kế hoạch.

Giải quyết khó khăn trong phòng, chống dịch bệnh để ngành thủy sản tăng tốc