Nông nghiệp tăng trưởng khá với 4 mặt hàng xuất khẩu tỷ đô

Nông nghiệp tăng trưởng khá với 4 mặt hàng xuất khẩu tỷ đô; Mặn xâm nhập sâu từ giữa tháng Tư, cần bảo vệ bờ bao; Bệnh khô vằn gây hại hơn 850ha lúa xuân.

Quỳnh Anh  | 

Nông nghiệp tăng trưởng khá với 4 mặt hàng xuất khẩu tỷ đô

Tự động

Nông nghiệp tăng trưởng khá với 4 mặt hàng xuất khẩu tỷ đô

  • Nông nghiệp tăng trưởng khá với 4 mặt hàng xuất khẩu tỷ đô

Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, trong tháng 3 và quý I năm nay, toàn ngành Nông nghiệp tiếp tục chuyển đổi mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Nhờ đó, nông nghiệp vẫn tăng trưởng khá, năng suất, chất lượng nhiều sản phẩm chủ lực tăng, góp phần vào tăng trưởng chung của kinh tế cả nước. Trong quý I, tốc độ tăng giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản ước đạt gần 3% so với cùng kỳ năm 2023, tổng kim ngạch xuất khẩu nông - lâm - thủy sản ước đạt hơn 13,5 tỷ USD, tăng gần 22% so với cùng kỳ năm trước, xuất siêu 3,36 tỷ USD tăng 96,5%. Có 4 mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ USD, bao gồm: Gỗ, rau quả, gạo và cà phê. Mục tiêu quý II, toàn ngành đạt mức tăng trưởng giá trị gia tăng 3,37% và phấn đấu tổng kim ngạch xuất khẩu nông - lâm - thủy sản 14-14,5 tỷ USD.

  • Mặn xâm nhập sâu từ giữa tháng Tư, cần bảo vệ bờ bao

Nhận định về xu thế xâm nhập mặn ở khu vực ĐBSCL, đại diện Ủy ban sông Mekong Việt Nam cho biết, trong khoảng thời gian từ ngày 8-14/4 và từ ngày 22-28/4, mặn sẽ xâm nhập sâu nhất. Bên cạnh đó, Ủy ban sông Mekong Việt Nam cũng vừa công bố diễn biến tài nguyên nước ĐBSCL trong tháng 4, nhấn mạnh tổng lượng mưa tại Tây Nguyên và Nam Bộ hiện đang ở mức rất thấp. Với xu thế nguồn nước, xâm nhập mặn như vậy, Ủy ban sông Mekong Việt Nam khuyến cáo các khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng mặn trong vùng cần theo sát các thông tin giám sát mặn và các bản tin dự báo xâm nhập mặn để vận hành công trình ngăn mặn phù hợp, tranh thủ lấy nước khi mặn xuống thấp. Ngoài ra, trong điều kiện triều cường cao, các địa phương vùng ĐBSCL cần phải có biện pháp tăng cường bảo vệ bờ bao tránh bị vỡ.

  • Bệnh khô vằn gây hại hơn 850ha lúa xuân

Thời điểm này, Bệnh khô vằn đang phát sinh và gây hại trênlúa xuânở các địa phương của tỉnh Hà Tĩnh. Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh này, toàn tỉnh có trên 850 ha lúa bị nhiễm bệnh. Bệnh xuất hiện trên những chân ruộng sâu trũng, gieo cấy bón thừa đạm, phân bố hầu hết các địa phương trong tỉnh, tỉ lệ trung bình 3 - 7%, nơi cao 10 - 15%, cục bộ 25 - 35%. Dự báo thời tiết tiếp tục nắng nóng, xen kẽ các đợt không khí lạnh cuối vụ tạo hình thái thời tiết nóng ẩm, có mưa giông nên bệnh sẽ tiếp tục gia tăng cả về mức độ và phạm vi gây hại, đặc biệt gây hại nặng hơn trên những chân ruộng gieo cấy dày, bón nhiều đạm.

  • Nông nghiệp công nghệ cao còn nhiều khó khăn

Tính đến cuối năm 2023, toàn tỉnh Thái Nguyên có 560 HTX nông nghiệp. Tổng doanh thu của các HTX đạt khoảng 300 tỷ đồng, thu nhập bình quân của thành viên và người lao động đạt từ 4-6 triệu đồng/người/tháng. Địa phương này đặt mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2024, trên địa bàn tỉnh có trên 10% số HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tuy vậy, hiện nay việc ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao của nhiều HTX nông nghiệp vẫn còn gặp khó, đặc biệt là trong lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp như chi phí đầu tư cao, diện tích canh tác bị thu hẹp, tâm lý ngại đầu tư vì sợ thua lỗ…

  • Không để gia súc chết vì thiếu thức ăn, nước uống

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Ninh Thuận, trong quý I, các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên động vật cơ bản được kiểm soát tốt. Thế nhưng, mùa khô năm nay, Ninh Thuận đứng trước nguy cơ xảy ra hạn hán, thiếu nước cho gia súc, nên ngay từ bây giờ Chi cục đã xây dựng kế hoạch ứng phó. Theo đó, ngành chức năng Ninh Thuận thống kê số lượng đàn gia súc, gia cầm tại những địa phương chịu ảnh hưởng của hạn hán. Tuyên truyền, vận động hộ chăn nuôi gia súc có sừng chủ động nguồn nước uống như đào ao, hồ và khoan giếng để chứa nước. Chủ động tận dụng đất trồng cỏ có độ ẩm, chuyển đổi diện tích đất sản xuất lúa, hoa màu kém hiệu quả sang trồng cỏ để cung cấp nguồn thức ăn xanh cho gia súc. Dự trữ, bảo quản và chế biến phế phụ phẩm trong nông nghiệp, các loại thức ăn tinh làm thức ăn cho gia súc, hạn chế thấp nhất gia súc chết vì thiếu thức ăn và nước uống.

Nhạc

Thưa quý vị và bà con, thành lập từ năm 1962, Vườn quốc gia Cúc Phương là Vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam được xây dựng với chức năng, nhiệm vụ chính là bảo tồn nguyên vẹn tài nguyên thiên nhiên và các giá trị văn hoá, lịch sử, cảnh quan; duy trì tác dụng phòng hộ của rừng; tổ chức các hoạt động nghiên cứu và hợp tác nghiên cứu khoa học; tổ chức các hoạt động giáo dục môi trường và dịch vụ. Trên cơ sở tiềm năng về đa dạng sinh học, cảnh quan tự nhiên, giá trị văn hoá cộng đồng bản địa và các thành tựu trong nghiên cứu khoa học, cứu hộ bảo tồn, Ông Nguyễn Văn Chính, Giám đốc Vườn Quốc gia Cúc Phương chia sẻ, những năm qua Cúc Phương là đơn vị đi đầu và đã rất thành công trong việc tự tổ chức được "hệ sinh thái" du lịch với nhiều chương trình và sản phẩm, phát huy tốt giá trị của rừng.

Băng:

Phạm Huy

Bây giờ sẽ là những thông tin hoạt động chỉ đạo, điều hành về nông nghiệp sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, 4/4/2024.

Hôm nay, Bộ trưởng Lê Minh Hoan Tiếp và làm việc với Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam. Tiếp và làm việc Đại sứ Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam. Sau đó, dự Tọa đàm phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng Việt Nam.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đi công tác tại tỉnh Đắk Lắk.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam dự Hội thảo giới thiệu và phố biến Quy trình canh tác lúa chất lượng cao và phát thải thấp phục vụ Đề 1 triệu ha lúa.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp Nghe báo cáo về phân công triển khai nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn Tây Nguyên.

  Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị làm việc với UBND tỉnh Bình Phước. Họp triển khai Thông báo kết luận số 72 của Ban chỉ đạo nhà nước các công trình, Dự án quan trọng quốc gia, về xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn độ mặn của nước đối với cây trồng và nuôi trồng thủy sản. Sau đó, Làm việc với Lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh.

Trong khi đó, Thứ trưởng Hoàng Trung tiếp tục Tham dự lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 1.

Quỳnh Anh

$ Nội dung vừa rồi cũng kết thúc Bản tin Nông nghiệp 24h của kênh phát thanh Nông nghiệp Radio hôm nay, bản tin do BTV Xuân Hào biên soạn và thực hiện, xin kính chào quý vị và bà con, hẹn gặp lại quý vị và bà con ở bản tin sau.

Tự động

Nông nghiệp tăng trưởng khá với 4 mặt hàng xuất khẩu tỷ đô

Nông nghiệp tăng trưởng khá với 4 mặt hàng xuất khẩu tỷ đô; Mặn xâm nhập sâu từ giữa tháng Tư, cần bảo vệ bờ bao; Bệnh khô vằn gây hại hơn 850ha lúa xuân.

Quỳnh Anh

Tin liên quan

Các chương trình

Thời tiết nông vụ ngày 1/5/2024: Nắng nóng ở Bắc Bộ chấm dứt
Thời sự

Do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu, từ hôm nay (1/5), nắng nóng ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An chấm dứt và dịu dần ở khu vực Quảng Bình - Quảng Trị.

Thời tiết nông vụ ngày 1/5/2024: Nắng nóng ở Bắc Bộ chấm dứt
Thời tiết nông vụ ngày 30/4/2024: Nhiều nơi nắng nóng 42 độ, miền Bắc đêm mưa
Thời sự

Hôm nay, các vùng trên cả nước bước vào ngày nắng nóng thứ 4 liên tiếp với mức nhiệt nhiều nơi vượt 41 - 42 độ. Riêng miền Bắc từ đêm có mưa.

Thời tiết nông vụ ngày 30/4/2024: Nhiều nơi nắng nóng 42 độ, miền Bắc đêm mưa