Tăng cường năng lực truyền thông về bảo vệ động vật hoang dã

Tăng cường năng lực truyền thông về bảo vệ động vật hoang dã; Hội nghị thường niên lần thứ 42 của Ủy ban ASEAN về quản lý thiên tai; Năng suất và giá mận Bắc Hà giảm do thời tiết cực đoan; Nắng hạn khiến nhiều diện tích ngô, quế thiệt hại; 50% sản lượng vải thiều Hải Dương đã xuất khẩu.

Xuân Hào  | 

Tăng cường năng lực truyền thông về bảo vệ động vật hoang dã

Tự động

Tăng cường năng lực truyền thông về bảo vệ động vật hoang dã

  • Hội nghị thường niên lần thứ 42 của Ủy ban ASEAN về quản lý thiên tai

Thưa quý vị và bà con, hôm qua, tại TP Đà Nẵng, Bộ NN-PTNT tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 42 của Ủy banASEAN về Quản lý thiên tai - ACDM và các cuộc họp liên quan. Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp, cho biết, 6 tháng đầu năm nay, nhiều quốc gia trong khu vực ASEAN xảy ra thiên tai khí tượng thủy văn và tần suất ngày càng tăng. Với tư cách là Chủ tịch Ủy ban ASEAN về Quản lý thiên tai năm 2023, Việt Nam đang thúc đẩy chủ đề của năm Chủ tịch ACDM là “Từ ứng phó đến hành động sớm và tăng cường khả năng chống chịu: Hành trình của ASEAN hướng tới vai trò lãnh đạo toàn cầu trong quản lý thiên tai”. Chủ đề này nhấn mạnh định hướng trong quản lý thiên tai chuyển từ ứng phó bị động sang chủ động phòng ngừa.

Phạm Hiếu

  • Tăng cường năng lực thông tin truyền thông về bảo vệ động vật hoang dã

Cũng trong ngày hôm qua, Báo Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Ban Quản lý các dự án lâm nghiệp, Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên và Tổ chức TRAFFIC International tổ chức hội thảo tăng cường sự tham gia của phóng viên, nhà báo trong phòng chống buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật. Chia sẻ tại Hội thảo, ông Lê Trọng Đảm, Phó tổng biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam cho rằng, việc thành lập Mạng lưới nhà báo, phóng viên cùng chia sẻ thông tin, tăng cường năng lực và phối hợp thực hiện các hoạt động ngăn chặn nạn buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã trái phép là hành động đóng góp vào hành trình hiện thực hoá những cam kết về phát triển bền vững, hòa hợp với thiên nhiên của Chính phủ Việt Nam với cộng đồng quốc tế. Thông tin thêm về nội dung này, Nông nghiệp Radio sẽ gửi tới quý vị trong phần sau của chương trình.

Quỳnh Anh

  • Năng suất và giá mận Bắc Hà giảm do thời tiết cực đoan

Hiện đang là thời điểm thu hoạch mận Tam hoa chính vụ ở cao nguyên Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Tuy nhiên, do nắng nóng dẫn tới khô hạn kéo dài, mận chín sớm và giá mận thấp hơn so với những năm trước. Cụ thể, theo đại diện Phòng NN-PTNT huyện Bắc Hà, địa phương hiện có gần 350ha mận Tam hoa. Năm nay, giai đoạn ra hoa đậu quả, nhờ thời tiết thuận lợi nên mận rất sai quả. Tuy nhiên lúc phát triển, thời tiết khô hạn kéo dài nên đã ảnh hưởng khiến trái nhỏ, tỷ lệ mận quả to thấp so với vụ trước. Không những vậy, giá mận năm nay cũng thấp hơn mức trung bình hàng năm. Hiện tại, người dân bán mận quả tươi với giá từ 10.000-40.000 đồng/kg tùy loại.

  • Nắng hạn khiến nhiều diện tích ngô, quế thiệt hại

Cũng tại Lào Cai, ở thủ phủ quế Bảo Yên, nắng nóng kéo dài cùng với lượng mưa thấp kỷ lục đã gây thiệt hại đến hoa màu, cây lâm nghiệp trên địa bàn. Cụ thể, huyện Bảo Yên hiện có gần 25.000ha quế, trong đó trên 500ha được trồng mới. Nắng hạn thời gian qua đã khiến 630ha quế tại Bảo Yên bị ảnh hưởng, nhiều diện tích có số lượng quế chết trên 70%. Ngoài ra, huyện này có trên 1.500ha ngô, diện tích bị ảnh hưởng do nắng hạn lên đến 450ha, chiếm gần 30% diện tích. Dự kiến sản lượng ngô vụ xuân giảm gần 600 tấn.

Hải Đăng

  • 50% sản lượng vải thiều Hải Dương đã xuất khẩu

Theo Sở NN-PTNT Hải Dương, đến ngày hôm qua, Hải Dương đã thu hoạch được hơn 32.000 tấn vải. Ngoài tiêu thụ tại thị trường trong nước thì khoảng 16.000 tấn vải đã được xuất sang thị trường các nước, chiếm 50% tổng sản lượng vải đã thu hoạch, tương đương cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý 3.000 tấn vải thiều Thanh Hà đã được xuất khẩu sang nhiều thị trường cao cấp như Nhật Bản, Mỹ, Australia, số còn lại tiêu thụ tại thị trường Trung Quốc.

Trung Quân

Nhạc

Thưa quý vị và bà con, được ghi nhận là 1 trong 16 quốc gia sở hữu sự đa dạng sinh học cao nhất thế giới nhưng nước ta cũng là nơi có nhiều loài bị đe dọa tuyệt chủng cao. Chính vì vậy, bảo vệ động vật hoang dã từ lâu đã là vấn đề được Chính phủ Việt Nam đặc biệt quan tâm. Và trong hành trình ngăn chặn nạn săn bắt, buôn bán, tiêu thụ trái phép động vật hoang dã, thông tin báo chí, công tác tuyên truyền về lĩnh vực này đóng vai trò vô cùng quan trọng. Do đó, Báo Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Ban Quản lý các dự án lâm nghiệp, Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên – WWF, Tổ chức TRAFFIC International vừa tổ chức hội thảo và thành lập Mạng lưới phóng viên điều tra buôn bán Động vật hoang dã trái pháp luật. Thông tin về Mạng lưới phóng viên này, ông Lê Trọng Đảm – Phó Tổng biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam cho biết:

Băng:

Quỳnh Anh

Bây giờ sẽ là những thông tin hoạt động chỉ đạo, điều hành về nông nghiệp sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, 14/6/2023.

Hôm nay, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đi công tác.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến Kiểm tra công tác phòng chống khai thác IUU tại Bà Rịa – Vũng Tàu.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam tiếp tục chuyến công tác nước ngoài.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp Dự họp Thường trực Chính phủ về "Những nhiệm vụ, giải pháp lớn ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế trong tình hình hiện nay". Sau đó, trao đổi với Thanh tra Bộ.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị họp với các đơn vi thuộc lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc Bộ.

Trong khi đó, Thứ trưởng Hoàng Trung nghe báo cáo về xây dựng Chiến lược phát triển Trồng trọt.

Quỳnh Anh

$ Nội dung vừa rồi cũng kết thúc Bản tin Nông nghiệp 24h của kênh phát thanh Nông nghiệp Radio hôm nay, bản tin do BTV Xuân Hào biên soạn và thực hiện, xin kính chào quý vị và bà con, hẹn gặp lại quý vị và bà con ở bản tin sau.

Tự động

Tăng cường năng lực truyền thông về bảo vệ động vật hoang dã

Tăng cường năng lực truyền thông về bảo vệ động vật hoang dã; Hội nghị thường niên lần thứ 42 của Ủy ban ASEAN về quản lý thiên tai; Năng suất và giá mận Bắc Hà giảm do thời tiết cực đoan; Nắng hạn khiến nhiều diện tích ngô, quế thiệt hại; 50% sản lượng vải thiều Hải Dương đã xuất khẩu.

Xuân Hào

Tin liên quan

Các chương trình

Thời tiết nông vụ ngày 1/5/2024: Nắng nóng ở Bắc Bộ chấm dứt
Thời sự

Do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu, từ hôm nay (1/5), nắng nóng ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An chấm dứt và dịu dần ở khu vực Quảng Bình - Quảng Trị.

Thời tiết nông vụ ngày 1/5/2024: Nắng nóng ở Bắc Bộ chấm dứt
Thời tiết nông vụ ngày 30/4/2024: Nhiều nơi nắng nóng 42 độ, miền Bắc đêm mưa
Thời sự

Hôm nay, các vùng trên cả nước bước vào ngày nắng nóng thứ 4 liên tiếp với mức nhiệt nhiều nơi vượt 41 - 42 độ. Riêng miền Bắc từ đêm có mưa.

Thời tiết nông vụ ngày 30/4/2024: Nhiều nơi nắng nóng 42 độ, miền Bắc đêm mưa