Bản tin Lâm nghiệp ngày 12/8/2024: Doanh nghiệp FDI chiếm hơn 47% kim ngạch xuất khẩu

Doanh nghiệp FDI chiếm hơn 47% tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ; Cứu hộ gấu ngựa nuôi nhốt cuối cùng tại Vĩnh Phúc; Bắc Giang triển khai dự án điều tra rừng.

Quỳnh Anh  | 

Bản tin Lâm nghiệp ngày 12/8/2024: Doanh nghiệp FDI chiếm hơn 47% kim ngạch xuất khẩu

Tự động

Bản tin Lâm nghiệp ngày 12/8/2024: Doanh nghiệp FDI chiếm hơn 47% kim ngạch xuất khẩu

Xin kính chào quý vị và bà con, cảm ơn quý vị và bà con đã quay trở lại cùng Nông nghiệp Radio với những tin tức liên quan tới lĩnh vực Lâm nghiệp

  • Doanh nghiệp FDI chiếm hơn 47% tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ

Thưa quý vị và bà con, theo thông tin được đưa ra tại Hội nghị giao ban ngành chế biến gỗ, xuất khẩu gỗ và lâm sản quý III/2024 vừa diễn ra, trong 6 tháng đầu năm nay có hơn 3.300 doanh nghiệp tham gia trực tiếp vào xuất khẩu gỗ và sản phẩm đạt 7,36 tỷ USD, trong đó các doanh nghiệp FDI đạt 3,48 tỷ USD, chiếm hơn 47% tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành gỗ, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm 2023. Nhưng về số lượng doanh nghiệp FDI tham gia xuất khẩu chỉ có 669 doanh nghiệp, chiếm hơn 20% tổng số lượng doanh nghiệp tham gia xuất khẩu, tăng 10,5% so với cùng kỳ. Điều này cho thấy cần có sự kết nối mạnh mẽ giữa khối doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp Việt Nam để ngành gỗ phát triển bền vững.

  • Cứu hộ gấu ngựa nuôi nhốt cuối cùng tại Vĩnh Phúc

Trong lĩnh vực bảo vệ đa dạng sinh học, Tổ chức Động vật Châu Á vừa cứu hộ thành công cá thể gấu ngựa từ một hộ gia đình ở phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Chi cục Kiểm lâm Vĩnh Phúc, Vườn Quốc gia Tam Đảo, đồng hành cùng Tổ chức Động vật Châu Á trong công tác vận động chủ nuôi, hướng dẫn và hoàn thiện thủ tục pháp lý để đưa cá thể gấu này về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Vườn Quốc gia Tam Đảo an toàn, nhanh chóng. Ở Vĩnh Phúc, đây là cá thể gấu nuôi nhốt cuối cùng tại hộ gia đình. Gia chủ nuôi gấu hợp pháp từ năm 2001, gấu được gắn chip xác minh nguồn gốc từ năm 2005 và gắn mới chip vào năm 2019, gấu cái đã được nuôi 23 năm trong khuôn viên gia đình.

  • Hà Tĩnh phấn đấu có 37.000ha rừng FSC

Nhằm nâng cao giá trị sản xuất lâm nghiệp, tăng cường quản lý và phát triển rừng bền vững, trong những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, các tổ chức, cá nhân đang đẩy mạnh phát triển rừng để xây dựng chứng chỉ bền vững - FSC, để mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế rừng. Tỉnh Hà Tĩnh phấn đấu tới năm 2030 có khoảng 37.000ha rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững, gồm rừng trồng sản xuất 32.000ha, rừng cao su 5.000ha. Các chủ rừng muốn được công nhận chứng chỉ rừng bền vững FSC cần phải tuân thủ nghiêm ngặt 10 nguyên tắc dùng để đánh giá của tổ chức phi chính phủ này. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có đã có gần 30.700ha được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững tại 06 đơn vị, tổ chức.

  • Bắc Giang triển khai dự án điều tra rừng

Thưa quý vị, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Quyết định phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí dự án điều tra rừng tỉnh Bắc Giang. Theo đó, tổng kinh phí phục vụ cho dự án năm 2024-2025 là 8,8 tỷ đồng. Tổng diện tích tiến hành điều tra rừng là hơn 173.900 ha. Việc triển khai dự án điều tra rừng nhằm xác định hiện trạng diện tích, trữ lượng rừng và trữ lượng các bon rừng đối với toàn bộ diện tích rừng tự nhiên, rừng trồng và đất chưa có rừng trên địa bàn tỉnh. Từ đó phân theo mục đích sử dụng rừng, chủ rừng và đơn vị hành chính làm cơ sở dữ liệu phục vụ các hoạt động quản lý tài nguyên rừng và theo dõi, cập nhật diễn biến rừng hằng năm. Đồng thời quản lý rừng bền vững và phát huy giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng.

  • Gia Lai trồng được gần 1.400ha rừng

Theo thông tin tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới của tỉnh Gia Lai, hiện diện tích đất có rừng trên địa bàn tỉnh gần 650 nghìn ha. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 40,95%, tỷ lệ che phủ chung đạt 47,33%. Từ tháng 12/2023 đến ngày 10/6/2024, qua thanh tra, kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 124 vụ vi phạm liên quan đến rừng, tăng 16 vụ so với cùng kỳ năm 2023. Diện tích rừng bị phá là trên 20 ha; diện tích cây trồng chưa thành rừng bị cháy là trên 240 ha. Năm nay, Gia Lai xây dựng kế hoạch trồng rừng và trồng cây phân tán năm hơn 10.300 ha. Tính đến 15/7, các đơn vị và địa phương đã trồng được gần 1.400 ha.

Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc những tin tức trong lĩnh vực Lâm nghiệp của Nông nghiệp Radio hôm nay, cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và bà con, xin chào và hẹn gặp lại.

Tự động

Bản tin Lâm nghiệp ngày 12/8/2024: Doanh nghiệp FDI chiếm hơn 47% kim ngạch xuất khẩu

Doanh nghiệp FDI chiếm hơn 47% tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ; Cứu hộ gấu ngựa nuôi nhốt cuối cùng tại Vĩnh Phúc; Bắc Giang triển khai dự án điều tra rừng.

Quỳnh Anh

Tin liên quan

Các chương trình

Xác định đúng đối tượng và nhu cầu khi hỗ trợ phục hồi sản xuất
Thời sự

Xác định đúng đối tượng và nhu cầu khi hỗ trợ phục hồi sản xuất; Bắc Giang công bố tình huống khẩn cấp sạt lở núi; Đồng Tháp mở rộng mô hình nuôi cá đồng.

Xác định đúng đối tượng và nhu cầu khi hỗ trợ phục hồi sản xuất
Thời tiết nông vụ ngày 19/9/2024: Miền Trung mưa lớn, đề phòng lũ lụt
Thời sự

Do tác động của Bão số 4, từ nay đến đêm mai, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 100-300mm, có nơi trên 500mm.

Thời tiết nông vụ ngày 19/9/2024: Miền Trung mưa lớn, đề phòng lũ lụt