Bản tin Lâm nghiệp ngày 18/1/2024: Thực hiện ‘Tết trồng cây’ không phô trương hình thức

Thực hiện ‘Tết trồng cây’ không phô trương hình thức; Hơn 200ha cao su bị nấm ‘lạ’ gây chết dần; Nhân rộng màu xanh cho núi rừng Điện Biên.

Quỳnh Anh  | 

Bản tin Lâm nghiệp ngày 18/1/2024: Thực hiện ‘Tết trồng cây’ không phô trương hình thức

Tự động

Bản tin Lâm nghiệp ngày 18/1/2024: Thực hiện ‘Tết trồng cây’ không phô trương hình thức

Xin kính chào quý vị và bà con, cảm ơn quý vị và bà con đã quay trở lại cùng Nông nghiệp Radio với những tin tức liên quan tới lĩnh vực Lâm nghiệp.

  • Thực hiện ‘Tết trồng cây’ không phô trương hình thức

Thưa quý vị và bà con, Bộ NN-PTNT vừa ban hành Chỉ thị về phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp xuân Giáp Thìn năm 2024. Trong đó, yêu cầu việc tổ chức phát động “Tết trồng cây” phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức, tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp Nhân dân hưởng ứng tích cực tham gia, chú trọng lựa chọn cây trồng bản địa, cây rừng đa tác dụng. Ngoài ra, tăng cường trồng cây xanh phân tán, kết hợp phòng hộ. Thời điểm tổ chức phát động“Tết trồng cây” đối với các tỉnh phía Bắc tiến hành vào đầu xuân năm mới. Đối với các tỉnh phía Nam tiến hành vào dịp kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ (ngày 19/5) và kéo dài cả năm 2024, phù hợp với mùa vụ trồng cây, trồng rừng của từng địa phương ở từng khu vực.

  • Thành lập tổ công tác nhận tin báo về lâm nghiệp

Ở phân cấp địa phương, hiện tỉnh Hà Tĩnh đã xây dựng kế hoạch, phương án và đang sẵn sàng nhân lực, phương tiện để ra quân bảo vệ rừng trong dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Đóng vai trò ‘chủ công’ và là lực lượng ứng phó nhanh trong các tình huống trên địa bàn tỉnh, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR, Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn các hành vi vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp trong dịp cao điểm này khá chi tiết, bài bản, sát thực tế. Trong đó, trọng tâm là sẵn sàng phương tiện, thành lập 3 tổ công tác, sẵn sàng tiếp nhận tin báo để thực hiện tốt các nhiệm vụ như tuần tra, kiểm tra địa bàn, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh.

  • Hơn 200 ha cao su bị nấm ‘lạ’ gây chết dần

Những ngày qua, người trồng cao su trên địa bàn huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị lo lắng khi hàng trăm ha cây cao su đang trong thời kỳ khai thác bị bệnh hàng loạt và chết dần. Theo người dân địa phương, hiện tượng này bắt đầu xuất hiện từ đầu năm 2024 và chưa có dấu hiệu dừng lại. Ban đầu cây khô cành từ dưới lên, héo lá rồi chết dần. Thông tin từ Phòng NN-PTNT huyện Cam Lộ cho biết, hiện nay trên địa bàn huyện có hơn 200 ha cao su bị bệnh, chủ yếu là cao su kinh doanh từ 10 năm tuổi trở lên. Tỉ lệ cây bị bệnh nơi thấp khoảng 30% - 40%, nơi cao lên đến trên 80%. Sau khi lấy mẫu đưa đi phân tích, đến nay đã cơ bản xác định được bệnh là do một tổ hợp nấm “lạ” gây hại với tốc độ lây lan rất nhanh.

  • Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về lâm nghiệp năm 2024

Đối với công tác phát triển Lâm nghiệp năm 2024, UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành công văn yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND cấp huyện triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về lâm nghiệp năm 2024. Trong đó, yêu cầu Sở NN&PTNT tiếp tục theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tiểu dự án 1, dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, theo dõi, đốn đốc các địa phương thực hiện có hiệu quả đề án trồng 1 tỷ cây xanh. Sở NN&PTNT chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm thực hiện tốt công tác lâm nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ cao, hiện đại trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, phát hiện sớm mất rừng, cháy rừng.

  • Nhân rộng màu xanh cho núi rừng Điện Biên

Trong công tác bảo vệ và phát triển rừng, những năm qua, chủ trương xã hội hóa công tác phát triển rừng đã được UBND tỉnh, ngành NN-PTNT tỉnh Điện Biên thực hiện hiệu quả. Đầu tháng 3/2023, Dự án “Sống khỏe góp xanh” do Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường thực hiện đã phủ sóng đến địa bàn huyện Mường Nhé, mang đến 40.000 cây xanh để “phủ xanh đồi núi trọc” trong khu vực rừng đặc dụng Mường Nhé. Đợt tháng 7 vừa qua, người dân xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ cũng được một đơn vị tình nguyện hỗ trợ trên 95.000 giống cây xanh. Với chủ trương đúng đắn, hoạt động ý nghĩa thiết thực này đã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế cho người dân, nhân rộng màu xanh cho núi rừng nơi đây.

Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc những tin tức trong lĩnh vực Lâm nghiệp của Nông nghiệp Radio hôm nay, cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và bà con, xin chào và hẹn gặp lại.

Tự động

Bản tin Lâm nghiệp ngày 18/1/2024: Thực hiện ‘Tết trồng cây’ không phô trương hình thức

Thực hiện ‘Tết trồng cây’ không phô trương hình thức; Hơn 200ha cao su bị nấm ‘lạ’ gây chết dần; Nhân rộng màu xanh cho núi rừng Điện Biên.

Quỳnh Anh

Tin liên quan

Các chương trình

Bản tin Lâm nghiệp ngày 3/5/2024: Tạm dừng việc dùng lửa để xử lý thực bì
Thời sự

Thủ tướng yêu cầu tạm dừng việc dùng lửa để xử lý thực bì; Diện tích rừng nâng mức báo động ở Cà Mau có thể lên đến gần 40.000 ha.

Bản tin Lâm nghiệp ngày 3/5/2024: Tạm dừng việc dùng lửa để xử lý thực bì
Bản tin Thủy sản ngày 3/5/2024: Hơn 10 tấn cá lồng chết bất thường trên sông Mã
Thời sự

Hơn 10 tấn cá lồng chết bất thường trên sông Mã; Việt Nam phát triển nuôi biển theo 4 vùng chính; Cua nuôi thiệt hại - Nông dân khó khăn.

Bản tin Thủy sản ngày 3/5/2024: Hơn 10 tấn cá lồng chết bất thường trên sông Mã