Bản tin Lâm nghiệp ngày 19/7/2024: Nhiều doanh nghiệp FDI ngành gỗ hoạt động hiệu quả

Nhiều doanh nghiệp FDI ngành gỗ hoạt động hiệu quả; Không để biến tướng việc nuôi nhốt động vật hoang dã; Tạo nguồn tài chính bền vững cho công tác quản lý bảo vệ rừng.

Quỳnh Anh  | 

Bản tin Lâm nghiệp ngày 19/7/2024: Nhiều doanh nghiệp FDI ngành gỗ hoạt động hiệu quả

Tự động

Bản tin Lâm nghiệp ngày 19/7/2024: Nhiều doanh nghiệp FDI ngành gỗ hoạt động hiệu quả

Xin kính chào quý vị và bà con, cảm ơn quý vị và bà con đã quay trở lại cùng Nông nghiệp Radio với những tin tức liên quan tới lĩnh vực Lâm nghiệp

  • Nhiều doanh nghiệp FDI ngành gỗ hoạt động hiệu quả

Thưa quý vị và bà con, Theo Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam - VIFOREST, hiện đã có hàng trăm dự án đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực chế biến gỗ của Việt Nam, nhiều doanh nghiệp FDI đang hoạt động rất hiệu quả, góp phần tạo ra doanh thu lớn trong hoạt động xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ. Riêng năm 2023, ngành gỗ đã thu hút 57 dự án FDI mới với tổng vốn đầu tư khoảng 300 triệu USD, trong đó, các dự án có vốn sở hữu từ Trung Quốc chiếm gần 50% số lượng các dự án và 35,5% số vốn đầu tư. Các địa phương đón nhận nhiều dự án mới nhất gồm Bình Dương với 18 dự án, Bình Phước 15 dự án, Long An và Bắc Giang cùng nhận được ba dự án.

  • Không để biến tướng việc nuôi nhốt động vật hoang dã

Về nội dung bảo vệ đa dạng sinh học, Theo Chi cục Kiểm lâm Yên Bái, toàn tỉnh hiện có 49 cơ sở đăng ký chăn nuôi động vật hoang dã quý hiếm theo hình thức nuôi nhốt trong chuồng trại tập trung. Ngoài ra, còn có hàng trăm cơ sở nuôi động vật rừng thông thường. Hầu hết các cá thể động vật hoang dã đang được gây nuôi là những loài có giá trị kinh tế cao, nhưng số cá thể trong tự nhiên đang giảm sút. Nếu không quản lý chặt chẽ các cơ sở gây nuôi này, sẽ dễ xảy ra hiện tượng lợi dụng đưa các cá thể động vật hoang dã ngoài tự nhiên vào trại nuôi, thu lợi bất chính, tăng nguy cơ săn bắn, bẫy bắt động vật hoang dã trái pháp luật. Do đó, hàng năm, Chi cục phối hợp với Cục Kiểm lâm thực hiện kiểm tra định kỳ các cơ sở nuôi nhốt động vật quý hiếm. Chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm huyện phải xây dựng kế hoạch giám sát.

  • Thả về tự nhiên 9 cá thể động vật rừng nguy cấp

Cũng trong lĩnh vực này, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Gia Lai, Chi cục Kiểm lâm, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh vừa thả 9 cá thể động vật rừng nguy cấp về tự nhiên nhằm bảo tồn nguồn gen quý. Trước đó, 9 cá thể gồm 8 kỳ đà vân và 1 trăn gấm là vật chứng trong vụ án vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường phát hiện, bắt giữ tại huyện Ia Grai vào tháng 6. Được biết, kỳ đà thuộc nhóm IB là loài động vật nguy cấp quý hiếm ưu tiên bảo vệ, trăn gấm thuộc nhóm IIB là loài nguy cấp quý hiếm.

  • Tạo nguồn tài chính bền vững cho công tác quản lý bảo vệ rừng

Trong lĩnh vực bảo vệ rừng, Nhằm phát triển các loại hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch mạo hiểm, du lịch khám phá cảnh quan thiên nhiên và du lịch văn hóa, Khu Dự trữ thiên nhiên nhiên Kim Hỷ, tỉnh Bắc Kạn dự kiến thu hút hơn 136 tỷ đồng để đầu tư vào lĩnh vực này, thực hiện trong giai đoạn từ nay đến năm 2030. Mục tiêu của đề án phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong Khu dự trữ thiên nhiên Kim Hỷ nhằm tạo nguồn tài chính bền vững đầu tư cho công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học. Đồng thời, đây cũng là sản phẩm đặc sắc góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch của tỉnh, tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương và tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương.

  • Hà Tĩnh trồng hơn 140.000 cây xanh đô thị trong 4 năm

Thưa quý vị, Tính từ năm 2020 đến nay, toàn TP Hà Tĩnh đã trồng được gần 141.100 cây xanh đô thị các loại. Qua đánh giá, phần lớn cây thuộc nhóm cây xanh khuyến khích trồng đã khẳng định được sự thích nghi tốt, chống chịu được hạn hán, gió bão, góp phần tạo cảnh quan và sự bền vững của hệ thống cây xanh đô thị. Một số tuyến hệ thống cây xanh đường phố được đầu tư đồng bộ với hạ tầng giao thông, tạo điểm nhấn ấn tượng. Theo UBND thành phố, hiện nay, tổng diện tích đất cây xanh toàn đô thị là trên 1.780.400 m², diện tích đất cây xanh đô thị là trên 11 m2/người, vượt so với tiêu chí đô thị loại II.

Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc những tin tức trong lĩnh vực Lâm nghiệp của Nông nghiệp Radio hôm nay, cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và bà con, xin chào và hẹn gặp lại.

Tự động

Bản tin Lâm nghiệp ngày 19/7/2024: Nhiều doanh nghiệp FDI ngành gỗ hoạt động hiệu quả

Nhiều doanh nghiệp FDI ngành gỗ hoạt động hiệu quả; Không để biến tướng việc nuôi nhốt động vật hoang dã; Tạo nguồn tài chính bền vững cho công tác quản lý bảo vệ rừng.

Quỳnh Anh

Tin liên quan

Các chương trình

Xác định đúng đối tượng và nhu cầu khi hỗ trợ phục hồi sản xuất
Thời sự

Xác định đúng đối tượng và nhu cầu khi hỗ trợ phục hồi sản xuất; Bắc Giang công bố tình huống khẩn cấp sạt lở núi; Đồng Tháp mở rộng mô hình nuôi cá đồng.

Xác định đúng đối tượng và nhu cầu khi hỗ trợ phục hồi sản xuất
Thời tiết nông vụ ngày 19/9/2024: Miền Trung mưa lớn, đề phòng lũ lụt
Thời sự

Do tác động của Bão số 4, từ nay đến đêm mai, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 100-300mm, có nơi trên 500mm.

Thời tiết nông vụ ngày 19/9/2024: Miền Trung mưa lớn, đề phòng lũ lụt