Bản tin Lâm nghiệp ngày 30/5/2024: Rừng thông Lâm Đồng bị khoan thân, đổ hóa chất

Rừng thông Lâm Đồng bị khoan thân, đổ hóa chất; Hỗ trợ người dân vùng đệm rừng đặc dụng phát triển sinh kế; Rà soát bổ sung vùng trọng điểm cháy rừng.

Quỳnh Anh  | 15:30 30/05/2024

Bản tin Lâm nghiệp ngày 30/5/2024: Rừng thông Lâm Đồng bị khoan thân, đổ hóa chất

Tự động

Bản tin Lâm nghiệp ngày 30/5/2024: Rừng thông Lâm Đồng bị khoan thân, đổ hóa chất

Xin kính chào quý vị và bà con, cảm ơn quý vị và bà con đã quay trở lại cùng Nông nghiệp Radio với những tin tức liên quan tới lĩnh vực Lâm nghiệp

  • Hỗ trợ người dân vùng đệm rừng đặc dụng phát triển sinh kế

Thưa quý vị và bà con, theo Nghị định về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp vừa được Chính phủ ban hành và có hiệu lực từ ngày 15/7 tới, Cộng đồng dân cư thuộc vùng đệm của khu rừng đặc dụng được hỗ trợ bình quân là 50 triệu đồng/cộng đồng dân cư/năm. Về điều kiện được hỗ trợ, Nghị định này nêu rõ: Cộng đồng dân cư có quá trình bảo vệ rừng tốt, không để xảy ra các vụ vi phạm nghiêm trọng trong công tác bảo vệ rừng. Bên cạnh đó, có kế hoạch, dự toán được duyệt; có cam kết bảo vệ rừng với Ban quản lý rừng đặc dụng; không trùng lặp nội dung hỗ trợ với dự án được đầu tư, hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước khác được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  • Rừng thông bị khoan thân, đổ hóa chất

Trong lĩnh vực thực thi pháp luật về lâm nghiệp, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa yêu cầu Sở NN-PTNT tỉnh này chỉ đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật khẩn trương cử cán bộ chuyên môn phối hợp với các đơn vị liên quan của UBND huyện Bảo Lâm tìm cách cứu chữa 52 cây thông ba lá bị khoan cây, đổ hóa chất tại xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm. Đồng thời, chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm cử lực lượng phối hợp với cơ quan chức năng huyện trong quá trình điều tra xác minh, xử lý nghiêm vụ vi phạm này theo quy định của pháp luật. Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm có trách nhiệm xác định rõ trách nhiệm của chủ rừng và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc chậm báo cáo, ngăn chặn và xử lý kịp thời vụ việc phá rừng này, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/6.

  • Rà soát bổ sung vùng trọng điểm cháy rừng

Về hoạt động phòng cháy, chữa cháy rừng, Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa có gần 3.500ha rừng tự nhiên và hơn 10.800ha rừng trồng. Rừng ở đây được xác định là vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy trong mùa nắng nóng. Đặc biệt, lượng nước trong lá thông ít, thân cây lại có dầu kết hợp với thảm thực bì dày tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất cao. Xác định rừng trên địa bàn có ý nghĩa to lớn, cấp ủy, chính quyền, các ngành chức năng, chủ rừng và người dân trên địa bàn thị xã đã chung sức, đồng lòng thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. Rà soát bổ sung vùng trọng điểm cháy rừng với hơn 3.300ha ngoài thực địa vào bản đồ phân vùng trọng điểm cháy rừng; xây dựng phương án tác chiến chữa cháy rừng, sơ đồ tác chiến chữa cháy rừng nhằm chủ động ứng phó với các tình huống cháy rừng có thể xảy ra.

  • Bắc Giang chi trả 3,4 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng

Với hoạt động chi trả dịch vụ môi trường rừng, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ký ban hành quyết định phê duyệt diện tích, số tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2023, kế hoạch chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng thu được năm 2023 và dự toán chi phí quản lý Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng năm 2024. Theo đó, diện tích được chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2023 của Bắc Giang là gần 17,2 nghìn ha với 5.130 chủ rừng. Tổng số tiền chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2023 cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh gần 3,4 tỷ đồng, theo từng lưu vực.

  • Đồng Nai dẫn đầu Đông Nam Bộ trong trồng cây xanh

Thưa quý vị, Hưởng ứng Chương trình Trồng một tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh” của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2021-2025, Đồng Nai đặt mục tiêu trồng 20 triệu cây xanh các loại gắn với Phong trào Xây dựng nông thôn mới. Với gần 13 triệu cây xanh đã được trồng sau hơn 3 năm, Đồng Nai hiện là địa phương trồng được nhiều cây xanh nhất khu vực Đông Nam Bộ trong thực hiện chương trình này. Năm nay, địa phương đặt mục tiêu trồng gần 4,7 triệu cây xanh. Hoạt động trồng cây tập trung chủ yếu vào “Tết trồng cây” dịp kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ 19/5 và kéo dài cả năm.

Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc những tin tức trong lĩnh vực Lâm nghiệp của Nông nghiệp Radio hôm nay, cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và bà con, xin chào và hẹn gặp lại.

Tự động

Bản tin Lâm nghiệp ngày 30/5/2024: Rừng thông Lâm Đồng bị khoan thân, đổ hóa chất

Rừng thông Lâm Đồng bị khoan thân, đổ hóa chất; Hỗ trợ người dân vùng đệm rừng đặc dụng phát triển sinh kế; Rà soát bổ sung vùng trọng điểm cháy rừng.

Quỳnh Anh

Tin liên quan

Các chương trình

Giải quyết khó khăn trong phòng, chống dịch bệnh để ngành thủy sản tăng tốc
Thời sự

Giải quyết khó khăn trong phòng, chống dịch bệnh để ngành thủy sản tăng tốc; Hải Dương kiến nghị xử lý 10 sự cố đê điều; Diện tích vụ lúa - tôm vượt kế hoạch.

Giải quyết khó khăn trong phòng, chống dịch bệnh để ngành thủy sản tăng tốc
Thời tiết nông vụ ngày 04/10/2024: Tây Nguyên và Nam bộ mưa lớn
Thời sự

Khu vực nam Tây Nguyên và Nam bộ vẫn duy trì mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-80mm.

Thời tiết nông vụ ngày 04/10/2024: Tây Nguyên và Nam bộ mưa lớn