Bản tin Lâm nghiệp ngày 8/4/2024: Nâng giá trị để xứng đáng hai chữ ‘rừng vàng’

Giá trị của rừng phải cao hơn để xứng đáng với hai chữ ‘rừng vàng’; Tính chất phá rừng nghiêm trọng hơn; Hậu Giang dự báo cháy cấp nguy hiểm trên mọi khu rừng.

Quỳnh Anh  | 

Bản tin Lâm nghiệp ngày 8/4/2024: Nâng giá trị để xứng đáng hai chữ ‘rừng vàng’

Tự động

Bản tin Lâm nghiệp ngày 8/4/2024: Nâng giá trị để xứng đáng hai chữ ‘rừng vàng’

Xin kính chào quý vị và bà con, cảm ơn quý vị và bà con đã quay trở lại cùng Nông nghiệp Radio với những tin tức liên quan tới lĩnh vực Lâm nghiệp.

  • Giá trị của rừng phải cao hơn để xứng đáng với hai chữ ‘rừng vàng’

Thưa quý vị và bà con, Tại tọa đàm “Phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng Việt Nam” mới đây, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan cho rằng, với rừng nếu chỉ nhìn vào giá trị lâm sản thì sẽ sớm cạn kiệt. Chúng ta phải lùi ra xa để nhìn vào rừng, gắn được cấu trúc giá trị từ nhiều góc độ. Khi không gian giá trị được mở rộng thì ai cũng có được lợi ích, không còn xung đột và sẽ tìm cách để bảo vệ, phát triển rừng. Bộ trưởng nhấn mạnh, với những tiềm năng đang có, giá trị của rừng phải cao gấp 10, gấp 100 lần nữa mới xứng đáng với hai chữ “rừng vàng”. Song, muốn làm được điều đó, cần thổi được hồn, đưa được những câu chuyện vào những sản phẩm từ rừng để gia tăng giá trị.

  • Tính chất, quy mô phá rừng nghiêm trọng hơn

Với hoạt động thực hiện quy định của pháp luật về Lâm nghiệp, Theo Sở NNPTNT Bắc Giang, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 5 vụ phá rừng, giảm 50% so với cùng kỳ, nhưng tính chất, quy mô nghiêm trọng hơn với hơn 12,25ha rừng tự nhiên bị chặt phá, đốt trụi tan hoang. Trong 5 vụ phá rừng tự nhiên này có 1 vụ ở huyện Sơn Động và 4 vụ ở huyện Lục Nam. Sở Nn-PTNT Bắc Giang thông tin, có điều lạ là, do hiệu quả từ rừng trồng cao, nên bà con phá rừng để trồng rừng mới, chứ không phải phá rừng để lấy gỗ. Những diện tích rừng bị phá là rừng nghèo kiệt, không có gỗ, không có trữ lượng hoặc có trữ lượng thấp.

  • Hơn 900 người tham gia tổ đội phòng cháy chữa cháy cơ sở

Trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy rừng, Theo Hạt Kiểm lâm TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang hiện TP có hơn 6.770 ha rừng có nguy cơ xảy ra cháy cao, dự báo cháy cấp năm, cấp cực kỳ nguy hiểm. Từ thực tế đó, Hạt Kiểm lâm TP Phú Quốc đang tiếp tục phối hợp với Vườn quốc gia Phú Quốc và chính quyền địa phương các xã, phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tăng cường phòng cháy chữa cháy rừng. Ngoài ra, chính quyền TP Phú Quốc cũng đã củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng cháy chữa cháy – cứu hộ cứu nạn các cấp; tổ đội phòng cháy chữa cháy cơ sở... với hơn 900 người tham gia.

  • Hậu Giang nâng dự báo cháy lên cấp nguy hiểm trên tất cả các khu rừng

Còn tại Hậu Giang, Trước tình hình nắng nóng gay gắt, kéo dài, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao, Ban Chỉ đạo về Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Hậu Giang vừa quyết định nâng cấp dự báo cháy rừng từ cấp III - cấp cao lên cấp IV - cấp nguy hiểm kể từ ngày 5/4/2024 trên tất cả các khu rừng trong tỉnh. Ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng các huyện và các đơn vị chủ rừng tổ chức ứng trực 12/24 giờ, từ 9 giờ đến 21 giờ để phát hiện kịp thời điểm cháy, báo động và huy động lực lượng, phương tiện dập tắt ngay. Tiếp tục tăng cường tuyên truyền để nâng cao ý thức người dân trong phòng cháy, chữa cháy rừng, tổ chức hướng dẫn thao tác chữa cháy rừng, thực tập chữa cháy rừng, chủ động tích trữ nguồn nước ngọt trong các tuyến kênh, mương trong rừng.

  • Bắc Giang trồng hơn 1 triệu cây phân tán trong quý I

Về hoạt động trồng rừng, Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 của UBND tỉnh Bắc Giang, lũy kế đến nay, toàn tỉnh trồng được gần 1,1 triệu cây phân tán và hơn 1.300ha rừng tập trung, đạt khoảng 16% kế hoạch. Đồng thời, toàn tỉnh khai thác được 125 nghìn m3 gỗ các loại, đạt hơn 12% kế hoạch. Toàn tỉnh đã chuẩn bị gần 23 triệu cây giống các loại phục vụ cho nhu cầu trồng rừng, trồng cây phân tán của năm 2024, trong đó cây giống đủ tiêu chuẩn xuất vườn khoảng 12,5 triệu cây. Những hoạt động này kỳ vọng sẽ giúp tăng độ che phủ rừng toàn tỉnh. Hiện tổng diện tích rừng toàn tỉnh Bắc Giang là gần 161.200ha. Tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh năm 2023 là gần 38%.

Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc những tin tức trong lĩnh vực Lâm nghiệp của Nông nghiệp Radio hôm nay, cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và bà con, xin chào và hẹn gặp lại.

Tự động

Bản tin Lâm nghiệp ngày 8/4/2024: Nâng giá trị để xứng đáng hai chữ ‘rừng vàng’

Giá trị của rừng phải cao hơn để xứng đáng với hai chữ ‘rừng vàng’; Tính chất phá rừng nghiêm trọng hơn; Hậu Giang dự báo cháy cấp nguy hiểm trên mọi khu rừng.

Quỳnh Anh

Tin liên quan

Các chương trình

Liên hợp quốc thúc đẩy vai trò của nữ giới trong nông nghiệp
Thời sự

Liên hợp quốc thúc đẩy vai trò của nữ giới trong nông nghiệp; Bắc Kạn: Giông lốc khiến 1.800 ngôi nhà hư hỏng; Nhiều vườn cam ở Hà Tĩnh xuống cấp.

Liên hợp quốc thúc đẩy vai trò của nữ giới trong nông nghiệp
Thời tiết nông vụ ngày 7/5/2024: Bắc bộ mưa diện rộng, Nam bộ lại nắng nóng
Thời sự

Từ đêm nay (7/5), Bắc bộ và các tỉnh Bắc Trung bộ có mưa rào và giông trên diện rộng. Tây Nguyên và Nam bộ ngày nắng nóng.

Thời tiết nông vụ ngày 7/5/2024: Bắc bộ mưa diện rộng, Nam bộ lại nắng nóng