| Hotline: 0983.970.780

Kiên quyết xử lý phá rừng, lấn chiếm đất rừng

Thứ Sáu 05/04/2024 , 16:23 (GMT+7)

BÌNH THUẬN Ngành nông nghiệp Bình Thuận đề nghị các địa phương, đơn vị chủ rừng tăng cường biện pháp ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng và phòng cháy chữa cháy rừng.

Thời gian qua, các chủ rừng ở Bình Thuận đã nỗ lực quản lý, bảo vệ rừng. Ảnh: KS.

Thời gian qua, các chủ rừng ở Bình Thuận đã nỗ lực quản lý, bảo vệ rừng. Ảnh: KS.

Thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhờ đó, rừng được bảo vệ và phát triển ổn định.

Tuy nhiên qua theo dõi của ngành nông nghiệp Bình Thuận nắm bắt thông tin thì ở một số nơi, tình trạng lén lút phá rừng, lấy cắp lâm sản, lấn chiếm trái phép đất lâm nghiệp vẫn còn xảy ra. Nhất là trên địa bàn khu vực vùng giáp ranh huyện Bắc Bình với các huyện thuộc tỉnh Lâm Đồng hay vùng giáp ranh giữa các huyện Hàm Thuận Bắc và Tánh Linh; vùng giáp ranh huyện Bắc Bình và huyện Tuy Phong. Bên cạnh đó, một số khu vực còn tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng cao trong mùa khô năm nay.

Mới đây Chi cục Kiểm lâm Bình Thuận đã thông tin cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp IV (rất nguy hiểm) và cấp V (cực kỳ nguy hiểm) trên địa bàn tỉnh. Theo đó, cảnh báo cháy rừng cấp IV đối với các huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Tân, Đức Linh, Tánh Linh, Phú Quý, thị xã La Gi và thành phố Phan Thiết. Riêng địa bàn bàn các huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Nam cảnh báo cháy rừng cấp V.

Ngành nông nghiệp Bình Thuận đề nghị các địa phương, chủ rừng tăng cường phòng cháy chữa cháy rừng. Ảnh: KS.

Ngành nông nghiệp Bình Thuận đề nghị các địa phương, chủ rừng tăng cường phòng cháy chữa cháy rừng. Ảnh: KS.

Trước tình hình trên, ông Lê Thanh Sơn, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Bình Thuận cho biết, Sở này vừa có văn bản chỉ đạo các địa phương, Chi cục Kiểm lâm và đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, cháy rừng và khai thác rừng trái pháp luật trong tình trạng nắng nóng còn kéo dài.

Theo ông Lê Thanh Sơn, Sở NN-PTNT yêu cầu thủ trưởng các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng, các Công ty TNHH Một thành viên lâm nghiệp Bình Thuận, Sông Dinh tập trung chỉ đạo củng cố lực lượng bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng của đơn vị để chủ động và hoạt động có hiệu quả công tác tuần tra, kiểm tra rừng.

Từ đó có biện pháp ngăn chặn không để tình trạng khai thác gỗ trái phép tiếp diễn trong lâm phần được giao; cũng như kiểm tra rừng, truy quét, đẩy đuổi lâm tặc ra khỏi lâm phần được giao. Tăng cường công tác bảo vệ rừng tại gốc; thường xuyên nắm thông tin, diễn biến trong lâm phần để có biện pháp ngăn chặn hành vi vi phạm.

“Thủ trưởng đơn vị chủ rừng nào để xảy ra các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, hành vi lấn chiếm đất rừng trên lâm phận được giao quản lý mà không có biện pháp ngăn chặn thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”, ông Lê Thanh Sơn nhấn mạnh.

Sở NN-PTNT Bình Thuận giao Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm các huyện, thị xã, thành phố chủ động tăng cường lực lượng kiểm lâm cùng phối hợp tốt với chủ rừng và chính quyền địa phương cấp xã kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn quản lý.

Trong đó, tập trung thống kê, điều tra, triệt phá những “đầu nậu”, chủ đường dây buôn bán lâm sản trái pháp luật; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm theo quy chế phối hợp tại quyết định số 59 ngày 12/1/2024 của UBND tỉnh. Cùng với đó, tiến hành tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương để giáo dục, răn đe, phòng ngừa; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục pháp luật để tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động đấu tranh, phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp.

Đối với địa bàn khu vực vùng giáp ranh huyện Bắc Bình với các huyện thuộc tỉnh Lâm Đồng, vùng giáp ranh giữa các huyện Hàm Thuận Bắc và Tánh Linh; vùng giáp ranh huyện Bắc Bình và huyện Tuy Phong, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Bình Thuận đề nghị Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm khẩn trương chỉ đạo Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng Bình Thuận kịp thời hỗ trợ lực lượng cho các đơn vị chủ rừng đảm bảo lực lượng mạnh, đủ khả năng ứng phó, xử lý tình huống xảy ra.

Lực lượng Ban quản lý rừng phòng hộ Lê Hồng Phong tuần tra rừng. Ảnh: KS.

Lực lượng Ban quản lý rừng phòng hộ Lê Hồng Phong tuần tra rừng. Ảnh: KS.

Đồng thời thường xuyên và chủ động nắm thông tin để tổ chức tuần tra, mật phục, đặc biệt là tại các khu vực giáp ranh thuộc địa bàn xã La Dạ, xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc với huyện Tánh Linh, cũng như các khu vực giáp ranh thuộc địa bàn xã Phan Lâm, xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình với các huyện thuộc tỉnh Lâm Đồng.

Từ đó có biện pháp xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi khai thác lâm sản trái phép, phá rừng nhằm ổn định tình hình không để hình thành “điểm nóng” về khai thác lâm sản trái phép tại các khu vực trên.

Ngoài ra, Chi cục Kiểm lâm tỉnh phải thường xuyên chỉ đạo tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ và thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn toàn tỉnh. Kiểm tra, giám sát và chấn chỉnh hoạt động của các Hạt Kiểm lâm, trạm kiểm lâm, kiểm lâm địa bàn qua đó xử lý nghiêm trường hợp tiêu cực, thiếu trách nhiệm, vi phạm tác phong, lề lối làm việc, không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Lực lượng bảo vệ rừng nghỉ mệt khi tuần tra rừng giáp ranh với tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: KS.

Lực lượng bảo vệ rừng nghỉ mệt khi tuần tra rừng giáp ranh với tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: KS.

Chủ động tham mưu Giám đốc Sở NN-PTNT xem xét kiểm điểm, xử lý nghiêm đối với người đứng đầu các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng hoặc tham mưu Sở báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý các tổ chức được giao quản lý, bảo vệ rừng nhưng thiếu trách nhiệm, không phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi phá rừng, khai thác lâm sản trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật lâm nghiệp trong công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng trên lâm phận được giao quản lý.

“Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố, Sở NN-PTNT đề nghị chỉ đạo chính quyền các xã trên địa bàn thực hiện nghiêm túc trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp theo quy định; thường xuyên kiểm tra, nắm chắc thông tin di biến động của các đối tượng “đầu nậu”, chủ đường dây buôn bán lâm sản trái pháp luật trên địa bàn để phối hợp với lực lượng liên quan bảo vệ rừng đấu tranh, ngăn chặn hành vi khai thác, mua, bán, vận chuyển gỗ, săn, bắt động vật rừng trái phép. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định về quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng và quản lý lâm sản”, ông Lê Thanh Sơn đề nghị.

Xem thêm
Gần 6.400 hộ dân huyện Trạm Tấu ký cam kết bảo vệ rừng

YÊN BÁI Các vụ cháy rừng ở Trạm Tấu chủ yếu do bất cẩn của người dân khi xử lý thực bì bằng lửa, vì vậy việc đốt nương làm rẫy đang được quản lý chặt chẽ.

Trồng 33.000 cây xanh tại Vườn quốc gia Xuân Sơn

Các đơn vị trồng mới 33.000 cây, trong đó 3.000 cây bản địa (cây mỡ) và 30.000 cây keo tại vùng đệm của Vườn quốc gia Xuân Sơn.

Cứu hộ thành công cá thể gấu ngựa bị cụt chi trước

HÀ NỘI Từ đầu năm 2024 đến nay, Chi cục Kiểm lâm thành phố Hà Nội đã bàn giao 5 cá thể gấu cho Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam.

Đặc sắc lễ cúng thần rừng của người Mông Nà Hẩu

Lễ cúng thần rừng là nghi lễ độc đáo được người Mông ở xã Nà Hẩu tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm