Bản tin Thủy sản ngày 17/6/2024: Sản lượng nuôi trồng lần đầu vượt đánh bắt

Sản lượng nuôi trồng thủy sản lần đầu tiên vượt sản lượng đánh bắt; An Giang đặt mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất giống cá tra ĐBSCL; Bảo vệ thủy sản mùa nắng.

Quỳnh Anh  | 

Bản tin Thủy sản ngày 17/6/2024: Sản lượng nuôi trồng lần đầu vượt đánh bắt

Tự động

Bản tin Thủy sản ngày 17/6/2024: Sản lượng nuôi trồng lần đầu vượt đánh bắt

Xin kính chào quý vị và bà con, cảm ơn quý vị và bà con đã quay trở lại cùng Nông nghiệp Radio với những tin tức trong lĩnh vực Thủy sản.

  • Sản lượng nuôi trồng thủy sản lần đầu tiên vượt sản lượng đánh bắt

Thưa quý vị và bà con, trong báo cáo công bố mới đây, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc - FAO cho biết sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản trên toàn cầu đã tăng kỷ lục và lần đầu tiên vượt sản lượng khai thác đánh bắt. Theo đó, lần đầu tiên, sản lượng nuôi trồng thủy sản đã vượt sản lượng đánh bắt, trở thành nguồn sản phẩm động vật thủy sản chính vào năm 2022. FAO nhận định đây là một “kết quả tích cực” khi sản lượng thủy sản tiếp tục gia tăng mà không gây ảnh hưởng đến môi trường biển. Sản lượng động vật thủy sản dự kiến sẽ tăng 10% đến năm 2032, đạt 205 triệu tấn, nhờ mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản và khôi phục nghề đánh bắt.

  • An Giang đặt mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất giống cá tra ĐBSCL

Về hoạt động phát triển thủy sản trong nước, UBND tỉnh An Giang vừa ban hành Kế hoạch “Phát triển liên kết sản xuất và tiêu thụ ngành hàng cá tra đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030”, với mục tiêu xây dựng An Giang trở thành trung tâm sản xuất giống cá tra của vùng Đồng bằng sông Cửu Long; đưa ngành hàng cá tra An Giang chiếm đến 60% thị trường Mỹ, EU, Trung Quốc, ASEAN và sản phẩm cá tra tiêu thụ nội địa chiếm 10% thị trường vào năm 2025. Theo kế hoạch đến năm 2030, An Giang nâng diện tích nuôi thương phẩm cá tra đạt 1.600 ha, sản lượng cá tra thương phẩm đạt 500.000 tấn, giá trị sản xuất cá tra thương phẩm đạt trên 10.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt từ 5 - 8%, chiếm 80% giá trị xuất khẩu thủy sản của tỉnh.

  • Bảo vệ thủy sản mùa nắng nóng

Còn tại Thanh Hóa, những năm gần đây, huyện Thường Xuân đã phát triển mạnh nghề nuôi trồng thủy sản, nhất là nuôi lồng, bè trên lòng hồ thủy điện, với khoảng 140 lồng, bè nuôi cá trên lòng hồ thủy điện và 8,7ha nuôi trong ao, hồ. Hiện, với những diễn biến bất thường của thời tiết, huyện triển khai nhiều giải pháp bảo vệ thủy sản mùa nắng nóng như hướng dẫn người dân thu tỉa khi cá nuôi đạt kích cỡ thu hoạch để giảm mật độ. Hạn chế đánh bắt, vận chuyển, thả giống vào những ngày nắng nóng, thời điểm nắng nóng trong ngày. Thực hiện nuôi đúng mật độ, sử dụng thức ăn đủ số lượng và đảm bảo chất lượng để hạn chế ô nhiễm nguồn nước. Đồng thời, hướng dẫn người nuôi các biện pháp di dời lồng/bè nuôi đến khu vực an toàn khi đối tượng nuôi gặp bất lợi về môi trường, thời tiết.

  • Bến Tre duy trì và phát triển chứng nhận MSC cho nghêu

Bến Tre là tỉnh đứng đầu cả nước về phát triển nghề nuôi nghêu, tiềm năng đến 15.000ha. Toàn tỉnh hiện có diện tích nghêu hơn 2.850ha; trong đó, nghêu thương phẩm là gần 2.250ha, nghêu giống hơn 580ha. Đặc biệt, nghề sản xuất, quản lý và khai thác nghêu Bến Tre đạt được chứng nhận MSC lần thứ 3. Để phát huy lợi thế này, trong tháng 6 năm nay, Sở NN-PTNT Bến Tre sẽ tổ chức hội nghị trao giấy chứng nhận MSCcho 7 HTX khai thác nghêu. Đồng thời, giới thiệu vùng nguyên liệu đạt chứng nhận MSC cho các doanh nghiệp. Lâu dài, Sở sẽ tiếp tục định hướng cho cộng đồng sản xuất duy trì và phát triển chứng nhận MSC cũng như xây dựng chỉ dẫn địa lý, bảo tồn nguồn lợi nghêu giống bố mẹ, khai thác hợp lý và bảo vệ tốt nguồn nghêu giống tự nhiên.

  • Nghệ An xử phạt 8 tàu đánh cá vì lỗi mất kết nối hành trình

Trong lĩnh vực chống khai thác IUU, UBND huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 chủ tàu/thuyền trưởng. Các chủ tàu/thuyền trưởng này bị xử phạt do không thực hiện đúng quy định trong trường hợp thiết bị giám sát hành trình VMS tàu cá bị hỏng theo quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Mỗi tàu bị phạt 22,5 triệu đồng. Ngoài 6 chủ tàu/thuyền trưởng này, trước đó vào tháng 4/2024, UBND huyện Quỳnh Lưu đã xác minh, xử phạt 2 chủ tàu vì lỗi không duy trì thiết bị giám sát hành trình VMS trong quá trình hoạt động trên biển đối với tàu cá có chiều dài từ 15 m trở lên.

Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin tức trong lĩnh vực Thủy sản của Nông nghiệp Radio hôm nay, cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và bà con, xin chào và hẹn gặp lại.

Tự động

Bản tin Thủy sản ngày 17/6/2024: Sản lượng nuôi trồng lần đầu vượt đánh bắt

Sản lượng nuôi trồng thủy sản lần đầu tiên vượt sản lượng đánh bắt; An Giang đặt mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất giống cá tra ĐBSCL; Bảo vệ thủy sản mùa nắng.

Quỳnh Anh

Tin liên quan

Các chương trình

Bản tin Thủy sản ngày 28/6/2024: Lâm Đồng xác định nguyên nhân cá chết hàng loạt
Thời sự

Lâm Đồng xác định nguyên nhân cá chết hàng loạt; Kiểm soát tôm hùm đất nhập lậu để bảo vệ sản xuất nông nghiệp; 25 tấn cá lăng chết trắng hồ Ya Ly.

Bản tin Thủy sản ngày 28/6/2024: Lâm Đồng xác định nguyên nhân cá chết hàng loạt
Giải quyết những tồn tại để ngành sắn xứng tầm vị thế
Thời sự

Chung tay giải quyết những tồn tại để ngành sắn xứng tầm vị thế; Cả nước có 440 cơ sở giết mổ động vật tập trung; Sâu cuốn lá nhỏ nở rộ từ 31/6.

Giải quyết những tồn tại để ngành sắn xứng tầm vị thế