Bản tin Thủy sản ngày 24/7/2024: Xuất khẩu trứng cá tăng hơn 84 lần

Xuất khẩu trứng cá tăng hơn 84 lần; Nuôi cá lòng hồ cho thu nhập tới 100 triệu đồng mỗi vụ; Thả 2 tấn cá tái tạo thủy sản trên sông Hậu.

Quỳnh Anh  | 

Bản tin Thủy sản ngày 24/7/2024: Xuất khẩu trứng cá tăng hơn 84 lần

Tự động

Bản tin Thủy sản ngày 24/7/2024: Xuất khẩu trứng cá tăng hơn 84 lần

Xin kính chào quý vị và bà con, cảm ơn quý vị và bà con đã quay trở lại cùng Nông nghiệp Radio với những tin tức trong lĩnh vực Thủy sản.

  • Xuất khẩu trứng cá tăng hơn 84 lần

Thưa quý vị và bà con, Theo Tổng cục Hải quan, trong nhóm các mặt hàng ngành thủy sản, nửa đầu năm nay, giá trung bình xuất khẩu trứng cá đứng top 1. Cụ thể, tháng 5 vừa qua, doanh nghiệp Việt đã xuất khẩu khoảng 316 tấn trứng cá với giá 16,7 USD/kg, tương 417.000 đồng/kg, thu về 5,3 triệu USD. So với tháng cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu trứng cá tăng hơn 830% về lượng và tăng đột biến 6.110% về giá trị. Nguyên nhân do giá trứng cá xuất khẩu bình quân tăng gần 570% so với tháng cùng kỳ năm 2023. Luỹ kế 5 tháng đầu năm nay, nước ta xuất khẩu hơn 1.300 tấn trứng cá, thu về hơn 22 triệu USD. So với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu trứng cá tăng đột biến hơn 1.360% về lượng và tăng tới gần 8.400% về giá trị, tương đương với mức tăng gần 84 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

  • Nuôi cá lòng hồ cho thu nhập tới 100 triệu đồng mỗi vụ

Vớ hoạt động nuôi cá lồng bè, Tận dụng lợi thế diện tích mặt nước hồ thủy điện Sơn La rộng lớn ở địa phương, những năm qua, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Chiềng Bằng và các xã dọc sông Đà ở huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đã đầu tư nuôi cá lồng mang lại hiệu quả cao. Điển hình trong số đó có hộ ông Lềm Văn Kiểm ở bản Bung Én, xã Chiềng Bằng. Nuôi cá lồng trên lòng hồ sông Đà từ năm 2012 từ 2 lồng cá, ông Kiểm đã đầu tư gần 50 triệu đồng để làm lồng, mua cá giống, thức ăn, xây dựng lồng bè. Năm 2014, ông tham gia vào HTX Thủy sản bản Bung (xã Chiềng Bằng). Đến nay, gia đinh ông Kiểm đã nhân rộng lên 12 lồng cá với đủ các loại cá như lăng, trắm cỏ... Qua mỗi vụ xuất bán cá, gia đình có thu nhập khoảng 80 đến 100 triệu đồng.

  • An Giang: Xây dựng vùng cá tra giống chất lượng cao

Về lĩnh vực phát triển giống thủy sản, Tỉnh An Giang đang triển khai Đề án liên kết sản xuất giống cá tra 3 cấp chất lượng cao, hướng tới trở thành Trung tâm cung ứng giống cá tra uy tín cho cả vùng. Để đạt được kế hoạch đề ra, địa phương này đã triển khai và hình thành 3 chuỗi liên kết sản xuất giống cá tra 3 cấp với 4 doanh nghiệp tham gia trên tổng diện tích hơn 440ha, năng lực sản xuất hàng năm 1,8 tỷ con cá hương và cá tra giống. Bên cạnh đó, An Giang cũng kiến nghị Bộ NN-PTNT xây dựng vùng cá tra giống chất lượng cao tại cồn Chính sách của tỉnh Đồng Tháp và cồn Vĩnh Hòa của tỉnh An Giang, với tổng kinh phi đầu tư khoảng 350 tỷ đồng. Đây là dự án được 2 tỉnh An Giang và Đồng Tháp cùng đề xuất.

  • Thả 2 tấn cá tái tạo thủy sản trên sông Hậu

Với hoạt động tái tạo nguồn lợi thủy sản Phòng NN&PTNT huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long vừa phối hợp với chùa Thiên Phước tổ chức thả 2 tấn cá trê giống ra sông Hậu, đoạn qua thị trấn Trà Ôn và xã Lục Sĩ Thành. Theo Phòng NN&PTNT huyện Trà Ôn, việc thả cá nhằm phục hồi, tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên và tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ về công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Đồng thời, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và huy động nguồn lực của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, tăng ni, phật tử, các tín đồ tôn giáo tham gia hoạt động tái tạo nguồn lợi thủy sản; từng bước xã hội hóa công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản.

  • Bình Thuận giám sát chặt tàu cá nguy cơ vi phạm IUU

Trong lĩnh vực chống khai thác IUU, Sở NN-PTNT Bình Thuận cho biết, từ đầu năm đến nay, công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định - IUU trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả nhất định. Đặc biệt, sau những tồn tại, hạn chế mà Đoàn công tác của Bộ NN-PTNT chỉ ra ở đợt kiểm tra tại Bình Thuận vào cuối tháng 5 vừa qua, tỉnh đã dốc toàn lực khắc phục. Cụ thể, Sở NN-PTNT đã phối hợp Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh và các địa phương rà soát, phân loại, sàng lọc, lập danh sách 173 tàu cá nguy cơ cao vi phạm nước ngoài. Từ đó, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Văn phòng Chính phủ, Bộ NN-PTNT và chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường quản lý tàu cá nguy cơ cao, không để vi phạm.

Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin tức trong lĩnh vực Thủy sản của Nông nghiệp Radio hôm nay, cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và bà con, xin chào và hẹn gặp lại.

Tự động

Bản tin Thủy sản ngày 24/7/2024: Xuất khẩu trứng cá tăng hơn 84 lần

Xuất khẩu trứng cá tăng hơn 84 lần; Nuôi cá lòng hồ cho thu nhập tới 100 triệu đồng mỗi vụ; Thả 2 tấn cá tái tạo thủy sản trên sông Hậu.

Quỳnh Anh

Tin liên quan

Các chương trình

Ngành nông nghiệp quyết tâm khôi phục sản xuất, đảm bảo mục tiêu xuất khẩu
Thời sự

Ngành nông nghiệp quyết tâm khôi phục sản xuất, đảm bảo mục tiêu xuất khẩu; Đóng hết cửa xả đáy thủy điện Tuyên Quang; Nấm bệnh đẩy mô hình trồng thanh long vào ngõ cụt.

Ngành nông nghiệp quyết tâm khôi phục sản xuất, đảm bảo mục tiêu xuất khẩu
Thời tiết nông vụ 18/09/2024: Các tỉnh miền Trung cần khẩn trương thu hoạch hoa màu
Thời sự

Để giảm thiểu những thiệt hại, bà con cần khẩn trương thu hoạch sớm các lứa hoa màu, đặc biệt ở những vùng trũng thấp, ven sông suối.

Thời tiết nông vụ 18/09/2024: Các tỉnh miền Trung cần khẩn trương thu hoạch hoa màu