Bản tin Thủy sản ngày 26/1/2024: Xuất khẩu thủy sản sang Canada sẽ hồi phục

Xuất khẩu thủy sản sang Canada sẽ hồi phục; Cá chết trắng đầm Trà Ổ; Tin vui từ chuyến biển cuối năm; Bình Phước có 16 tổ nghề cá cộng đồng quản lý.

Quỳnh Anh  | 

Bản tin Thủy sản ngày 26/1/2024: Xuất khẩu thủy sản sang Canada sẽ hồi phục

Tự động

Bản tin Thủy sản ngày 26/1/2024: Xuất khẩu thủy sản sang Canada sẽ hồi phục

Xin kính chào quý vị và bà con, cảm ơn quý vị và bà con đã quay trở lại cùng Nông nghiệp Radio với những tin tức trong lĩnh vực Thủy sản.

  • Việt Nam là thị trường cung cấp thủy sản lớn thứ 7 cho Canada

Thưa quý vị và bà con, Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho biết, tháng 12/2023, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Canada đạt 21,8 triệu USD, tăng hơn 14% so với tháng 12/2022, là tháng tăng thứ 4 liên tiếp so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, do xuất khẩu liên tục giảm mạnh trong các tháng đầu năm 2023 nên tính chung cả năm 2023, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Canada vẫn giảm 38,5% so với năm 2022. Theo số liệu thống kê của Cơ quan Hải quan Canada, hiện Việt Nam là thị trường cung cấp thủy sản lớn thứ 7 cho Canada. Trong thời gian tới, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Canada sẽ có cơ hội phục hồi bởi nhu cầu tiêu thụ của nước này được dự báo sẽ tăng trong vòng 5 năm tới.

  • Cá chết trắng đầm Trà Ổ

Về hoạt động khai thác thủy sản, khoảng 1 tháng trở lại đây, cá tự nhiên trong đầm Trà Ổ thuộc địa bàn xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, bỗng dưng chết trắng đầm, hàng trăm hộ dân chuyên hành nghề đánh bắt thủy sản trong đầm mất kế sinh nhai. Theo người dân thôn Châu Trúc, thiệt hại nhiều nhất là cá chép có trọng lượng từ 20-200g/con. Ngoài ra, một số loài thủy sản khác như cá lúi, cá rô phi, ốc bươu vàng cũng bị chết. Sau khi cơ quan chuyên môn kiểm tra mẫu bệnh phẩm, nguyên nhân cá chết được xác định là do nhiễm mầm bệnh Koi Herpesvirus. Mặt khác, một số chỉ tiêu môi trường nguồn nước cũng khá bất lợi, dù chưa tác động lớn nhưng cũng làm giảm sức đề kháng của cá, tạo điều kiện thuận lợi cho tác nhân gây bệnh bùng phát, làm cá chết nhanh và nhiều.

  • Tin vui từ chuyến biển cuối năm

Cũng là thông tin liên quan tới lĩnh vực khai thác thủy sảnnhưng ở trên biển thì thời điểm này, nhiều tàu cá của ngư dân Quảng Nam đã về bờ an toàn và có được thu nhập khá với chuyến biển cuối năm. Theo ghi nhận, nghề khai thác mực xà thắng lớn, các nghề khác cũng đạt hiệu quả. Năm 2023, ngư dân toàn tỉnh khai thác được hơn 100 nghìn tấn hải sản. Các nghề chủ lực gồm câu mực khơi, lưới chụp, lưới vây thu được sản lượng khá. Các nghề câu cá hố, lưới rê hỗn hợp cũng đem lại thu nhập tốt cho ngư dân. Đến nay, toàn tỉnh có 9 nghiệp đoàn nghề cá với 720 tàu; 158 tổ, đội đoàn kết sản xuất trên biển với 1.040 tàu.

  • Khung thời vụ thả giống tôm nước lợ 2024 ứng phó hạn mặn

Còn trong lĩnh vực nuôi trồng, để xuống giống tôm nước lợ đạt hiệu quả, ứng phó với hạn mặn và thời tiết bất lợi, Sở NN-PTNT tỉnh Sóc Trăng vừa ban hành khung lịch thời vụ thả giống năm 2024. Theo đó, lịch thời vụ nuôi tôm nước lợ tỉnh Sóc Trăng năm nay bắt đầu từ ngày 10/1 và dự kiến kết thúc vào ngày 30/9 đối với thả giống tôm thẻ chân trắng. Tôm sú được khuyến cáo xuống giống từ ngày 15/3 – 30/9. Đối với vùng sản xuất theo mô hình tôm - lúa, bà con bố trí thả nuôi tôm để kết thúc thu hoạch trước tháng 9 nhằm kịp chuẩn bị cho vụ lúa. Ngành nông nghiệp Sóc Trăng lưu ý người nuôi cần chú trọng vận dụng các mô hình hiệu quả như nuôi 2 giai đoạn; ứng dụng vi sinh; kết hợp cá hoặc tôm càng xanh toàn đực với tôm thẻ hoặc tôm sú...

  • Bình Phước có 16 tổ nghề cá cộng đồng quản lý

Cuối cùng là thông tin về hoạt động quản lý nghề cá, trên địa bàn tỉnh Bình Phước hiện có 16 tổ nghề cá cộng đồng quản lý, khai thác nguồn lợi thủy sản với khoảng 1.000 lao động hoạt động về nuôi và khai thác thủy sản trên các hồ chứa. Nhiều hộ nuôi trồng, đánh bắt thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước luôn “nói không” với phương thức đánh bắt tận diệt nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản trước tình trạng ngày càng suy kiệt. Ngành Nông nghiệp tỉnh cũng đang tập trung chương trình, dự án nhằm hỗ trợ các làng bè, tăng cường hỗ trợ phát triển nguồn lợi thủy sản, mô hình tổ nghề nuôi cá lồng bè theo hướng liên kết sản xuất từ khâu cung ứng con giống, nuôi thương phẩm đến thu mua, tiêu thụ sản phẩm, góp phần ổn định, cải thiện thu nhập cho bà con.

Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin tức trong lĩnh vực Thủy sản của Nông nghiệp Radio hôm nay, cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và bà con, xin chào và hẹn gặp lại.

Tự động

Bản tin Thủy sản ngày 26/1/2024: Xuất khẩu thủy sản sang Canada sẽ hồi phục

Xuất khẩu thủy sản sang Canada sẽ hồi phục; Cá chết trắng đầm Trà Ổ; Tin vui từ chuyến biển cuối năm; Bình Phước có 16 tổ nghề cá cộng đồng quản lý.

Quỳnh Anh

Tin liên quan

Các chương trình

Bản tin Lâm nghiệp ngày 3/5/2024: Tạm dừng việc dùng lửa để xử lý thực bì
Thời sự

Thủ tướng yêu cầu tạm dừng việc dùng lửa để xử lý thực bì; Diện tích rừng nâng mức báo động ở Cà Mau có thể lên đến gần 40.000 ha.

Bản tin Lâm nghiệp ngày 3/5/2024: Tạm dừng việc dùng lửa để xử lý thực bì
Bản tin Thủy sản ngày 3/5/2024: Hơn 10 tấn cá lồng chết bất thường trên sông Mã
Thời sự

Hơn 10 tấn cá lồng chết bất thường trên sông Mã; Việt Nam phát triển nuôi biển theo 4 vùng chính; Cua nuôi thiệt hại - Nông dân khó khăn.

Bản tin Thủy sản ngày 3/5/2024: Hơn 10 tấn cá lồng chết bất thường trên sông Mã