Bản tin Thủy sản ngày 29/1/2024: Bảo vệ thủy sản hệ sinh thái đất ngập nước

Bảo vệ thủy sản nơi hệ sinh thái đất ngập nước; 2 thuyền trưởng bị xử phạt vì đánh bắt thủy sản trong vùng cấm; Ngư dân Phú Yên trúng cá ngừ đại dương.

Quỳnh Anh  | 

Bản tin Thủy sản ngày 29/1/2024: Bảo vệ thủy sản hệ sinh thái đất ngập nước

Tự động

Bản tin Thủy sản ngày 29/1/2024: Bảo vệ thủy sản hệ sinh thái đất ngập nước

Xin kính chào quý vị và bà con, cảm ơn quý vị và bà con đã quay trở lại cùng Nông nghiệp Radio với những tin tức trong lĩnh vực Thủy sản.

  • Bảo vệ thủy sản nơi hệ sinh thái đất ngập nước

Thưa quý vị và bà con, UBND TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam vừa có công văn về việc tăng cường bảo vệ thủy sản và các loài chim di cư tại khu vực sông Đầm, xã Tam Thăng. Theo UBND TP.Tam Kỳ, thời gian vừa qua, nhờ triển khai các giải pháp đồng bộ, quyết liệt trong công tác bảo vệ, phục hồi hệ sinh thái đất ngập nước, tại khu vực sông Đầm diện tích cây xanh đã tăng lên, nguồn lợi thủy sản đang phục hồi rõ nét. Để phát huy kết quả đạt được, UBND thành phố yêu cầu Công an thành phố chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra kết quả thực hiện của Công an địa phương trong việc tiếp tục ra quân, đẩy mạnh truy quét đối tượng đánh bắt thủy sản sử dụng xung kích điện, công cụ tận diệt, săn bắt, bẫy chim trời tại khu vực sông Đầm, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

  • 2 thuyền trưởng bị xử phạt vì đánh bắt thủy sản trong vùng cấm tại Hòn Mun

Trong lĩnh vực xử lý vị phạm về thủy sản, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định xử phạt hành vi vi phạm hành chính đối với 2 thuyền trưởng tàu cá với số tiền xử phạt 175 triệu đồng/người vì đã đánh bắt thủy sản tại vùng nước đảo Hòn Mun, thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của Khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang. Theo đó, chiều 2/1, Đội tuần tra và cứu hộ, cứu nạn thuộc Ban quản lý vịnh Nha Trang phát hiện 2 tàu cá có hành vi khai thác thủy sản ở vùng nước gần đảo Hòn Mun. Đội tuần tra đã tiến hành các biện pháp ngăn chặn, yêu cầu 2 tàu cá dừng việc khai thác thủy sản nhưng thuyền trưởng tàu cá vẫn cho tàu tiếp tục khai thác. Do đó, Đội tuần tra đã phối hợp với Trạm Kiểm soát Biên phòng Hòn Mun lập biên bản làm việc về hành vi khai thác thủy sản trái phép này.

  • Ngư dân Phú Yên trúng cá ngừ đại dương

Với hoạt động khai thác thủy sản, những ngày qua, tại cảng cá Đông Tác, tỉnh Phú Yên, các tàu hành nghề khai thác cá ngừ đại dương ở tỉnh đã lần lượt trở về cập cảng sau chuyến biển dài ngày trên ngư trường Trường Sa và các nhà giàn. Theo ngư dân, hiện ngư trường xuất hiện cá ngừ đại dương dày nên hầu hết các tàu đều đánh bắt đạt sản lượng. Ban quản lý Cảng cá Đông Tác cho biết, năm 2024, Phú Yên phấn đấu sản lượng khai thác cá ngừ đại dương đạt 3.000 tấn. Hiện đang vào vụ mới khai thác cá ngừ đại dương, từ ngày 19/1 đến nay đã có hơn 100 tàu cá đánh bắt xa bờ trở về cập cảng, trong đó sản lượng cá ngừ đại dương khoảng 200 tấn. Trong khi đó, hàng trăm tàu cá của địa phương cũng đang trên đường vào bờ.

  • Các cơ sở chế biến hải sản tấp nập chuẩn bị hàng tết

Thông tin về thị trường thủy sản, thưa quý vị, Tết Nguyên đán đang cận kề - chính là thời điểm lượng tiêu thụ hàng hóa cao nhất trong năm. Bởi vậy, hầu hết các cơ sở sản xuất, chế biến hải sản trong tỉnh Thanh Hóa đều đang đẩy mạnh sản xuất để chuẩn bị lượng hàng lớn đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Tại TP Sầm Sơn, TP có hơn 100 cơ sở chế biến hải sản. Để chuẩn bị sản phẩm phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhiều cơ sở đã chủ động đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất, mẫu mã sản phẩm gắn với xây dựng sản phẩm OCOP. Qua đó, giúp quảng bá thương hiệu, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, nâng cao giá trị kinh tế cho sản phẩm.

  • Giá cá kèo tăng vọt dịp cận tết

Còn tại tỉnh Cà Mau, thời điểm này, cá kèo ở địa phương có giá 150.000 đồng/kg,cao hơn 50.000 đồng so với ngày thường nhưng vẫn không đủ hàng cung ứng. Theo các thương lái và người nuôi trong khu vực, giá cá kèo thương phẩm tăng cao do cá giống phải khai thác từ những vùng biển, trong khi đó sản lượng ngày càng giảm. Khoảng 4 tháng trước, cá giống bắt đầu tăng vọt lên 170 đồng mỗi con nhưng rất khan hiếm. Điều này khiến nhiều người chọn nuôi mật độ thưa hoặc nuôi loài thủy sản khác, dẫn đến sản lượng sụt giảm. Cá kèo được thu hoạch sau khoảng 4 tháng nuôi, đạt kích cỡ 30-50 con/kg.Toàn tỉnh Cà Mau có hơn 50 hộ nuôi cá kèo với diện tích khoảng 40 ha. Thông thường, cá kèo được bán với giá 90.000 -100.000 đồng/kg, cứ 1.000 m2 nuôi, nông dân thu lãi 40-50 triệu đồng.

Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin tức trong lĩnh vực Thủy sản của Nông nghiệp Radio hôm nay, cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và bà con, xin chào và hẹn gặp lại.

Tự động

Bản tin Thủy sản ngày 29/1/2024: Bảo vệ thủy sản hệ sinh thái đất ngập nước

Bảo vệ thủy sản nơi hệ sinh thái đất ngập nước; 2 thuyền trưởng bị xử phạt vì đánh bắt thủy sản trong vùng cấm; Ngư dân Phú Yên trúng cá ngừ đại dương.

Quỳnh Anh

Tin liên quan

Các chương trình

Thời tiết nông vụ ngày 2/5/2024: Bắc bộ duy trì hình thái mát mẻ, dễ chịu
Thời sự

Hôm nay, Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15 - 30mm, cần đề phòng thời tiết cực đoan do mưa dông.

Thời tiết nông vụ ngày 2/5/2024: Bắc bộ duy trì hình thái mát mẻ, dễ chịu
Thời tiết nông vụ ngày 1/5/2024: Nắng nóng ở Bắc Bộ chấm dứt
Thời sự

Do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu, từ hôm nay (1/5), nắng nóng ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An chấm dứt và dịu dần ở khu vực Quảng Bình - Quảng Trị.

Thời tiết nông vụ ngày 1/5/2024: Nắng nóng ở Bắc Bộ chấm dứt