Bản tin Thủy sản ngày 31/7/2024: Đưa hơn 600kg rác thải biển vào bờ xử lý

Hơn 600kg rác thải biển được đưa vào bờ xử lý; Hà Tĩnh giám sát sản lượng khai thác thủy sản tại cảng chưa đến 10%; Khánh Hòa tổ chức Lễ hội tôm hùm.

Quỳnh Anh  | 

Bản tin Thủy sản ngày 31/7/2024: Đưa hơn 600kg rác thải biển vào bờ xử lý

Tự động

Bản tin Thủy sản ngày 31/7/2024: Đưa hơn 600kg rác thải biển vào bờ xử lý

Xin kính chào quý vị và bà con, cảm ơn quý vị và bà con đã quay trở lại cùng Nông nghiệp Radio với những tin tức trong lĩnh vực Thủy sản.

  • Hơn 600kg rác thải biển được đưa vào bờ xử lý

Thưa quý vị và bà con, thời gian qua, Tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam (WWF - Việt Nam) đã phối hợp với tỉnh Phú Yên triển khai nhiều hoạt động giảm thất thoát nhựa ra thiên nhiên từ việc nâng cao nhận thức cộng đồng, giáo dục học sinh cho đến thí điểm các mô hình về phân loại rác, giảm nhựa và đưa rác về bờ tại các khu vực nuôi trồng thủy sản trên địa bàn. Đến nay, nhiều mô hình mang lại kết quả tích cực và nhân rộng. Ban Quản lý cảng cá Phú Yên cho biết, tính đến ngày 15/7, 92 tàu cá của ngư dân đã đưa rác vào bờ tại 4 cảng cá với số lượng hơn 600kg, trong đó rác thải nhựa chiếm khoảng 50%. Tại các cảng, Ban Quản lý đều phân công nhân viên tiếp nhận rác thải từ tàu cá và tiếp tục phân loại để có hướng xử lý riêng.

  • Khai thác giá trị từ hồ nước, đập tràn phát triển thủy sản

Trong lĩnh vực nuôi trồng, Tận dụng diện tích mặt nước từ lòng hồ Thuỷ điện Sơn La, các hồ nước, đập tràn, sông, suối, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu đã đồng hành với nhân dân triển khai nuôi thuỷ sản theo phương thức, kỹ thuật tiên tiến. Đến nay, toàn huyện có 180ha nuôi thuỷ sản. Không chỉ nuôi ở lòng hồ, người dân còn đào ao nuôi cá, tôm, cua, ốc. Mỗi năm sản lượng nuôi và đánh bắt thủy sản của huyện đạt gần 200 tấn, góp phần nâng thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống 43,34% vào năm 2023. Ngành nông nghiệp Sìn Hồ định hướng phát triển thêm 250 lồng cá đến hết năm 2025. Kêu gọi doanh nghiệp đầu tư, tăng cường chăm sóc, phòng dịch bệnh, phấn đấu mỗi năm sản lượng nuôi và đánh bắt thuỷ sản tăng thêm từ 20 - 30 tấn.

  • Nuôi ốc bươu đen trên đất nông nghiệp kém hiệu quả

Cũng liên quan tới lĩnh vực này, Tận dụng diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả hoặc bỏ hoang, vừa qua, Hội nông dân xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng đã hỗ trợ người dân trên địa bàn triển khai thử nghiệm mô hình nuôi ốc bươu đen. Sau hơn 1 tháng thực hiện, mô hình đang cho thấy tín hiệu tích cực, ốc bươu đen sinh trưởng, phát triển tốt, đạt tỷ lệ sống khoảng 80%. Việc chăm sóc ốc cũng không tốn nhiều công sức khi mỗi ngày chỉ cho ốc ăn 1 lần với các nguồn thức ăn dễ tìm kiếm ở địa phương như mướp, rau muống, bèo tấm,... Theo ông Ngô Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Hoà Tiến, sau khi kết thúc thời gian thử nghiệm, xã sẽ đánh giá lại hiệu quả để lấy cơ sở triển khai, nhân rộng trên địa bàn trong thời gian tới.

  • Hà Tĩnh giám sát sản lượng khai thác thủy sản tại cảng chưa đến 10%

Trong lĩnh vực chống khai thác IUU, Thống kê của ngành chuyên môn cho thấy, sản lượng khai thác thủy sản hằng năm trên toàn tỉnh Hà Tĩnh bình quân đạt trên 35.000 tấn, riêng sản lượng từ tàu đánh vùng khơi chiếm khoảng 23%, tương đương trên 7.500 tấn. Tuy nhiên, theo đánh giá, sản lượng khai thác thủy sản của Hà Tĩnh được theo dõi, giám sát đạt rất thấp, đặc biệt là giám sát sản lượng khai thác tại cảng cá chỉ mới đạt khoảng 8-9% so với tổng sản lượng khai thác toàn tỉnh. Sở NN-PTNT Hà Tĩnh xác định, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do hầu hết công trình cảng cá, âu trú bão sau nhiều năm sử dụng đã lạc hậu, xuống cấp; luồng lạch bị bồi lắng nghiêm trọng, tàu thuyền công suất lớn khó cập cảng. Ngoài ra, việc ghi chép, giao nộp nhật ký khai thác của một bộ phận ngư dân chưa đúng, chưa đủ.

  • Khánh Hòa lần đầu tiên tổ chức lễ hội tôm hùm

Thưa quý vị, UBND Thành phố Cam Ranh vừa tổ chức họp báo giới thiệu về Lễ hội Tôm hùm Cam Ranh - năm 2024 với chủ đề “Vịnh xanh bừng sáng.” Theo đó, tỉnh Khánh Hòa sẽ lần đầu tổ chức lễ hội tôm hùm nhằm quảng bá sản phẩm nổi tiếng của địa phương, thu hút sự quan tâm và hợp tác phát triển trong và ngoài nước. Lễ hội dự kiến sẽ mang lại nhiều trải nghiệm, hoạt động đặc sắc. Lễ hội sẽ được diễn ra từ ngày 3/8 đến ngày 11/8/2024 với nhiều hoạt động sự kiện xuyên suốt và các chương trình nghệ thuật hằng đêm.

Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin tức trong lĩnh vực Thủy sản của Nông nghiệp Radio hôm nay, cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và bà con, xin chào và hẹn gặp lại.

Tự động

Bản tin Thủy sản ngày 31/7/2024: Đưa hơn 600kg rác thải biển vào bờ xử lý

Hơn 600kg rác thải biển được đưa vào bờ xử lý; Hà Tĩnh giám sát sản lượng khai thác thủy sản tại cảng chưa đến 10%; Khánh Hòa tổ chức Lễ hội tôm hùm.

Quỳnh Anh

Tin liên quan

Các chương trình

Hoàn lưu bão số 3 tiếp tục tàn phá miền Bắc
Thời sự

Hoàn lưu bão số 3 tiếp tục tàn phá miền Bắc; Nhiều hồ chứa thủy điện lớn mở cửa xả lũ; Dịch tả lợn Châu Phi bùng phát tại Quảng Trị.

Hoàn lưu bão số 3 tiếp tục tàn phá miền Bắc
Những bài học rút ra từ cơn bão kỉ lục Yagi
Thời sự

Những bài học rút ra từ cơn bão kỉ lục Yagi; Chính quyền, nông dân ĐBSCL đồng lòng thực hiện Đề án 1 triệu ha lúa; Long An xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Những bài học rút ra từ cơn bão kỉ lục Yagi